Vì sao Phân DPM lại càng thơm phức? Tin sốc...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ndk_1978, 10/02/2022.

2553 người đang online, trong đó có 1021 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 202461 lượt đọc và 1094 bài trả lời
  1. caocao28

    caocao28 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    342
    VN nhập siêu gần 3 triệu tấn phân bón. Giờ nhập vô ko được thì phải cấm xuất để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Vài bữa ra tin chính thức mới tạo đáy được.
    Còn giờ anh em cứ chày cối trong khi giá phản ánh tất cả. Kiểu anh em còn cố thì còn đi dài dài. :)):)):))
  2. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.185
  3. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2018
    Đã được thích:
    4.549
    Cổ Nào bác ơi
  4. Taitho87

    Taitho87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Đã được thích:
    28.185
    Cảm ơn bác, mỗi lần thấy bác cuối phiên em nó lại xanh
    thedadAmnesty thích bài này.
  5. thedad

    thedad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    2.357
    Nhiều bác cố tình hoặc chỉ là quá ấu trĩ để suy diễn ra giả thiết cấm xuất khẩu phân bón từ một câu nói vu vơ của một tay con buôn (Vũ Duy Hải Vinacam). Cá nhân tôi luôn nhất quán khẳng định không bao giờ có chuyện chính phủ cấm xuất khẩu phân bón, đơn giản là vì:
    1. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón đều là doanh nghiệp nhà nước, sản phẩm bán giá càng cao thì nhà nước thu được càng nhiều tiền.
    2. Xuất khẩu càng nhiều thì thu ngoại tệ về cho nhà nước càng lắm mà lại rất chính danh.
    3. Giá phân bón tăng sẽ kéo theo giá lương thực tăng nhưng mà các khoản thuế thu được cũng sẽ tăng theo. Khoản tăng giá lương thực sẽ được bổ đều vào túi người tiêu dùng cả nước và của các khách hàng nhập khẩu. Còn túi chú phỉnh lại đầy thêm chứ có hề hấn chi đâu.
    Về việc này cũng nên lên liên hệ đến vụ xuất dầu thô thu ngoại tệ nhưng cũng nhập dầu thô để sản xuất xăng dầu phục vụ nhu cầu trong nước. Tại sao lại có chuyện nghe có vẻ oái oăm những vẫn tồn tại cả hàng chục năm nay như thế? Tại vì nhà nước, xét trên khía cạnh nào đó đơn giản cũng là một "doanh nghiệp", cứ có lãi thì làm thôi: xuất khẩu dầu thô thu ngoại tệ bỏ túi ngay và luôn; nhập khẩu dầu thô về để chế biến xăng dầu bán cho người tiêu dùng lại thu thêm lãi rồi thuế + phí. Giá xăng dầu có tăng thì cũng có lý do đơn giản và ngắn gọn để giải thích với dân: do giá xăng dầu thế giới tăng! Lần này chú phỉnh cũng đang nói là "cần xem lại vụ xuất khẩu dầu th" nhưng cứ đợi đấy, mọi thứ sẽ nguyễn như vân mà thôi.
    4. Khủng hoảng nguồn cung phân bón trên toàn thế giới đang là cơ hội ngàn năm có một đối với ngành phân bón Việt Nam, phải thật nhanh chân mà tận dụng chứ ngồi đấy mà lo cấm đoán gì. Bây giờ mà cấm thì khách hàng truyền thống nước ngoài nó bỏ đi xây dựng mối quan hệ mua/bán mới đến khi bỏ lệnh cấm thì ta lại đi tìm mối mới từ đầu.
    5. Tiêu thụ phân bón trong nước tập trung vào 3 vụ (xuân, hè thu, đông). Nếu cấm xuất khẩu phân bón thì các doanh nghiệp phải chuyển sang chế độ sản xuất cầm chừng chứ không thể chạy 110% công suất như hiện nay. Thiệt hại này mà có thì đương nhiên sẽ do ông nhà nước gánh là chính.
    6. Có nhiều bác nêu quan điểm: cấm xuất khẩu phân bón để đảm bảo an ninh lương thực. Xin lỗi các bác nhé, các bác thật là thiển cận! Việt Nam chứ có phải là một nước châu phi nghèo đói nào đâu mà bảo là phải bảo đảm an ninh lương thực? Nước ta đang là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới cơ mà.
    Mà nếu cần phải bảo đảm an ninh lương thực thì trước mắt phải dừng việc lấy đất làm sân golf hoặc xây khu đô thị trước đã.
    7. Quay lại giai đoạn quý 3 năm 2021 khi mà câu chuyện về xuất khẩu phân bón được đưa ra bàn luận thì các quan chức nhà nước cũng đã thể hiện rõ quan điểm về việc không có chuyện cấm đoán gì cả và kết quả ra sao thì mọi người cũng đã thấy rõ:

