VCG đẳng cấp đang trở lại!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/05/2016.

305 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6778 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cụ đưa em chân dài chi xui vãi....giảm 2 line bà nó òi...
    [​IMG]
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vào đọc tin mới Cha nội thấy đỏ cái biến mất tiêu:

    Thứ Sáu, 13/5/2016 16:02

    [​IMG] [​IMG]
    Xi măng Cẩm Phả ra mắt sản phẩm mới
    (ĐTCK) Vừa qua, CTCP Xi măng Cẩm Phả đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới tại TP. Vũng Tàu, bao gồm: xi măng xỉ, xi măng bền sulfat và xi măng rời PC50.
    Theo tiêu chuẩn hợp quy được công bố, sản phẩm xi măng rời công nghiệp PC50 (tiêu chuẩn TCVN 6260:2009), đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất cho bê tông trộn sẵn, thích hợp cho thi công bê tông khối lớn, các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng,…

    Sản phẩm Xi măng bền sulfat theo tiêu chuẩn Mỹ (ASTM C150/C150M-15 type II), có tính năng phát triển cường độ cao, rút ngắn thời gian thi công, có tính bền sulfat, chống lại sự ăn mòn hóa học trong môi trường nhiễm phèn, mặn. Sử dụng tốt cho các cấu kiện đúc sẵn, chế tạo bê tông mác cao, sử dụng cho các công trình nhiệt điện.

    Sản phẩm Xi măng hỗn hợp bền sulfat (tiêu chuẩn ASTM C1157-MS; TCVN 7711:2013), có tính năng chống lại sự ăn mòn hóa học, bền vững trong môi trường nước mặn, môi trường chứa gốc sun phát và a xít. Rất thích hợp để thi công các nền móng và cấu kiện ngầm dưới đất.

    Sản phẩm Xi măng xỉ lò cao (TCVN 4316:2007), có tính năng cải thiện và chống lại sự ăn mòn do môi trường nhiễm mặn, nhiễm phèn. Sử dụng rất tốt cho bê tông cọc đất, xử lý gia cố các nền móng yếu.

    Hiện các dòng sản phẩm trên được tiêu thụ mạnh tại thị trường phía Nam, bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống của Xi măng Cẩm Phả như PCB40, PCB30, xi măng đa dụng, sử dụng trong các dự án bất động sản như: Sala của Đại Quang Minh, Vinhomes Central Park (Tân Cảng), vinhomes-goldenriver (Ba Son), các dự án thủy điện Đăk nông, thủy điện Đại Bình, thủy điện Đại Nga; đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc Bến Lức - Long Thành…

    Trung Kiên
    Vào nhận tin Cẩm Phả nè cụ!
    --- Gộp bài viết, 13/05/2016, Bài cũ: 13/05/2016 ---
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/xi-mang-cam-pha-ra-mat-san-pham-moi-152122.html
    lavis thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Sáu, 13/5/2016 10:17

    [​IMG] [​IMG]
    Hà Nội, doanh nghiệp địa ốc ồ ạt tung hàng
    [​IMG]
    Những tháng đầu năm 2016, việc “bung hàng” của các chủ đầu tư diễn ra gần như liên tục

    Số dự án bất động sản mới được phê duyệt hiện nay không bằng giai đoạn Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội (năm 2008), nhưng số dự án triển khai xây dựng trên thực địa thì vượt rất xa.
    Thống kê số lượng bất động sản mới gia nhập thị trường của các công ty tư vấn bất động sản như CBRE, Savills hay Jones Lang LaSalle tới đây có thể sẽ thay đổi khi số lượng các dự án mới lớn đến mức mà các chủ đầu tư sẽ muốn giấu đi phần nào lượng “hàng” được cung ra thị trường.

    Danh tiếng của chủ đầu tư gắn với các dự án bất động sản lớn là quan trọng, nhưng việc thúc đẩy khách mua hàng và doanh nghiệp bán được hàng mới là quan trọng nhất. Trong điều kiện thị trường dư cung, thông tin đầy đủ và liên tục lượng bất động sản mới có thể không phải là lựa chọn tốt cho chủ đầu tư.

