VCG đẳng cấp đang trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/05/2016.

305 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6778 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. chautinhtri898

    chautinhtri898 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    2.738
    VCG nay chạm 11
    lavisdongtay79 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ nhật, 08/05/2016, 08:25

    BĐS du lịch giải trí -“mỏ vàng” cả chục tỷ đô la, chẳng có lý do gì lại bỏ quên
    [​IMG]
    [​IMG]
    TPHCM: Có 2 tỷ đồng, mua chung cư nào ở được ngay cuối năm nay?

    Đi du lịch không chỉ còn là để ngắm cảnh đẹp, liệt kê chỗ ngủ mà du khách hiện này còn có nhu cầu được thư giãn, vui chơi giải trí,…điều mà hầu hết các chủ đầu tư dự án còn đang bỏ ngỏ, dù thị trường này quy mô lên đến hàng chục tỷ đô la ở nhiều nước.
    Trong bối cảnh kinh tế mở, du lịch giải trí, ngành công nghiệp không khói đang được đánh giá là mũi nhọn đem lại lợi nhuận khổng lồ. Thuộc top đầu thế giới về tiềm năng du lịch, song ngành du lịch VN lại chưa thực sự bung nở như khu vực. Tại sao vậy?

    Thị trường du lịch giải trí-gã khổng lồ ngủ quên

    Nếu nhìn vào con số doanh thu về du lịch, dễ dàng nhận thấy thị trường này là một “mỏ vàng” “hốt” hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Đơn cử, ngành du lịch Thái Lan hàng năm đem về hàng chục tỷ USD, 2016 họ dự kiến 64 tỷ USD, Malaysia là 35 tỷ USD; Ở Macao, chỉ riêng 6 công ty điều hành sòng bài năm 2013 đem về cho nước này 45 tỷ USD gấp 7 lần doanh thu của ngành sòng bạc ở Las Vegas.

    Ngay cả một quốc đảo nhỏ bé chỉ ngang diện tích Thủ đô Hà Nội như Singapore cũng có được doanh thu khổng lồ từ du lịch vào khoảng 15,7 tỷ USD năm 2015. Trong khi đó, cả Việt Nam ước tính chỉ đạt khoảng 15 tỷ USD trong năm qua.

    Theo G.S Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có tiềm năng rất cao về du lịch nghỉ dưỡng nhờ có nhiều cảnh quan đẹp tầm cỡ quốc tế, nhiều di sản văn hóa thế giới.

    Cũng theo G.S Võ, BĐS du lịch nghỉ dưỡng được quan tâm nhất về hút dòng vốn trong năm qua. Thị trường cũng đang phân hóa rõ nét theo tính chuyên nghiệp cao. Các sản phẩm không chỉ để nghỉ dưỡng đơn thuần, mà còn có triển vọng thương mại cao, nhu cầu nghỉ dưỡng gắn liền với hệ thống các khu du lịch, vui chơi, giải trí.

    Nói như vậy để thấy thị trường du lịch giải trí ở Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để phát triển bùng nổ.

    Một mảng thị trường lớn còn bỏ ngỏ, trong khi thị trường quá tải, nhiều cảnh tượng không hay khiến du khách bực mình như ở Đền Hùng, ngột thở ở các công viên Tp.HCM hay Hà Nội, các chương trình du lịch đơn điệu, nạn chặt chém, bản sắc văn hóa phai mờ…

    Dẫn đến, ngay chính nhiều người Việt không còn mặn mà với du lịch trong nước, họ tìm đến các nước như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Campuchia.... Theo Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt khách Việt đi du lịch nước ngoài, chi tiêu khoảng 6 tỷ USD (con số này trong năm 2012 chỉ khoảng 3,5 tỷ USD).

    Vì thế, điểm tắc của ngành du lịch giải trí VN chính là chưa có một ngành bất động sản du lịch giải trí xứng tầm. Làm sao để đánh thức gã khổng lồ này?

