VEA - VEAM kỷ nguyên công nghiệp hoá và dịch vụ phụ trợ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Sinhratubao, 26/06/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1753 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1108894 lượt đọc và 6693 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.228
    Vài nghìn chiếc ô tô “ế”: Đại gia VEAM tính hạ giá nhưng lo mất vốn
    Chia sẻ

    0:00/0:00

    Báo nói Dân trí
    Dân trí Trao đổi thêm với Dân trí, lãnh đạo VEAM cho biết: Những xe đăng kiểm năm 2017 vẫn được tiêu thụ bình thường, tuy nhiên những xe này theo tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nhưng giá lại không chênh lệch nhiều với Euro 4 do vậy rất khó bán.
    [​IMG]
    VEAM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
    Ngày 30/6, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (VEA) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

    Trong phần thảo luận, một trong số các nội dung được đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi nhiều nhất là số lượng ô tô tồn kho và định hướng phát triển nhà máy ô tô VM.

    Lãnh đạo VEAM thừa nhận “hiện nay hoạt động của VM đang gặp rất nhiều khó khăn, sản phẩm Euro 4 chưa định hình ổn định, tồn kho sản phẩm Euro 2 rất lớn, tiêu thụ chậm, sử dụng vốn không hiệu quả”.

    Báo cáo trước đó của lãnh đạo VEAM cho biết, lượng tồn kho của VM luôn ở mức rất cao so với doanh thu thực hiện hàng năm. Trong tổng số hơn 2.000 xe ô tô do VM sản xuất tồn thời điểm cuối năm 2018 thì nhiều xe khó tiêu thụ vì lỗi mốt.

    Trong tờ trình cổ đông hôm nay, VEAM cho biết việc giải quyết hàng tồn kho vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

    Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Ngô Văn Tuyển – quyền Tổng giám đốc VEAM cho biết lượng vốn tồn kho là hơn 1.000 tỷ đồng với số lượng hơn 2.400 chiếc.

    “Việc sản xuất của nhà máy gắn với việc tiêu thụ. Không còn cách nào khác là tìm mọi cách tiêu thụ hết lượng tồn này. Nếu không tiêu thụ được thì sẽ ảnh hưởng tới sản xuất của nhà máy”, ông Tuyển nói.

    Trao đổi thêm với Dân trí về định hướng tiêu thụ lô xe ô tô tồn kho nói trên, ông Tuyển cho biết: Những xe đăng kiểm năm 2017 vẫn được tiêu thụ bình thường, tuy nhiên những xe này theo tiêu chuẩn khí thải Euro 2 nhưng giá lại không chênh lệch nhiều với Euro 4 do vậy rất khó bán.

    “Giảm giá thì sẽ dễ bán hơn nhưng giảm giá lại lo mất vốn. Đó là cái khó của một công ty nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những tính toán cụ thể để đưa ra giải pháp hợp lý. Việc giảm giá chỉ là một trong nhiều cách được bàn tới”, ông Tuyển nói.

    Chuyển nhà sang HoSE

    Cũng tại Đại hội, HĐQT đã trình cổ đông việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), thời gian dự kiến trong năm 2019.

    Số lượng cổ phiếu niêm yết là hơn 1,3 tỷ cổ phần.

    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VEA hiện đang giao dịch trên sàn UpCOM 58.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với thời điểm đầu năm 2019. Ước tính vốn hóa thị trường của VEAM vào khoảng 76.800 tỷ đồng.

    Trả lời câu hỏi của cổ đông về lộ trình thoái vốn Nhà nước xuống 36% và niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn HOSE, ông Bùi Văn Chuyện - Chủ tịch HĐQT cho biết, việc đưa đưa cổ phiếu VEA lên sàn HOSE được thực hiện trong năm ngoái nhưng chưa thể tiến hành.

    Nguyên nhân là theo quy định muốn thực hiện được việc niêm yết này thì báo cáo tài chính không được có yếu tố "ngoại trừ trọng yếu" trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, VEAM không đáp ứng được yêu cầu này.

    Theo đó, Chủ tịch VEAM kỳ vọng sẽ hoàn thành việc niêm yết mã cổ phiếu này lên sàn TP. HCM theo đúng kế hoạch vào cuối năm nay nếu được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận.

    VEAM là công ty trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập ngày 12/5/1990 với mục tiêu trọng tâm là phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Mặc dù mục tiêu này không thực hiện được về mặt kết quả kinh doanh, VEAM vẫn hoàn thành tốt với hàng nghìn tỷ lợi nhuận mỗi năm. Phần lớn lợi nhuận của VEAM tới từ các khoản đầu tư tại các liên doanh Toyota Việt Nam (VEAM góp vốn 20%), Honda Việt Nam (tỷ lệ 30%) và Ford Việt Nam (tỷ lệ 25%).
    kindmafiaguy, ElonMuskSinhratubao thích bài này.
    ElonMusk đã loan bài này
  2. GianMinh1017

    GianMinh1017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2019
    Đã được thích:
    610
    Ko làm gì tiền vẫn về. Lãnh đạo ko dám làm bậy. Công khai, minh bạch là đc ạ. He làm láo là cụ tổng đóng bánh, nhập kho ngay.
    Sinhratubao thích bài này.
  3. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.228
    Ông Trần Ngọc Hà và hơn 2.600 xe ô tô thương hiệu VEAM tồn đọng
    Openstock | 23/05/2019 13:38
    Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Message IN Gửi qua Email
    Bộ Công Thương yêu cầu VEAM, các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung Kết luận Thanh tra. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ ******* để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế.