    Thực tế, thời gian gần đây, không ít chủ đầu tư bất động sản khởi động dự án của mình một cách âm thầm, trường hợp Dự án Deawoo Cleve (Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông) là ví dụ. Sau khi được UBND TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) vào cuối năm 2014, từ đầu 2016, Công ty TNHH Hibrand Việt Nam, chủ đầu tư Dự án đã tiến hành thi công trở lại. Việc thi công diễn ra khá lặng lẽ, một phần vì dự án đã từng phải tạm dừng thi công trong quá khứ, một phần vì nếu được khởi động một cách đầy đủ, Dự án sẽ đóng góp cho thị trường Hà Nội ít nhất khoảng 3.000 căn hộ chung cư trong thời gian tới.

    Tái khởi động từ những tháng cuối năm 2015, đến thời điểm hiện tại, Dự án Khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) cũng đã sẵn sàng tung ra thị trường một số lượng lớn nhà ở thấp tầng. Một phần không nhỏ trong số bất động sản tại Nam An Khánh không còn thuộc quyền sở hữu của Sudico - chủ đầu tư hạ tầng Dự án khi đơn vị này đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất một diện tích đáng kể cho Techcom Development (thuộc Ngân hàng Techcombank) với giá trị hợp đồng 2.100 tỷ đồng và Ngân hàng Quân đội (MB) một diện tích khác tại Nam An Khánh trị giá 203 tỷ đồng.



    Dự án Deawoo Cleve (Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông) sẽ đóng góp cho thị trường Hà Nội ít nhất khoảng 3.000 căn hộ chung cư trong thời gian tới.
    Theo Sudico, đơn vị này đã thi công hạ tầng khoảng 200 ha trên tổng diện tích 250 ha của Nam An Khánh. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, số bất động sản được các chủ đầu tư thứ cấp cung ra thị trường tại Nam An Khánh là rất lớn.


    Khu vực xung quanh Dự án Nam An Khánh, trong năm 2015, nhiều chủ đầu tư như Phúc Hà Group, MekongLand, Geleximco, Sông Đà Hoàng Long… đã khởi động hàng loạt chung cư cao tầng tại khu vực này như: Thăng Long Victory, Gemek Tower, Gemek Premium, Golden Land…

    Điểm chung của các dự án là tiến hành thi công lặng lẽ, marketing thẳng đến các đối tượng có thu nhập trung bình và ký hợp đồng nhanh gọn, tránh những ồn ào không cần thiết trên thị trường. Thậm chí, có những khách hàng sau khi chuyển sinh sống tại dự án mới biết chủ đầu tư chưa hoàn thiện một vài thủ tục pháp lý nhưng cũng đành “ngậm bồ hòn”.

    Gần đây nhất, giới đầu tư bất động sản tại Hà Nội không khỏi xao xuyến khi biết tin “siêu dự án” Thanh Hà (A&B) với tổng diện tích 400 ha đã về tay Tập đoàn Mường Thanh. Với cách làm “đánh nhanh, thắng nhanh” của ông chủ Mường Thanh tại các dự án Đại Thanh (huyện Thanh Trì), Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai)... số bất động sản được tung ra thị trường thời gian tới với thương hiệu Mường Thanh sẽ nhiều hơn bất cứ dự án bất động sản nào đã từng được biết đến trong quá khứ.

    Những tháng đầu năm 2016, việc “bung hàng” của các chủ đầu tư diễn ra gần như liên tục. Dự án nối tiếp dự án, các chương trình bán hàng nối tiếp nhau khiến việc ghi nhớ thông tin, định vị sản phẩm và đưa ra quyết định cuối cùng mua đôi khi trở nên khó khăn.