    Bất động sản du lịch giải trí-mỏ vàng thu hút cả chục tỷ đô la ở các nước

    BĐS du lịch giải trí hàng tỷ đô la, xu hướng mới sẽ thăng hoa

    Đi du lịch không chỉ còn là để ngắm cảnh đẹp, liệt kê chỗ ngủ mà du khách hiện này còn có nhu cầu được thư giãn, vui chơi giải trí,…điều mà hầu hết các điểm du lịch ở VN đang lãng quên.

    Ông Trần Ngọc Quang, Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này là rất lớn. Hiện nay đa phần các chủ dự án mới chỉ làm dự án đáp ứng nhu cầu đầu tiên là để ở, trong khi, một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cần thêm 2 yếu tố khác là mua sắm (shoping) và vui chơi giải trí (entertainment) thì lại chưa làm được.

    “Ở nước ta, nhiều chủ dự án chưa đủ tầm, chưa đủ sức chuyên nghiệp cũng như năng lực tài chính để đầu tư vào những tổ hợp giải trí tầm cỡ. Chúng ta chưa theo kịp được với thế giới nên cơ hội đầu tư là rất nhiều,” ông Quang nói.

    Còn ở nhiều nước, xu hướng này đang chứng minh được sức hấp dẫn rất lớn, điển hình phải kể đến những nơi ăn chơi bậc nhất trên thế giới như Lasvegas (Mỹ), Genting (Malaysia), Lan Quế Phường (Hong Kong) hay Pattaya (Thái Lan).

    Tại Việt Nam, đâu đó ở nước ta cũng đã có nhiều “ông lớn” BĐS quan tâm đến điều này như công viên nước Đầm Sen, Thiên Đường Bảo Sơn, và gần đây là cáp treo …nhưng thực tế quy mô cũng như tầm vóc đầu tư vào một dự án tầm cỡ đúng nghĩa BĐS du lịch giải trí vẫn chưa xứng tầm.

    Bất động sản du lịch giải trí đúng nghĩa được dự báo sẽ bùng nổ ở VN

    Tuy nhiên, mới đây thị trường địa ốc đang rục rịch hé lộ thông tin về một dự án BĐS giải trí tầm cỡ với đẳng cấp quốc tế được cho là do đơn vị tư vấn phát triển hàng đầu Dubai đảm nhận, được xây dựng tại Đà Nẵng.

    Khu tổ hợp du lịch giải trí này được cho là sẽ đông vui, nhộn nhịp và đa dạng bậc nhất Việt Nam và trong khu vực. Đây sẽ là một tổ hợp lưu trú số 1 tại Miền Trung và là trung tâm vui chơi giải trí mới của Đà Nẵng và Hội An. Dự án còn có cả một tuyến phố đi bộ 24/7 lớn nhất miền Trung, các lễ hội hàng năm mang tầm quốc tế…

    Sở dĩ chủ đầu tư này kỳ vọng dự án sẽ bùng nổ trong một vài năm tới, bởi Đà Nẵng là địa điểm thích hợp nhất, từ vấn đề quy hoạch hạ tầng, mạng lưới giao thông, địa thế…cho tới sự tăng trưởng của khách du lịch đã biến Đà Nẵng thành “thiên đường nghỉ dưỡng” mới trong khu vực.

    Trong năm 2015, du lịch đến Đà Nẵng đã xấp xỉ 5 triệu lượt tăng trưởng tới 23%, trong đó, khách quốc tế khoảng 1,3 triệu lượt tăng trưởng rất ấn tượng 32%. Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh này, 2016-2017 Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hàng không (ga mới đưa vào sử dụng), mở thêm hàng loạt đường bay mới như Phú Quốc, Cần Thơ, Tuy Hoà, Đồng Hới, Vinh, Hải Phòng,…tăng tần suất chuyến bay quốc tế vì mức tăng trưởng cao năm qua tới 40%, cũng như Hà Nội và Tp.HCM.