    i) Không thiếu nguồn cung

    Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương): Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã cơ bản tự chủ được mặt hàng phân bón. Sản xuất phân urê, lân và NPK có thể đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu. Hiện phân bón urê dư cung khoảng 500.000 tấn/năm.
    Đáng chú ý, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón khởi sắc hơn so với những năm trước, các nhà máy phát huy được công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất phân bón nửa đầu 2021 đạt khoảng 4,69 triệu tấn phân bón vô cơ các loại, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2020.
    Cụ thể, phân NPK đạt trên 2,2 triệu tấn, phân urê đạt 1,244 triệu tấn, phân lân đạt khoảng 900.000 tấn, phân DAP, MAP đạt 341.000 tấn, tức là gần 95% công suất thiết kế (năm 2020, sản xuất DAP và MAP chỉ đạt 60% công suất thiết kế). Riêng đối với phân DAP và MAP, lượng bán ra từ nguồn sản xuất trong nước là khoảng 355.000 tấn, tăng 84,5% so với cùng kỳ 2020.Lượng phân bón nhập khẩu đến hết tháng 6 đạt khoảng 2,31 triệu tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng phân bón xuất khẩu khoảng 667.000 tấn, tăng 44,7%.
    “Dù lượng phân bón xuất khẩu tăng nhưng tổng nguồn cung phân bón cho sản xuất trong nước vẫn được đảm bảo, đạt trên 4 triệu tấn, tăng 284 ngàn tấn so với mức 3,74 triệu tấn của 6 tháng đầu 2020”, đại diện Bộ Công Thương cho biết.
    Tương tự, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cả nước hiện có 841 nhà máy sản xuất phân bón, với công suất gần 30 triệu tấn/năm. Như vậy, công suất sản xuất của chúng ta gấp 3 lần so với nhu cầu tiêu thụ. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật khẳng định năng lực sản xuất, nhập khẩu đều tăng và không có chuyện cung cầu đứt gãy, thậm chí nguồn cung phân bón còn dư. “Hiện chưa có nơi nào báo cáo thiếu nguồn cung về phân bón dẫn đến gián đoạn sản xuất”, ông Trung nói.
    Dưới góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), cũng khẳng định nguồn cung phân bón không thiếu so với nhu cầu, nhưng do giá thế giới biến động đã tác động lớn đến chi phí giá thành sản xuất làm tăng giá bán sản phẩm.
    “Nếu nói giá phân bón tăng do bất cập cung - cầu là không phải”, ông Chuyên khẳng định.


    ii) Có nên hạn chế xuất khẩu?
    Theo đại diện Bộ Công Thương, Luật Quản lý ngoại thương quy định có thể áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu trong trường hợp cán cân thanh toán bị mất cân đối nghiêm trọng hoặc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác theo quy định của pháp luật. Do đó, để áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu đối với phân bón, cần có quyết định từ cấp cao nhất về tình huống "đặc biệt nghiêm trọng". Ngoài ra, áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu đối với phân bón sẽ tạo thành tiền lệ đối với một số mặt hàng khác cũng đang tăng giá rất mạnh như sắt thép, xi măng... dẫn đến phản ứng không lợi từ phía các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

    Việt Nam ta đã rơi vào tình huống "đặc biệt nghiêm trọng" chưa các bác? Câu trả lời chắc chắn là chưa rồi.

    Mà thôi, tóm lại là bác nào bảo là sẽ cấm xuất khẩu phân bón thì vào làm chầu cá độ với em cho vui. Các bác bảo có, em bảo không, mức độ trong khoảng 100 đến 200tr, tiền độ nộp vào quỹ từ thiện của diễn đàn. Bác nào chơi thì pm em để em nhận độ.​
    Last edited: 15/03/2022
    F0moinhat đã loan bài này
  6. metdzoi

    metdzoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/04/2021
    Đã được thích:
    73
    Thể chế kinh tế thị trường, muốn cấm xuất khẩu phải hộp láy ý kiến quốc hội,
    Không phải cứ thằng chủ tịch nào đó nói nên cấm là sẽ cấm đâu, làm bậy dễ mất chức
    Bonnie0813 thích bài này.
  7. Amnesty

    Amnesty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Đã được thích:
    2.470
    Nó chưa lên tàu …. Đơn giản thế thôi! :p
    Cãi nhau làm gì …. Thị trường và bảng điện luôn đúng!!
  8. SONLAM1166

    SONLAM1166 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/11/2017
    Đã được thích:
    3.034
    Cũng như sốt đất mấy năm qua đó mà. Nói đủ thứ nhưng đất vẫn sốt có giảm đc đâu
  9. thedad

    thedad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    2.357
    Chức gì đâu mà mất hả bác? Hắn chỉ là chủ tịch của một công ty tư nhân chuyên buôn bán phân bón thôi mà.
  10. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    1.725
    Người anh em thiện lành đây rồi, các cụ yên tâm nhé
    Amnesty thích bài này.

Chia sẻ trang này