    Ở khu vực quận Hà Đông là loạt dự án lớn như: New Skyline, Goldsilk Complex, FLC Star Tower, The Vesta… Quận Thanh Xuân là các dự án Goldseason, Imperia Gardens, Times Tower - ACC1 Complex Building, Diamond Blue… 2 quận Nam - Bắc Từ Liêm là nơi có số lượng dự án bất động sản đang thi quy mô “khủng” nhất Hà Nội như: Goldmark City, Green City, HD Mon City, Vinhomes Mỹ Đình, FLC Complex…

    Với hàng những ý tưởng, tiện ích mà các chủ đầu tư đưa ra, việc của người mua giờ đây gần như chỉ còn là căn cứ vào khả năng tài chính và khoảng cách đến nơi làm việc. Mọi nhu cầu và sở thích cá nhân đều được các chủ đầu tư đáp ứng… không giới hạn.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Sáu, 13/5/2016 07:26

    [​IMG] [​IMG]
    "Điểm nổ” của bất động sản cao cấp
    [​IMG]
    Dù nguồn cung không ngừng tăng, song bất động sản cao cấp vẫn còn dư địa phát triển lớn do tầng lớp trung lưu còn tăng mạnh

    (ĐTCK) Nguồn cung lẫn thanh khoản bất động sản cao cấp đã tăng nhanh trong năm 2015 và đầu năm 2016. Thế nhưng, diễn biến này lại được đánh giá là “điểm nổ” của bất động sản cao cấp tại Việt Nam.
    Nguồn cung chưa ngừng tăng…

    Sau năm 2015 bùng nổ cả về nguồn cung lẫn thanh khoản, bước sang năm 2016, nguồn cung phân khúc bất động sản cao cấp vẫn chưa ngừng tăng.

    Tại TP. HCM, hai “đại gia” Vingroup và Novaland, từng chiếm gần 50% giao dịch thành công trên thị trường năm 2015, vẫn đang tiếp tục chào bán hàng loạt dự án bất động sản cao cấp mới ra thị trường. Trong đó, chỉ riêng hai dự án Vinhomes Tân Cảng và Vinhomes Golden River Ba Son, cả chục nghìn căn đã được cung cấp ra thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư khác như Keppel Land, Sơn Kim Land, Đại Quang Minh… cũng bung ra thị trường hàng nghìn sản phẩm bất động sản cao cấp.

    Tại Hà Nội, bất chấp thị trường bất động sản sau Tết có dấu hiệu chững lại, phân khúc bất động sản cao cấp tiếp tục xu hướng dẫn dắt thị trường, do nguồn cung bất động sản giá rẻ (chủ yếu là căn hộ giá rẻ) hạn chế.

    Khảo sát của ĐTCK cho thấy, trong số các dự án bất động sản đang mở bán trên thị trường Hà Nội hiện nay, dự án bất động sản cao cấp chiếm tỷ lệ áp đảo. Đáng chú ý, các dự án cao cấp đều là những tổ hợp, với số lượng đơn vị sản phẩm rất lớn.

    Chẳng hạn, riêng giai đoạn 2 Vinhomes Park Hill, Vingroup đã cung cấp vài nghìn căn hộ cao cấp. Sau khi cơ bản hoàn tất việc hoàn thiện và bán hàng tại dự án này, Vingroup ngay lập tức triển khai dự án Vinhomes Gardenia.

    "thị trường bất động sản Việt Nam đã chuyển từ một thị trường sơ khai thành một nơi để đầu tư" - Townsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam.

    Dự án có quy mô trên 17ha này dự kiến tung ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ cao cấp và hàng trăm biệt thự, nhà phố thương mại. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như TNR Holdings Việt Nam, Tân Hoàng Minh, GPInvest… cũng đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản cao cấp và chào bán ra thị trường.

    Một phân khúc sản phẩm khác thuộc phân khúc bất động sản cao cấp không thể không nhắc tới là biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng. Hiện phân khúc này cũng đang có dấu hiệu bùng nổ, với sự nhập cuộc của ngày càng nhiều đại gia.

    Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, các ông lớn địa ốc trong nước như Vingroup, Sungroup, FLC Group, CEO Group… đã khởi công hàng chục dự án bất động sản nghỉ dưỡng, trải dài từ Bắc xuống Nam (Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kiên Giang). Một số dự án đã được bán hết và đưa vào khai thác, trong khi nhiều dự án vẫn đang được mở bán, hoặc mới khởi công và sẽ chào thị trường trong thời gian tới.