    Với điều kiện này, Đà Nẵng rất thích hợp để thu hút đầu tư, phát triển các dự án BĐS du lịch giải trí tầm cỡ quốc tế, và kể cả những địa phương khác của VN như Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Ninh…Nói như Giám đốc toàn cầu Economics, bất động sản công nghiệp giải trí sẽ trở thành một hiện tượng thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Riêng đối với Việt Nam, “cửa” cho bất động sản giải trí sẽ còn rộng mở.
    lavis thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 20:39 Thứ năm, 12/05/2016
    Giá cổ phiếu "nổi sóng" nhờ thông tin thoái vốn và cổ tức cao[Sao VCG cũng nằm trong dạng nầy khi 2015 tái cơ cấu lợi nhuận 2015 tăng, quí I/2016 tăng với cùng kỳ, kế hoạch tiếp tục tăng(chưa bán đến thoái vốn) và 2016 với AN Khánh JVC,.V.V.V.mà không thấy tăng nhỉ thậm chí giảm hơn 40% so với 1 năm trước, chán quá]!

    Mùa đại hội cổ đông thường niên năm nay, một hiện tượng đang diễn ra trên diện rộng đó là các công ty có cổ phần nhà nước nắm giữ đang tiến hành phân chia lợi nhuận cho cổ đông theo cách “hào phóng” chưa từng có tiền lệ.

    Mới đây, SCIC đã đề xuất Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức năm 2015 thêm 20% bằng cổ phiếu, nâng tỷ lệ cổ tức lên 45%. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức cổ tức trung bình NTP thực hiện chi trả trong những năm qua từ 15% - 30%.

    Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) cũng thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 gần 273 tỷ đồng,tương ứng với tỷ lệ là 60%, cao nhất từ trước đến nay.

    Nỗi bật nhất là Vinamilk, VNM sẽ chia cổ tức kỷ lục của từ khi cổ phần hóa, với tỷ lệ 60% tiền mặt, tương ứng với số tiền trên 6.000 tỷ đồng, riêng SCIC nhận về trên 3.000 tỷ đồng. Chưa hết, doanh nghiệp này còn chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5:1, giá trị cổ phiếu tăng thêm của của SCIC có giá trị tương đương cả 10 ngàn tỷ đồng.

    Theo ước tính, với 45,1% vốn Nhà nước mà SCIC đang nắm giữ tại Vinamilk hiện có giá thị trường khoảng 76 ngàn tỷ đồng tương đương với 3,4 tỷ USD. Nếu không có nhiều thay đổi, tổng giá trị tài sản SCIC nắm giữ tại VNM sẽ tăng lên con số gần 90 ngàn tỷ đồng, tương đương 4 tỷ đô la Mỹ.

    Không kém SCIC, các công ty thành viên của tập đoàn hóa chất Việt Nam(Vinachem) cũng đồng loạt đưa ra những quyết định chi trả cổ tức cao đột biến.

    Hiện tại, Vinachem đang nắm cổ phần chi phối tại nhiều công ty niêm yết trên sàn như Caosumia (HOSE: CSM), Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC), Bột giặt LIX (HOSE: LIX), Bột giặt NET (HNX: NET), Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT), Hóa chất cơ bản miền nam (HOSE: CSV), Thuốc sát trùng Việt Nam (HOSE: VPS), Phân Bón Lâm Thao (HNX: LAS), Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG), hay Pin Ắc quy miền nam- Pinaco (HOSE: PAC) …

    Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, CTCP Phân bón Bình Điền sẽ chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. HĐQT cũng trình cổ đông về việc phát hành 9,5 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Một doanh nghiệp khác cùng ngành là LAS cũng dự chia cổ tức 30% cho năm 2015 và dự kiến 30% cho năm 2016. Mặc dù, trong vòng 2 năm qua, lợi nhuận có xu hướng sụt giảm nhưng cổ tức vẫn được chia ở mức cao

    HĐCĐ mới đây của Phân Bón Miền Nam SFG cũng thông qua phương án chia cổ tức 15% bằng tiền, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%.

    Bột giặt LIX cũng quyết định chi 50% cổ tức bằng tiền cho năm 2015.

    Nhóm săm lốp cũng có kế hoạch trả cổ tức khá cao. Mới đây, HĐQT DRC công ty đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% . Là cổ đông lớn nhất của Cao Su Đà Nẵng sở hữu 50,51% vốn điều lệ, Vinachem sẽ nhận về trên 138 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài cổ tức bằng tiền, HĐQT DRC cũng phê duyệt phương án phát hành 27,41 triệu cổ phần cổ phiếu thưởng với tỷ lệ phát hành 30%.

