VCG chính thức mở bán dự án Chung cư Vinata Tower 289 giá trị 120 triệu USD vượt kế hoạch năm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 31/05/2016.

2343 người đang online, trong đó có 937 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4078 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.629
    Nhỏ lẻ nó vẫn chưa đua đâu bác..... phải 14 - 15 mới tranh nhau đua
    Xuandoa thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lại đè...hôm nay khó bật rồi...=))=))=))=))
    Xuandoa thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ ba, 31/5/2016 | 16:39 GMT+7
    Gói 30.000 tỷ được gia hạn giải ngân đến hết năm 2016

    Cá nhân mua nhà để ở theo gói 30.000 tỷ đồng đã được ngân hàng cam kết cho vay trước 31/3 vẫn được giải ngân tiếp theo chương trình hỗ trợ với lãi suất ưu đãi.

    Chiều ngày 31/5, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin chính thức về phương án xử lý các trường hợp vay mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho người dân mua nhà ở xã hội. Theo đó, cùng với việc trình Chính phủ gia hạn chương trình cho vay, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho vay với các cá nhân, hộ gia đình đã ký hợp đồng trước 31/3. Lãi suất cho vay được áp dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và nhà băng.

    [​IMG]
    Các cá nhân vay mua nhà gói 30.000 tỷ đã được ngân hàng cam kết cho vay trước tháng 4 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi. Ảnh: A.Q.

    Tuy nhiên, việc gia hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân. Còn với các chủ đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn áp dụng theo quy định cũ (dừng giải ngân từ 31/3).

    Cũng theo số liệu từ cơ quan này, hiện gói 30.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại cam kết cho vay hết và thậm chí là vượt "quota". Tính đến 10/5, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 34.826 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng, đến 20/5, số tiền đã giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

    Đến nay, ý kiến của các Bộ chưa thống nhất về đối tượng và tổng số tiền đề nghị giải ngân tái cấp vốn vượt 30.000 tỷ đồng. Trong khi Bộ Tài chính có ý kiến chỉ gia hạn giải ngân tái cấp vốn với các hợp đồng tín dụng đã ký của khách hàng cá nhân thì Bộ Xây dựng lại đề xuất áp dụng việc tái cấp vốn cho cả các hợp đồng với doanh nghiệp cho đến khi giải ngân hết lượng vốn đã cam kết.

    Trong thông cáo của mình, Ngân hàng Nhà nước cũng ước tính số tiền tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để giải ngân cho khách hàng cá nhân khoảng 32.738 tỷ đồng. Ngoài việc gia hạn giải ngân cho khách hàng cá nhân, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng dừng giải ngân với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội và các chủ đầu tư dự án.

    Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các nhà băng thương mại để thực hiện.

    Trước đó, nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng vì thông tin các khoản tiền giải ngân sau ngày 1/6 (dù vẫn trong gói 30.000 tỷ hỗ trợ mua nhà ở xã hội của Chính phủ) sẽ phải chịu lãi suất thương mại thông thường thay vì ưu đãi 5%. Lãi suất thương mại có thể cao gấp đôi và khiến nhiều người rơi vào bẫy lãi suất, không có khả năng chi trả.

    Gói 30.000 tỷ được đưa ra vào đầu năm 2013, giữa lúc thị trường bất động sản đang ở đáy của cuộc khủng hoảng kéo dài từ giữa năm 2011. Tuy nhiên, sau 3 năm, gói tín dụng này liên tục phải điều chỉnh từ điều kiện, đối tượng vay vốn, lãi suất cho đến các thủ tục xác nhận...
    --- Gộp bài viết, 31/05/2016, Bài cũ: 31/05/2016 ---
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...a-han-giai-ngan-den-het-nam-2016-3412033.html
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.228
    Thảo nào VCG tăng kinh thế.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    Xuandoa thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 3, 31/05/2016, 22:00

    NHNN trình Thủ tướng nâng gói 30.000 tỷ đồng lên gần 33.000 tỷ đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiện toàn Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

    Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến 20/5/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.
    Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn Chương trình theo hai điểm chính:

    Thứ nhất, cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng (bao gồm dự kiến số tiền tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1/6/2016 và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân).

    Thứ hai, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

    Để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5/2016 Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3955/NHNN-TD chỉ đạo các ngân hàng tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP: kể từ ngày 01/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

    Trước đó, tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai Chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết. Tại Công văn số 2167/VPCP-KTTH ngày 31/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

    Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai ngay việc nghiên cứu sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở và có Công văn số 2947/NHNN-TD ngày 26/4/2016 xin ý kiến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn giải ngân tái cấp vốn Chương trình 30.000 tỷ đồng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh việc cho vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện về chỗ ở. Cùng với nỗ lực của các ngân hàng thương mại, tốc độ triển khai của Chương trình ngày càng được đẩy nhanh hơn.