    … nhưng mới ở giai đoạn đầu của sự bùng nổ

    Mặc dù bất động sản cao cấp đã có sự bùng nổ từ năm 2015, nhưng phân khúc này tại Việt Nam được đánh giá thuộc giai đoạn sơ khai của quá trình phát triển. Theo ông Phan Xuân Cần, Chủ tịch Soho Việt Nam, phân khúc bất động sản cao cấp, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn khá sơ khai.

    Ông Cần lấy ví dụ, tại một số nước trong khu vực, một sản phẩm bất động sản cao cấp có giá từ 5-7 triệu USD là bình thường, nhưng ở Việt Nam, giá chỉ trên dưới 1 triệu USD. Việc khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam tăng nhanh, trong khi các dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay cho thấy, khả năng bùng nổ của bất động sản nghỉ dưỡng và cả căn hộ cao cấp là rất lớn.

    Báo cáo thị trường quý I/2016 của CBRE mới đây cũng đánh giá rất cao về khả năng bùng nổ của bất động sản cao cấp, khi nguồn vốn FDI vào Việt Nam tăng nhanh và hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

    Theo đánh giá của ông Townsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, “thị trường bất động sản Việt Nam đã chuyển từ một thị trường sơ khai thành một nơi để đầu tư”.

    Trao đổi với ĐTCK mới đây, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, bất động sản cao cấp hiện nay vẫn đang cho thấy sự tăng trưởng và có thanh khoản tốt, dù nguồn cung rất lớn. Theo đó, Đất Xanh Miền Bắc đã thành lập một đội kinh doanh chuyên biệt với 90 nhân sự chỉ để bán các sản phẩn thuộc phân khúc này.

    Theo ông Quyết, xu hướng chuyên nghiệp hóa trong bán bất động sản cao cấp cũng đang được nhiều đơn vị phân phối thực hiện để sẵn sàng đón nhận thời điểm thị trường bất động sản cao cấp bùng nổ thực sự.

    Dẫn chứng cụ thể được ông Quyết ví dụ là Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Việt, một đơn vị phân phối với hàng trăm nhân sự được thành lập chỉ để phân phối bán các bất động sản cao cấp và siêu cao cấp tại dự án bất động sản trong nước.
    --- Gộp bài viết, 13/05/2016, Bài cũ: 13/05/2016 ---
    Xi Măng Cẩm Phả thì ra sản phẩm mới còn An Khánh đang nóng từng ngày giá VCG không còn cửa giảm nữa đâu mà lo, các bồ tèo mới thấy giảm có 1 phiên là mất tiêu!
    lavis thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

    Câu hỏi 1: Dự án nước sạch sông Đà Giai đoạn 2 đã tìm được nhà thầu chưa?

    Dự án Nước Sông Đà giai đoạn 2 do Công ty CP Nước sạch Viwasupco – là đơn vị có vốn góp của Tổng công ty CP Vinaconex – làm Chủ đầu tư dự án. Hiện dự án đang triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Dự án có 20 gói thầu, đến nay Công ty đã lựa chọn và ký kết được 14 gói thầu. Trong đó có gói thầu CCOG09 “cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện”, là gói thầu đặc biệt quan trọng và mang tính chất quyết định đến sự thành công của dự án. Công ty CP Viwasupco đã tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi và hiện đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu.

    Câu hỏi 2: Tiến độ thực hiện dự án 93 & 97 Láng Hạ đến nay như thế nào?

    Tiến độ thực hiện dự án 93 Láng Hạ: Dự án cải tạo khu chung cư cũ 93 Láng hạ do Công ty CP Bất động sản Vinaconex – là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vinaconex (Vinaconex sở hữu 99,98%) làm chủ đầu tư. Hiện, Tổng công ty đang phối hợp hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án. Thời gian xây dựng dự kiến là 24 tháng.

    Tiến độ thực hiện dự án 97 Láng Hạ: Dự án cải tạo khu cung cư cũ 97 Láng Hạ được Tổng công ty CP Vinaconex hợp tác đầu tư với Công ty CP BĐS Dầu khí Petrowaco theo tỷ lệ góp vốn 45/55 từ tháng 4/2014. Dự án đang thi công phần ngầm, tiến độ xây dựng là 24 tháng.