    ĐHCĐ vừa qua, CSM một công ty khác cũng đã quyết định chi 35% cổ tức cho năm 2015 mặc dù hiệu quả kinh doanh ngày càng giảm, áp lực cạnh tranh cao cũng như nhu cầu vốn đầu tư lớn. Bên cạnh đó HĐQT cũng dự kiến phát hành 29,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%.

    Một đại diện khác trong ngành săm lốp là Cao Su Sao Vàng (HOSE: SRC) cũng tăng mạnh chi cổ tức. HĐQT SRC đã đề xuất chia cổ tức tổng cộng 22% thay vì 15% như kế hoạch, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 40%.

    Cổ phiếu đua nhau tăng giá

    Trong hầu hết các buổi đại hội cổ đông thường niên mới vừa diễn ra, vấn đề chung khi cổ đông đề cập đến chuyện bao giờ cổ đông lớn Vinachem thoái vốn. Câu trả lời hầu hết vẫn là “tùy thuộc vào chính sách của nhà nước” kèm với thông điệp “chỉ còn là vấn đề sớm muộn”.

    Một số các lãnh đạo các công ty con của Vinachem cho biết, sự hạn chế khi nhà nước vẫn nắm chi phối là sự cản trở khi công ty không thể phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên, những người đã góp phần tạo nên giá trị cho doanh nghiệp. Điều này dễ khiến cho sự khát khao cống hiến và sáng tạo giảm sút, dẫn đến sức bật kém, đồng thời cũng dễ mất đi những người tài.

    Với việc Vinamilk mới đây được công bố sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 9,44 triệu cổ phiếu ESOP trị giá hơn 1.300 tỷ cho cán bộ nhân viên phần nào cho thấy thời điểm nhà nước thoái vốn đang đến gần.

    Xâu chuỗi lại các sự kiện gần đây của từng công ty thành viên của Vinachem, có thể thấy một đặc điểm chung đó chính là tập đoàn này đang ra sức “gặt” bất kể “lúa non” hay “lúa chín”. Đặc điểm này cho thấy tín hiệu về thời điểm thoái vốn đang đến gần hơn bao giờ hết.

    Bên cạnh đó, với việc công bố kế hoạch chi cổ tức cao, cùng kế hoạch thưởng hậu hỉnh, nhóm cổ phiếu của 2 ông lớn SCIC và Vinachem theo đó cũng trở nên sôi động.

    Không chỉ có nhóm cổ phiếu SCIC thoái vốn, họ Vinachem cũng không chịu kém cạnh, có thời điểm đồng loạt tăng mạnh và tạo được sức hút đối với nhà đầu tư. Ngoại trừ một số doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh không tích cực nhanh chóng xì bong bóng sau khi tăng nóng thì hầu hết các cổ phiếu còn lại đang có mức tăng giá khá cao và đứng vững trong thời gian qua.

    Bên phía SCIC, VNM có mức tăng hơn 15% từ mức giá quanh 120.000 đồng/cp lên mức giá 143.000 đồng/cp vào ngày 10/05, BMP cũng có mức tăng tương tự và hiện đang giao dịch tại mức giá 144.000 đồng/cp , NTP tăng trên 25% lên gần 70.000 đồng/cp, đáng chú ý KSB của Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương cũng đã tăng gần 50% kể từ khi SCIC thoái vốn.

    Về phía họ nhà Vinachem, CSM cũng đã tăng 25% lên mức trên 30.000 đồng/cp, DRC tăng 17% lên xấp xỉ 50.000 đồng/cp , BFC tăng gần 20% lên trên 31.000 đồng/cp. LIX cũng có mức tăng trên 33% lên mức gần 80.000 đồng/cp, HVT tăng trên 22% lên 22.500 đông/cp, PAC tăng 25% lên mức 40.500 đồng/cp…

    Đến nay, hiện tượng “dậy sóng” ở cổ phiếu nhà nước thoái vốn vẫn còn là chủ đề chưa cũ. Nhà đầu tư vẫn có sự kỳ vọng vào những doanh nghiệp có nền tảng tốt sắp đươc thoái vốn.

    Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng sự sôi động gần đây của các cổ phiếu trên có nguyên nhân từ những tác động từ 2 ông lớn SCIC và cả Vinachem. Bản thân SCIC và cả Vinachem đang toan tính làm sao để tối đa lợi ích của phần vốn nhà nước.

    Bằng cách thu tiền về từ cổ tức và cổ phiếu thưởng sẽ giúp 2 ông lớn này thu về khoản tiền lớn. Bên cạnh đó, việc giá cổ phiếu tăng cùng với thanh khoản tốt sẽ có lợi cho việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau này trong tương lai.

    Dù vậy, khi thanh khoản đã đủ độ lớn, thị trường chính là thước đo chính xác nhất giá trị của các doanh nghiệp mà 2 ông lớn này đang nắm giữ. Và dĩ nhiên, không phải công ty nào trong số đó cũng mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Trong đó, một số doanh nghiệp dùng hết lợi nhuận để chia cổ tức và phát hành thêm mà không duy trì được tốc độ tăng trưởng sẽ rất dễ đi vào xu hướng giảm giá mạnh trở lại sau những thông tin hưng phấn ban đầu.

    http://ndh.vn/gia-co-phieu-noi-song...von-va-co-tuc-cao-2016051104162434p4c146.news
    lavis thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 16:05 Thứ năm, 12/05/2016
    Bất động sản phía Tây Hà Nội: Bất ngờ thêm Dự án 24 ha của Vingroup

    Ngày 11/05/2016, Tập đoàn Vingroup công bố ra mắt dự án Vinhomes Thăng Long tại Hà Nội. Đây là dự án biệt thự sinh thái tại cửa ngõ phía Tây Thủ Đô; và là một trong những dự án thuộc “chiến lược hướng Tây” của Tập đoàn Vingroup năm 2016, Tập đoàn này cho biết.

    [​IMG]


    Vinhomes Thăng Long có vị trí nằm tại giao điểm đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng hơn 5km. Từ khu biệt thự sinh thái này có thể kết nối thuận lợi tới các điểm, cụm công nghiệp, các khu du lịch, vui chơi giải trí phía Tây Hà Nội như sân Golf Đồng Mô, Suối Hai, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu Công nghệ cao Hòa Lạc…

    Dự án có tổng diện tích 24ha với quy mô gần 800 căn biệt thự, nhà liền kề, shophouse.... Cùng với đó, không gian còn lại dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng như đường chạy bộ ven hồ, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, bể bơi, hệ thống vườn,...

    Cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống tiện ích và dịch vụ đồng bộ gồm trường liên cấp Vinschool, siêu thị VinMart, hệ thống khu thể thao, bể bơi và khu clubhouse…

    Hiện Ngân hàng Techcombank và Tập đoàn Vingroup đã ký kết gói ưu đãi vay vốn cho các khách hàng của dự án. Dự kiến lễ mở bán chính thức dự án Vinhomes Thăng Long sẽ được tổ chức tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, ngày 29/05/2016.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 6, 13/05/2016, 07:56

    Hà Nội chuẩn bị xây dựng Khu nhà ở cao cấp Ba Đình

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Ba Đình tại xã Tráng Việt, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
    Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Ba Đình. Theo đó, Về quy mô diện tích đất khoảng 23,69ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.785 người.

    Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt; Xây dựng khu nhà ở có chất lượng sống tốt, đồng bộ về cảnh quan kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; tạo lập diện mạo kiến trúc khu vực khang trang, hiện đại, đóng góp vào cảnh quan kiến trúc chung của khu vực, thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại địa phương.

    Về tính chất, đây là khu vực phát triển đô thị thuộc đô thị trung tâm thành phố Hà Nội. Theo Quy hoạch phân khu đô thị N1 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc các ô quy hoạch ký hiệu I.7-1 và I.7-4 với các chức năng chính: đất xây dựng mới; đất công trình công cộng; đất cây xanh, thể dục thể thao; đất trường học; đất giao thông, bãi đỗ xe…

    Đối với các công trình nhà ở cao tầng: Đảm bảo xây dựng 3 tầng hầm; các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông nội bộ…cần đảm bảo theo quy định của TP, quy chuẩn xây dựng hiện hành.