    Tính đến 10/5/2016, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng, trong đó khách hàng cá nhân đã cam kết cho vay 27.447 tỷ đồng đối với 56.112 khách hàng, đã giải ngân là 20.812 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng đến 20/5/2016, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 906/BXD-QLN ngày 18/5/2016 và Bộ Tài chính tại Công văn số 7023/BTC-TCNH ngày 24/5/2016, Ngân hàng Nhà nước xét thấy ý kiến của các Bộ chưa được thống nhất.

    Cụ thể, Bộ Tài chính có ý kiến: trong trường hợp đến 01/6/2016 chưa giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng thì chỉ gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký của khách hàng cá nhân và thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2167/VPCP-KTTH.

    Bộ Xây dựng có ý kiến: gia hạn thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với tất cả các khách hàng (cả hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp) đã được cam kết vay vốn cho đến khi giải ngân hết lượng vốn đã cam kết.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 15:35 Thứ ba, 31/05/2016
    SCIC chỉ còn nắm giữ 197 DN, FPT "lọt" danh sách bán vốn
    HOSE công bố khối lượng bán của NĐTNN trên bảng giá[/paste:font]
    [​IMG]

    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã có một năm hoạt động tích cực với doanh thu và lợi nhuận năm 2015 tăng vọt so với năm trước. Nhờ đẩy mạnh hoạt động bán ra các khoản đầu tư, doanh thu của SCIC đạt 10.532 tỷ đồng, gấp rưỡi so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh vốn đạt 82,29%.

    Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của SCIC đạt 73.263 tỷ đồng. Đây là giá trị tổng tài sản được hạch toán giá trị sổ sách của các khoản đầu tư. Thực tế, danh mục đầu tư của SCIC có nhiều khoản đầu tư tăng trưởng ấn tượng và thu về khoản cổ tức đều đặn hàng năm.

    Sau một năm đẩy mạnh hoạt động thoái vốn, danh mục đầu tư hiện nay của SCIC còn lại 197 doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp này được SCIC tiếp nhận năm 2007. Trong ba năm trở lại đây, SCIC quay trở lại tiếp nhận nhiều doanh nghiệp hơn nhưng vẫn còn khá khiêm tốn. Một số doanh nghiệp mới được SCIC tiếp nhận gần đây phải kể tới như Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (năm 2014), Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (năm 2015), CTCP Tổng công ty Đường sông miền Nam (năm 2014),...

    Tổng giá trị các khoản đầu tư của SCIC theo mệnh giá tính đến 31/12/2015 là xấp xỉ 19.740 tỷ đồng, tương đương 882,6 triệu USD.

    Xem thêm: Danh mục quản lý đầu tư của SCIC

    Số lượng doanh nghiệp do SCIC tiếp nhận vốn

    [​IMG]

    Trong năm 2016 này, số lượng doanh nghiệp mà SCIC dự kiến bán vốn là 120 công ty. Năm 2015, SCIC dự kiến sẽ bán vốn tại 225 doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa thể thực hiện thoái vốn theo kế hoạch. Một số trường hợp SCIC dự kiến thóa vốn nhưng chưa thành công như Tổng công ty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam - Vinaconex (SCIC đang nắm giữ 255,2 triệu cổ phiếu - 58% vốn), CTCP Vĩnh Sơn Sông Hinh (SCIC đang nắm 49,5 triệu cổ phiếu - 24% vốn), Gemadept (SCIC nắm giữ 10,07 triệu cổ phiếu - 8% vốn),...

    Đáng chú ý, Công ty Cổ phần FPT và CTCP XNK Sa Giang cũng nằm trong danh sách bán vốn năm 2016. SCIC hiện đang nắm giữ 6% vốn tại FPT, tương đương sở hữu 23,9 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này. Theo thị giá hiện nay của FPT (40.800 đồng/cp), số tiền mà SCIC dự kiến thu về lên tới hơn 975 tỷ đồng.

    Đây là 2 trong 10 doanh nghiệp lớn là Chính phủ muốn SCIC thoái vốn hồi tháng 10/2015 bên cạnh các doanh nghiệp "khủng" khác như Vinamilk, FPT Telecom, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong,... Lộ trình thoái vốn khỏi các doanh nghiệp sẽ do SCIC quyết định.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 01/06/2016, 07:37

    SCIC chưa buông “bò sữa” Vinamilk, Bảo Minh, FPT Telecom
    [​IMG]
    Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
    [​IMG]
    TIN MỚI

    2016 là năm mà cả thị trường chờ đợi các cuộc thoái vốn lịch sử tại nhiều doanh nghiệp lớn, nhưng SCIC không làm như vậy...
    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kế hoạch bán vốn năm 2016. Trong năm 2015, SCIC đã bán vốn thành công tại 120 doanh nghiệp thu về 4.491 tỷ đồng trên giá vốn 1.682 tỷ đồng.