    Câu hỏi 3: Tỷ suất lợi nhuận dự kiến của các Dự án cải tạo chung cư?

    Dự án cải tạo chung cư cũ là dự án được Chính phủ, Thành phố Hà Nội khuyến khích đầu tư. Nhà đầu tư tự cân đối nguồn vốn để triển khai dự án và được hưởng lợi nhuận định mức theo quy định.

    Câu hỏi 4: Có nên tiếp tục đầu tư thủy điện hay không khi tình hình El Nino diễn biến phức tạp như thời gian qua? Hiện tượng El Nino có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn đầu tư các dự án thủy điện của Tổng công ty. Tuy nhiên, dự án thủy điện là các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp có tính dài hạn, Tổng công ty sẽ căn cứ vào đặc tính của từng dự án để quyết định đầu tư trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường xung quanh.

    Câu hỏi 5: Sudico vừa bán một phần dự án Nam An Khánh với giá khá cao. Vậy Vinaconex có kế hoạch gì?

    Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh do Công ty liên doanh An Khánh (liên doanh giữa Vinaconex và Posco E&C – Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành xong công tác đầu tư giai đoạn 1.

    Hiện, Tổng công ty đang phối hợp với Công ty liên doanh tập trung triển khai thủ tục xin phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/500 để có cơ sở đầu tư tiếp giai đoạn 2 dự án. Sau khi có Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Tổng công ty sẽ phối hợp với đối tác để tính toán các phương án đầu tư nhằm tối đa hóa hiệu quả của dự án.

    Câu hỏi 6: Năm 2016, Vinaconex có dự án bất động sản nào có sản phẩm để bán ra không?

    Hiện nay, Tổng công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phần ngầm dự án cải tạo tạo khu chung cư cũ 97 Láng Hạ và dự án tòa chung cư 2B Vinata Towers để đủ điều kiện bán hàng vào cuối Quý 2 và đầu Quý 3 năm 2016.

    Câu hỏi 7: SCIC có kế hoạch gì (thoái vốn hay không) trong thời gian tới với VCG, nếu chỉ với vai trò là một cổ đông thuần túy chờ cổ tức thì có xứng tầm hay không?

    Việc thoái vốn của SCIC tại VCG do SCIC quyết định. Do đó, nội dung này đề nghị cổ đông trao đổi với SCIC.

    Câu hỏi 8: Thoái vốn khỏi Vinaconex thì Viettel dự kiến lãi bao nhiêu và tiến độ thu tiền như thế nào? Tương tự như câu hỏi 7, đề nghị cổ đông trao đổi nội dung này với Viettel.

    Câu hỏi 9: Công ty xi măng Cẩm Phả hiện hoạt động bao nhiêu phần trăm công suất thiết kế?

    Năm 2015, XMCP đạt sản lượng 1.963.731 tấn Clinker (tương đương 103,9% công suất thiết kế) và 1.792.289 tấn xi măng (tương đương 77,9% công suất thiết kế). Năm 2016, XMCP đặt kế hoạch sản xuất 1.972.000 tấn clinker (tương đương 104,3% công suất thiết kế) và 2.250.000 tấn xi măng (tương đương 97,8% công suất thiết kế).

    Câu hỏi 10: Vinaconex có kế hoạch thoái vốn khỏi VC7 không, thời điểm dự kiến là khi nào?

    Vấn đề này sẽ được Vinaconex đưa vào kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ Tổng công ty và thông tin tới cổ đông.

    Câu hỏi 11: Về kế hoạch thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, Vinaconex đã có kế hoạch cụ thể cho năm 2016, 2017 chưa (theo cổ đông được biết thì Tổng công ty sẽ chỉ giữ lại 5-6 cty nòng cốt)?