    Cơ cấu cổ đông:

    Sở hữu nhà nước 79,07%
    Sở hữu nước ngoài 9,10%
    Sở hữu khác 11,20%

    Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước--->255.251.153-------57,79%
    Tập đoàn Viễn Thông Quân đội--->94.010.175------21,28%
    Market Vectors ETF Trust – Market Vectors Vietnam ETF--->19.671.997-----4,45%
    --- Gộp bài viết, 13/05/2016, Bài cũ: 13/05/2016 ---
    Giá trị Sổ sách của VCG là 16.4k có lẽ Cafef bị nhầm!
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xi Măng Cẩm Phả và An Khánh JVC cả 2 mà VCG dự kiến thoái vốn điều đang rất hót trong năm 2016 có giá trị đều tăng, nhưng hôm nay tôi dự VCG bị đè nên ai muốn mua cứ từ từ không gấp!
    09:08 12/05/2016
    Tiêu thụ xi măng nội địa ngày càng tăng
    [​IMG]

    Chỉ tính riêng tháng 4, lượng xi măng và clinker tiêu thụ khoảng 7,57 triệu tấn, tăng gần 10% so với tháng trước đó.
    Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), tính đến trung tuần tháng 5, cả nước đã sản xuất trên 40 triệu tấn xi măng và clinker; trong đó đã tiêu thụ hơn 24 triệu tấn xi măng và clinker. Mức tiêu thụ này đạt gần 32% kế hoạch năm 2016 và vượt hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
    Hiện vẫn đang là thời điểm mùa khô nên các hoạt động xây lắp diễn ra sôi nổi. Đây cũng là lý do khiến lượng hàng tiêu thụ trong khoảng thời gian quý II được cải thiện hơn hẳn so với quý I.

    Lượng xi măng tiêu thụ nội địa trong 4 tháng đầu năm là 18,85 triệu tấn trên tổng lượng tiêu thụ 24 triệu tấn. Như vậy, mức tiêu thụ nội địa tiếp tục tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2015. Lượng xi măng tiêu thụ nội địa trong tháng 4 được ghi nhận ở mức 6,07 triệu tấn, đều vượt so với kế hoạch đã xây dựng và tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn trong tháng 4 và mức 7,52 triệu tấn kể từ đầu năm đến nay. Con số tiêu thụ nội địa của Vicem tăng hơn 31% so với cùng thời điểm này của năm 2015.

    Trong khi đó, tình hình xuất khẩu xi măng vẫn giữ ổn định, đạt khoảng 5,15 triệu tấn, chỉ tăng nhẹ 0,4 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, riêng Vicem xuất khẩu được 1,06 triệu tấn. Hiện lượng tồn kho xi măng trong cả nước vẫn ở mức hợp lý, chỉ tương đương khoảng 15 - 16 ngày sản xuất.


    Vụ Vật liệu xây dựng đánh giá, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa tăng mạnh so với quý I là do tình hình bất động sản cải thiện với nhiều công trình xây dựng được triển khai. Tuy nhiên, giá bán xi măng vẫn duy trì ở mức ổn định, không có biến động. Theo kế hoạch, năm 2016 cả nước sẽ sản xuất từ 75 - 77 triệu tấn xi măng.
  7. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.700
    Cơ hội cho VCG bứt phá chăng !!!
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tạm thời trước mắt tiến về 14k hoặc về giá trị Sổ Sách 16.4k bởi giá trị thực nó phải theo thực tế khi kinh doanh 2015 tốt lợi nhuận tăng, quí I/2016 lợi nhuận tăng, kế hoạch cổ tức tăng, thoái vốn cấu trúc với hàng khủng!
    [​IMG]
    lavisA115 thích bài này.
  9. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    tích cực đưa tin VCG sẽ đc thưởng 10kg hải sản vũng Áng và 10 cái đầu lâu8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x
    dongtay79 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mấy anh không cho lên đè 10.6k, Y như trong kinh....:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))....Hôm nay cầu yếu quá chắc giảm 1-2 line!
    lavis thích bài này.

Chia sẻ trang này