    Tính đến cuối năm 2015, SCIC còn nắm giữ vốn tại 197 doanh nghiệp với tổng các khoản đầu tư là 19.740 tỷ đồng.

    2016 là năm mà cả thị trường chờ đợi các cuộc thoái vốn lịch sử tại 10 doanh nghiệp như Vinamilk, FPT Telecom, Bảo hiểm Bảo Minh, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, FPT, Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang, Công ty Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt từ tháng 10/2015.

    Ước tính giá trị thoái vốn có thể lên tới 3,5 tỷ USD.

    Ngay bản thân các doanh nghiệp trong diện thoái vốn cũng đã có nhiều chuẩn bị cho lộ trình này. Tiêu biểu như Vinamilk mới đây đã không giới hạn room ngoại, thực hiện các cuộc tiếp xúc nhà đầu tư ở nước ngoài…

    Tuy nhiên, kế hoạch thoái vốn của SCIC trong năm 2016 đã khiến không ít các nhà đầu tư thất vọng bởi những doanh nghiệp mà họ thực sự chờ đợi thoái vốn như: Vinamilk, Bảo hiểm Bảo Minh, Nhựa Bình Minh, FPT Telecom…lại không xuất hiện.

    Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2016, SCIC sẽ tiến hành bán vốn ở 120 doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn FPT và Công ty Xuất nhập khẩu Sa Giang được thoái vốn theo quyết định của Chính phủ từ tháng 10/2015.

    [​IMG]
    Kế hoạch thoái vốn tại 10 doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt tháng 10/2015.
    SCIC hiện đang nắm giữ 6% vốn tại FPT, tương đương sở hữu 23,9 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này. Theo thị giá hiện nay của FPT (40.800 đồng/cổ phiếu), số tiền mà SCIC dự kiến thu về lên tới hơn 975 tỷ đồng.

    Ngoài ra, một số các doanh nghiệp lớn mà SCIC dự định sẽ bán vốn trong năm 2016 như Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng (Vinaconex), Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, Tổng công ty Cơ điện xây dựng, Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ, Công ty Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hoà,… Trong đó, có nhiều doanh nghiệp mà SCIC đã bán cổ phần năm 2015 nhưng bị ế.

    Trở lại việc SCIC chưa vội buông vốn ở các doanh nghiệp như Vinamilk, Nhựa Bình Minh hay Bảo Minh…có thể là do đây đang là những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất của SCIC.

    Nhiều nhà đầu tư gọi những doanh nghiệp này là “gà đẻ trứng vàng” hay “bò sữa” cho SCIC khi mỗi năm thu từ cổ tức lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2015, SCIC nhận về 5.062 tỷ đồng cổ tức, tăng 40% so với năm 2014.

    Trong đó, riêng Vinamilk đã trả cho SCIC 2.705 tỷ đồng cổ tức. Năm 2014, con số này cũng ở mức 1.502 tỷ đồng. FPT Telecom cũng mang về nguồn cổ tức lớn. Danh sách cổ tức lớn còn có Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong…

    Điều đáng nói là năm 2016, các “gà đẻ trứng vàng” lại lên kế hoạch chi trả cổ tức khủng bằng tiền. Cụ thể, Vinamilk, dự định trả cổ tức bằng tiền cao kỷ lục lên tới 60%, Nhựa Bình Minh bằng tiền tỷ lệ 45%, Nhựa Tiền Phong trả cổ tức 25% bằng tiền, FPT Telecom cổ tức bằng tiền 20% và 10% bằng cổ phiếu…

    Với những “món tiền tươi thóc thật” này, SCIC đã đặt kế hoạch năm 2016 đạt doanh thu 12.528 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, trong đó lãi cổ tức là 4.428 tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 01/06/2016, Bài cũ: 01/06/2016 ---
    http://images.ndh.vn/Images/Uploaded/Share/2016/05/31/scic-ban-von-2016.pdf
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 31/05/2016 | 16:18
    http://static1.*********.vn/*********/2014/Avartar/e91dbefe30e8f0414ce91be4dea4f8ce72c7ed30.jpg
    Thiên Minh
    Listen in silence


    Phê duyệt tỷ lệ 1/5000 khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030
    Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030 với tổng diện tích khoảng 1,586 ha và dân số ước tính 229,000 người.
    Theo Quyết định, khu công nghệ cao Hòa Lạc được bố trí ở hai phía của Đại Lộ Thăng Long trên địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và các xã Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hòa, Bình Yên, Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Với quy mô diện tích 1,5/6 ha, ranh giới từng khu vực được xác định gồm khu phía Bắc của đại lộ Thăng Long khoảng 1,262 ha; khu vực phía Nam của đại lộ Thăng Long 323.7 ha.