    ĐHĐCĐ Tổng công ty năm 2016 đã thông qua định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2016 và các năm tiếp theo tại Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT của HĐQT Vinaconex. Tổng công ty đã có kế hoạch tái cấu trúc cụ thể cho năm 2016 và các năm tiếp theo theo định hướng được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó:
    - Xác lập danh mục công ty nòng cốt hoạt động ở 2 lĩnh vực xây dựng và bất động sản để đầu tư vốn trên cơ sở rà soát lại danh mục các đơn vị nòng cốt dự kiến.
    - Thực hiện thoái toàn bộ hoặc giảm dần tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% vốn ở tất cả các công ty không nằm trong kế hoạch xây dựng thành các công ty nòng cốt.

    - Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ rà soát lại danh sách các công ty nòng cốt, xây dựng tiêu chí và định hướng cụ thể cho từng công ty. Song song với đó, Tổng công ty tập trung thoái vốn toàn bộ hoặc giảm dần tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% vốn ở tất cả các công ty không nằm trong nhóm các công ty nòng cốt tại thời điểm phù hợp với từng công ty nhằm thu được hiệu quả cao cho Tổng công ty.

    Câu hỏi 12: Về kế hoạch thu hồi nợ vay tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả, lộ trình trong năm 2016 sẽ như thế nào, dự kiến thu hồi bao nhiêu?

    - Căn cứ Hợp đồng vay VCG số 1 và VCG số 2 đã ký ngày 24/10/2013 giữa Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng Công ty CP Vinaconex) và Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả (Bên Vay), tính đến ngày 27/04/2016, Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả còn nợ Tổng Công ty CP Vinaconex tiền gốc vay của khoản vay VCG số 1 là 90.000.000 USD còn khoản vay VCG số 2 đã hết trả nợ vào ngày 29/11/2015.

    - Theo điều khoản trong Hợp đồng, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả sẽ trả số tiền gốc của khoản vay VCG số 1 thành 20 đợt hàng quý bằng nhau liên tục với số tiền là 4.500.000 USD, kỳ trả nợ gốc đầu tiên là ngày 29/11/2016 và kết thúc trả nợ vào ngày 29/08/2021. Trong năm 2016, Tổng Công ty CP Vinaconex dự kiến thu hồi tiền nợ gốc và lãi của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả là 5.872.500 USD, cụ thể như sau:  Thu nợ gốc : 4.500.000 USD, thu nợ lãi : 1.372.500 USD

    Câu hỏi 13: Xin lãnh đạo Tổng công ty cho biết giá trị hợp đồng xây lắp chuyển tiếp từ năm 2015 sang cộng với giá trị ký mới trong năm 2016 đến nay là bao nhiêu? GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CHUYỂN TIẾP TỪ 2015 VÀ KÝ MỚI 2016 ĐẾN 4/2016

    Giá trị Hợp đồng chuyển tiếp từ 2015 và ký mới 2016 đến nay TỔNG CỘNG ĐẾN NAY 2016 (I+II): 3,532.51
    - DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ 2015: 3,336.86 tỉ
    - DỰ ÁN KÝ MỚI 2016: 195.65 tỉ

    Chắc hầu hết các bạn điều muốn biết thông tin về việc thoái vốn của SCIC hoặc Viettel và việc thoái vốn VCG năm 2016 tại An Khánh JVC, Công ty CP Nước sạch Viwasupco,...nên mình đi sâu vào vấn đề nầy cùng những tin đồn kèm phân tích!
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trước tiên xem lại những bài báo tại sao tin đồn như vậy liên tục xảy ra đó là có những mối liên hệ rất đáng quan tâm giống như không có lửa sao có khói vậy và hãy xem lại:

    Thứ Năm, 22/10/2015 08:10
    Sếp SCIC rời “ghế” Chủ tịch Vinaconex sau hơn 3 tháng bổ nhiệm

    Vinaconex vừa có một đợt biến động về nhân sự chủ chốt ở cả vị trí hội đồng quản trị và ban điều hành, tuy nhiên dàn lãnh đạo của doanh nghiệp này vẫn không xuất hiện thêm những gương mặt mới.

    http://image.*********.vn/2015/10/22/sep-scic-roi-ghe-chu-tich-vinaconex-sau-hon-3-thang-bo-nhiem.jpg
    Ông Hoàng Nguyên Học giữ cương vị Chủ tịch Vinaconex vỏn vẹn chưa đầy 4 tháng
    Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) vừa có văn bản trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về thông tin bất thường liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp này.

    Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinaconex đã ban hành Nghị quyết kiện toàn nhân sự chủ chốt, đồng ý để ông Hoàng Nguyên Học thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

    Đồng thời, Nghị quyết này cũng thông qua việc ông Vũ Quý Hà thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty nhưng vẫn là thành viên HĐQT của Vinaconex. Ông Hà rời ghế tổng giám đốc để thay thế vị trí của ông Hoàng Nguyên Học làm Chủ tịch HĐQT.

    Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay ông Vũ Quý Hà.

    Các quyết định thay thế nhân sự chủ chốt tại cả Hội đồng quản trị lẫn Ban điều hành Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2015.

    Ông Hoàng Nguyên Học nắm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Vinaconex từ tháng 6 năm 2008 và được bầu là Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ ngày 1/7/2015. Như vậy, thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex của ông Học rất ngắn ngủi.

    Ngoài Vinaconex, ông Học còn là Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Hồi giữa năm ngoái, ông Học cũng đã được bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang (DHG) thay bà Phạm Thị Việt Nga.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Và trước kia Viettel cũng dự kiến mua cổ phần chi phối thêm từ SCIC bằng văn bản cụ thể với lượng đăng kí mua thêm 31%!

    Viettel dừng mua tiếp cổ phần của Vinaconex

    Viettel đã có văn bản số 1885/TCT-ĐT gửi SCIC về việc dừng xem xét tiếp nhận vốn nhà nước tại Tổng công ty Vinaconex (VCG).

    Ngày 24/2, Viettel đã chi 700 tỷ đồng mua 35 triệu CP của Vinaconex.

    Theo Lao Động, ngày 14/4/2009, Viettel đã có văn bản số 994/TCT-BQLLĐHDA gửi SCIC đề xuất chuyển nhượng 31% vốn của Nhà nước tại Vinaconex mà SCIC đang quản lý cho tại Vinaconex.

    Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 2 tháng chưa nhận được ý kiến trả lời chính thức của SCIC, Viettel đã quyết định dừng xem xét việc tiếp nhận phần vốn nhà nước tại Vinaconex từ SCIC.

    Hiện tại, vốn điều lệ của Vinaconex là hơn 1.850 tỷ đồng. Trong đó, SCIC nắm 51,35% vốn và Viettel nắm 18,91%.

    Trước những thông tin chưa chính thức về việc Viettel sẽ nắm giữ 51% cổ phần của Vinaconex, cổ phiếu VCG đã tăng khá mạnh. Giữa tháng 6, VCG có lúc đã tăng lên đến 42.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đóng cửa ngày 26/6, cổ phiếu này chỉ còn còn 29.000 đồng/cp.
    http://www.ivs.com.vn/Default.aspx?NewID=33114
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Động thái rút vốn của SCIC đã bắt đầu từ 2013!

    Động thái rút đại diện của SCIC cũng khiến nhiều người nghĩ tới khả năng tổ chức này sẽ nhanh chóng thoái vốn tại VCG. Trước đó, từ 2013, SCIC đã có kế hoạch thoái vốn tại gần 400 DN, trong đó có một số đơn vị đáng chú ý như Vinaconex, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong,… Tới thời điểm hiện tại, SCIC đang nắm giữ hơn 255,3 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 57,8% vốn điều lệ của Vinaconex.

    Cùng những thông tin về VIC có mối liên hệ Cty của VCG!
    Đầu cơ VCG – Vingroup mua CP cty con VCG? – SCIC thoái vốn?
    Posted on 08/04/2016 by Admin

    [2:01:37 PM] Do Bao Ngoc: đối với VCG, đã từ lâu thông tin SCIC thoái vốn khỏi doanh nghiệp này được nhắc tới, tuy nhiên từ đó đến này chưa có gì rõ ràng. mặc dù vậy cũng đã có những tín hiệu cho thấy thông tin này là có cơ sở
    [2:03:25 PM] Do Bao Ngoc: http://ra.vcsc.com.vn/2015/10/sep-s...conex-sau-hon-3-thang-bo-nhiem-214-444439.htm
    [2:03:49 PM] Do Bao Ngoc: sắp tới là ĐHCĐ có lẽ thông tin về việc này sẽ rõ ràng hơn
    [2:04:15 PM] Do Bao Ngoc: hnay giao dịch đột biến tại vùng giá thấp, thì trên cơ sở đầu cơ là tín hiệu có thể tham gia
    [2:04:26 PM] Do Bao Ngoc: vùng giá này vẫn là lành, do VCG đã giảm nhiều