    Bài toán kinh doanh thất bại của ông Trần Ngọc Hà tại VM

    Báo cáo gửi HĐQT và Ban kiểm soát của Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UpCOM: VEAM) về hoạt động của VM cho biết, dưới thời Tổng Giám đốc Trần Ngọc Hà, VM liên tục rơi vào khủng hoảng.

    [​IMG]
    Ông Trần Ngọc Hà (ảnh VEAM)
    Theo phương thức hợp tác do ông Trần Ngọc Hà chỉ đạo từ thời còn làm Giám đốc Nhà máy ô tô VM, chủ trương đưa ra thị trường xe thương hiệu VEAM đã khiến sản lượng của VM rất khó tăng trưởng, lượng xe tồn kho lớn, hiệu quả sản xuất kinh doanh rất thấp.

    Thực chất, xe này được tổ hợp từ các cụm linh kiện khác nhau từ nhiều nhà cung cấp, chứ không sử dụng bộ linh kiện đồng bộ. Phương thức này đã dẫn đến VEAM không có đối tác, hợp tác về sản xuất sản phẩm.

    Trong tổng số 2.622 xe thương hiệu VEAM tồn đọng (giá vốn 966,3 tỷ đồng), có 2.221 xe tồn từ 2017 trở về trước (878,5 tỷ đồng). Nguy cơ mất vốn lớn đối với số xe tồn không thể tiêu thụ hoặc phải giảm giá bán để tiêu thụ.

    Như vậy, thời gian qua, dòng tiền của VEAM chủ yếu vào VM.

    Được biết, dự án Nhà máy ô tô VM được quyết định đầu tư dưới 600 tỷ đồng nhưng thực chất đã đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Những năm khó khăn về vốn, thị trường tiền tệ bị thắt chặt thì dòng tiền mặt của công ty mẹ VEAM đã chủ yếu chuyển vào VM. Tổng thu nhập tài chính Công ty mẹ từ 2009 – 2013 là 2.985 tỷ đồng, trong đó tiền chuyển cho VM tăng thêm 1.214 tỷ đồng.

    Việc tạo điều kiện về vốn của Công ty mẹ đã dẫn đến lượng tồn kho của VM ở mức cao so với doanh thu thực hiện hàng năm. Đỉnh điểm là năm 2011, tỷ lệ hàng tồn kho/ doanh thu là 172%, năm 2017 là 152%.

    Với lợi nhuận 3 năm từ 2016 đến 2018 chỉ đạt 21 tỷ đồng, VEAM cho rằng, nếu trích lập dự phòng hàng năm để có thể tiêu thụ được các xe tồn trong năm sau thì kết quả hàng năm sẽ bị lỗ.

    Việc trích lập dự phòng như trên không đủ cơ sở để kiểm toán độc lập chấp nhận giá trị thực tế tồn kho có thể thu hồi và là một điểm của ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán tài chính 2018.

    Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra các sai phạm tại VEAM

    Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 06/2018, mặc dù kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, tuy nhiên ngoài thu nhập chủ yếu do lợi nhuận từ các công ty liên doanh (Toyota, Honda…) mang lại trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn vị thuộc VEAM không đạt hiệu quả, thậm chí thua lỗ.

    [​IMG]
    Kết luận thanh tra cũng cho thấy, quá trình quản lý, điều hành tại VEAM và một số đơn vị thành viên còn tồn tại nhiều sai phạm, thiếu sót như công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản của nhà nước.

    Bộ Công Thương yêu cầu VEAM, các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung Kết luận Thanh tra. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ ******* để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế.

    Trước đó, ngày 10/12/2018, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1042/BCT-TCCB chuyển một số vụ việc sang Bộ ******* để làm rõ, xử lý trách nhiệm theo quy định. Hiện Bộ ******* đã thực hiện việc điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

    Mới đây nhất, ngày 29/03/2019, Chủ tịch HĐQT VEAM, ông Bùi Quang Chuyện đã ký Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà – thành viên HĐQT VEAM.

    Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương về việc này, HĐQT VEAM đánh giá, ông Trần Ngọc Hà với vai trò là Tổng Giám đốc đã vi phạm các quy định về quản lý tài chính và điều lệ của doanh nghiệp này.

    Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM và triển khai các nội dung tại Văn bản số 231 của bộ Công Thương về công tác cán bộ. Sau khi phân tích những tồn tại, thiếu sót trong việc kinh doanh thương mại và tiền gửi năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; kinh doanh nhập khẩu 1.500 bộ linh kiện ô tô Changan (Trung Quốc); việc mua 3.000 bộ linh kiện xe Hyundai của Tập đoàn Thành Công để sản xuất, lắp ráp năm 2017; nhập khẩu, kinh doanh 2.010 bộ linh kiện xe Hyundai 72, Hội đồng quản trị VEAM đã quyết định (bằng hình thức bỏ phiếu) bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

    Theo báo cáo, về kinh doanh thương mại, 06 tháng đầu năm 2018 VEAM lỗ 8,2 tỷ đồng. Chủ yếu là chi phí tài chính của số tiền 399,6 tỷ đồng văn phòng VEAM mua vật tư linh kiện bán cho Nhà máy ô tô VEAM. Hiện VEAM vẫn chưa thu hồi được số tiền hơn 359 tỷ đồng từ việc kinh doanh này.

    Được biết, ông Trần Ngọc Hà cũng đã đồng ý để Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM mua 3000 bộ linh kiện của TCG để lắp 3000 xe ô tô Hyundai trong năm 2017 khi không có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, không có phương án kinh doanh số ô tô này. Điều này dẫn đến tồn kho cuối năm 2017 cao (5588 xe), gấp hơn 2 lần so với kế hoạch tồn kho giao.

    Ngoài ra, Hội đồng quản trị của VEAM còn chỉ ra những sai phạm của ông Trần Ngọc Hà liên quan đến việc kinh doanh, nhập khẩu 2.010 bộ linh kiện xe ô tô Hyundai 72.

    Mới đây, tại tài hiệu họp ĐHCĐ mới được công bố, Công ty mẹ VEAM đặt kế hoạch 2.400 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với năm 2018. Doanh thu tài chính (chủ yếu là cổ tức từ các liên doanh ô tô, xe máy như Honda, Toyota và Ford) dự kiến đạt 7.243 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với mức 5.500 tỷ đồng của năm trước qua đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến tăng 23% lên 6.402 tỷ đồng.

    Về kết quả kinh doanh, trong quý I vừa qua, VEAM đã báo lãi tăng 22% và có hơn 10.300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

    Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 23/05, giá cổ phiếu VEA đạt 51.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 91.100 đơn vị. Vốn hóa tạm tính đạt 67.768,80 tỷ đồng.
    ElonMusk thích bài này.
  4. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Nguyên việc mấy năm trước cứ có tiền là rót vào nhà máy ô tô năm nào cũng lỗ đã là láo rồi. Lại còn gửi tiết kiệm toàn gửi ngắn hạn, thâm chí lách luật cho đơn vị khác vay lãi suất cực thấp trong khi những năm đó lãi suất gửi tk toàn 12 15% ... Giờ bố bảo không dám thế nữa. Tôi có gửi yêu cầu đề nghị giải thể các đơn vị gây thua lỗ kém hiệu quả (chiếm đến 1 nửa trong số các cty con) và cũng thấy trong tài liệu ghi nhận sẽ tái cấu trúc hoặc giải thể các cty thua lỗ. Dù không biết thực hiện hiệu quả ra sao nhưng chắc chắn việc quản lý DN sẽ cải thiện hơn những năm trước. Lằng nhằng đi tù.
    kindmafiaguy, ElonMuskHesse thích bài này.
    ElonMusk đã loan bài này
  5. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.228
    Một số phải vào lò
    Xử lý xong đống tồn kho, càng để càng chết.
    Tái cấu trúc đám con cháu ăn tàn phá hại
    ... cải cách mạnh mẽ con mẹ VAE mất vài năm....
    Dọn sạch rác ruởi trong báo cáo tài chính
    --- Gộp bài viết, 30/06/2019, Bài cũ: 30/06/2019 ---
    elonmuk giờ này liệu còn trên tàu????
    ElonMusk thích bài này.
    ElonMuskHungckvn65 đã loan bài này
  6. ThanhCurrency

    ThanhCurrency Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2015
    Đã được thích:
    226
    Có dự kiến time trả cổ tức ko bác
  7. Hesse

    Hesse Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2018
    Đã được thích:
    734
    Cứ bình tĩnh dọn rác, tiền vẫn nhận đều để vừa dọn vừa đầy túi là được.
  8. huuhieu90

    huuhieu90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    1.004
    Vea chỉ ra những khó khăn vướng mắc và lần này sẽ dứt điểm nhiều khó khăn đó- khả năng là sẽ cơ cấu lại nhiều nhà máy đang kd thua lỗ, nhiều cty sẽ cắt giảm lao động. Đã có định hướng xin bct bán cắt lỗ đống xe tồn kho để giải phóng rồi nhưng đang chờ bct quyết định.
    Nói chung cứ triệt để xử lý những vấn đề còn sót lại từ cách làm ăn láo nháo thời Ông Hà thì mọi thứ sẽ tốt hẳn.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2019 ---
    Tháng 8 bác ah. Nghe nói thế.
  9. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Bối cảnh này này tìm đâu ra một VEA thứ 2?
    VEA nó không phải là cổ cánh - Nó là báu vật !!!
    ElonMusk đã loan bài này
  10. SONLAM1166

    SONLAM1166 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/11/2017
    Đã được thích:
    3.034
    Cuối năm 7x ko các cụ
    CKTHIVAIanbinh6688 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này