    Quy mô dân số hiện tại khoảng 12,600 người, dự báo đến năm 2030 là 229,000 người, trong đó có 99,300 người thường trú, tương đương 40-50%.

    Phối cảnh khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

    http://image.*********.vn/2016/05/31/Phoi-canh-hoa-lac.jpg
    Nguồn: Ban Quản lý Khu Công Nghệ cao Hòa Lạc
    Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ cao Hòa Lạc là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia, là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Trọng tâm phát triển là các ngành công nghệ công tin, viễn thông, điện tử, sinh học, cơ điện tử, chế tạo máy, vật liệu mới, năng lượng mới… và danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

    Quy hoạch sử dụng đất khu công nghệ cao Hòa Lạc
    theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ


    http://image.*********.vn/2016/05/31/Hoa-lac.jpg

    Bên cạnh đó, Quyết định cũng chỉ ra tổ chức không gian các khu chức năng. Trong đó, khu giáo dục đào tạo có diện tích 123.5 ha, khu nghiên cứu và triển khai (R&D) 263.2 ha, khu phần mềm 55.9 ha, khu công nghiệp công nghệ cao hơn 391 ha, khu trung tâm 43.1 ha, khu hỗn hợp 80.1 ha, khu nhà ở 75.5 ha, khu giải trí và thể dục thể thao 32.9 ha, Hồ Tân Xã và vùng đệm gần 150.8 ha, giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 220.6 ha và cây xanh là 149.4 ha.

    Với quy hoạch hệ thống giao thông, đại lộ Thăng Long sẽ là trục giao thông kết nối nhanh giữa khu công nghệ cao Hòa Lạc với trung tâm TP Hà Nội. Tại khoảng km 25 – km 26 đại lộ Thăng Long sẽ bố trí kết nối giao thông giữa làn đường cao tốc và làn đường gom với khu công nghệ cao Hòa Lạc. Quốc lộ 21 sẽ là tuyến đường liên kết nối chuỗi đô thị vệ tinh Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai. Các tuyến đường đô thị nằm lân cận khu công nghệ cao gồm có đường 84 (tỉnh lộ 420) ở phía Bắc, đường vành đại phía Đông, đường đô thị 50 m phía Nam. Các tuyến giao thông nội bộ sẽ liên kết các khu chức năng trong khu công nghệ cao Hòa Lạc với nhau, có mặt cắt từ 11-18 m. Sau khi hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ tiến hành đặt tên lại các tuyến đường.

    Trong khi đó, đường thủy sẽ có cảng Sơn Tây cách khu công nghệ cao khoảng 20 km, đây được xác định là cảng cấp vùng phục vụ chung cho toàn khu vực phía Tây của Hà Nội gồm Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai.

    Theo lộ trình được phê duyệt, dự án xây khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được đầu tư liên tục đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ khuyến khích xã hội hóa các dự án như xây dựng nhà ở cho người lao động, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình công cộng và cung cấp dịch vụ công; ưu tiên các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường./.
    --- Gộp bài viết, 01/06/2016, Bài cũ: 01/06/2016 ---
    Gói thầu: CP1A - Dự án PTHT khu CNC Hòa Lạc 1,354.62
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Từ 25/5, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang thu phí 200.000 đồng/lượt
    19/05/2016 15:03 GMT+7
    Các phương tiện cơ giới đi qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang sẽ chính thức chịu phí từ ngày 25.5 với mức từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/lượt.


    Xem bài khác trên Vef.vn


    Bộ GTVT vừa ban hành quyết định cho phép dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang (cao tốc Hà Nội – Bắc Giang) thu phí hoàn vốn kể từ 0 giờ ngày 25.5.

    Theo đó, đối với vé lượt, mức phí thấp nhất là 35.000 đồng/lượt được áp dụng đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 22 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng; mức phí cao nhất là 200.000 đồng/lượt được áp dụng đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit.

    Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT được khởi động ngày 20.2.2014 với tổng mức đầu tư hơn 4.213 tỷ đồng.

    Tuyến cao tốc này chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 3.1.2016.

    Trong thời gian qua, tuyến cao tốc này đã thu phí thử nghiệm và chính thức thu phí hoàn vốn đầu tư kể từ 0 giờ ngày 25.5.

    [​IMG]
    (Theo Lao Động)
  10. cuxa

    cuxa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    1.438
    Vụ này khi nào hạch toán thế bác Ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc đối với giao dịch thoái vốn tại Công ty CP Tài chính Vinaconex – Viettel; tiếp tục thu hồi vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư theo tiến độ hoàn trả vốn của Quỹ.

Chia sẻ trang này