    Trong trường hợp SCIC thoái vốn tài VCG thì câu hỏi đặt ra là giá thoái sẽ là bao nhiêu??? Thông thường trong các thương vụ thoái vốn của SCIC thì nhiều deal đã được thực hiện với quy định thoái với giá không thấp hơn giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

    Tính tới thời điểm cuối năm 2015, giá trị sổ sách của VCG ở mức trên 13.000 đ/cp, cao hơn đáng kể so với mức giá 10.800 đ/cp của phiên hôm nay 08/04/2016. Thêm một yếu tố hỗ trợ cho giá VCG trong ngắn hạn và củng cố cho quyết định mua đầu cơ đối với VCG tại vùng giá 10.000 – 10.800 đ/cp.

    Đáng chú ý khi xuất hiện thông tin mới: Ngày 23/3/2016 vừa qua, quỹ Acuatico đã bán toàn bộ 43,6% vốn cổ phần của Viwasupco (CTCP Nước sạch Vinaconex – công ty con của VCG) cho một đối tác trong nước: CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái (công ty có liên quan đến Vingroup – bằng chứng). Sự tham gia của Vingroup trong công ty con của VCG đang ngày càng khiến thông tin đồn đoán về khả năng Vingroup có thể là đơn vị mua phần thoái vốn của SCIC tại VCG thời gian gần đây được nhắc đến nhiều hơn, đây vẫn là một ẩn số chưa có lời giải?

    22/04/2016 là ngày diễn ra đại hội cổ đông VCG, và nhiều thông tin chính thức sẽ giúp nhà đầu tư có lời giải cụ thể cho những câu chuyện đồn thổi thời gian gần đây.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tiếp tục từng câu hỏi VCG trả lời và thông tin liên quan bên lề:

    Câu hỏi 1: Dự án nước sạch sông Đà Giai đoạn 2 đã tìm được nhà thầu chưa?
    • 08/04/2016 | 10:43
    Ai gom gần 44% vốn tại Nước sạch Vinaconex?

    ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Nước sạch Vinaconex - Viwasupco ngày 06/04/2016 vừa qua đã thông qua việc chuyển nhượng 21.8 triệu cp, tương đương gần 44% vốn, từ cổ đông ngoại Acuatico qua CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh thái.
    Công ty Acuatico Pte Ltd - Singapore (nắm giữ 43.6%) đã tham gia vào Viwasupco từ tháng 10/2010. Bên cạnh đơn vị này, Viwasupco còn một cổ đông lớn khác là Vinaconex (nắm giữ 51% vốn).

    Cùng với sự chuyển nhượng cổ phần này, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 mới tổ chức, ba đại diện của CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đã được bầu thay thế các vị trí thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Viwasupco bao gồm: bà Phạm Thị Phương An và bà Lương Thị Lan Hương (thành viên HĐQT) cùng bà Nguyễn Thị Mai Hương (thành viên BKS). Thay thế cho 3 thành viên của Acuatico là ông Meelan Gurrung, ông Rohit Santani (thành viên HĐQT) và bà Nguyễn Thị Huyền Trâm (thành viên BKS).

    Được biết, Viwasupco là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác của dự án cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Hiếu Môn - Hà Nội - Hà Đông. Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Viwasupco đạt gần 405 tỷ đồng doanh thu trong năm 2015, vượt 2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 147 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch. Trong năm 2016, kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đặt ra lần lượt là 439 tỷ và 161.3 tỷ đồng, tăng gần 10% so với thực hiện 2015./.
    http://*********.vn/2016/04/cong-ty...44-von-tai-nuoc-sach-vinaconex-739-468033.htm

Chia sẻ trang này