Việt Nam đang và sẽ tiếp tục đón nhận những đơn hàng khổng lồ từ thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 24/02/2011.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 22:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1962 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Còn các chàng trai Việt sẽ sang châu Phi tìm vợ
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 tăng 1,6 lần so với tháng trước

    Thứ sáu, 25/02/2011 18:58
    [​IMG]

    Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2/2011 đạt 2,84 tỉ USD, tăng mạnh so với 1,6 tỉ USD tháng trước.

    Theo tổng cục Thống kê, xuất khẩu mặt hàng nông lâm thuỷ sản tăng mạnh trong hai tháng đầu năm với tổng kim ngạch 2,84 tỉ USD, tăng 57,6% so cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn so với 1,6 tỉ USD của tháng trước.


    Trong tháng 1, cao su là mặt hàng thu lợi nhiều nhất khi xuất khẩu 70.000 tấn đạt giá trị 250 triệu USD, tăng gần 29% về lượng và tới 82,8% về giá trị so với cùng kỳ.


    Trong tháng này cao su vẫn là mặt hàng dẫn đầu với kim ngạch tăng gấp 2,75 lần cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 24/2, hiện giá cao su trên thị trường thế giới ở mức cao kỷ lục ở mức trên 5.200 USD/tấn.


    Ngoài ra, các mặt hàng khác có mức tăng mạnh là sắt thép (gần 85%), dệt may tăng hơn 50%, túi
    xách, ví, va li, mũ tăng gần 47,6%.
    [​IMG]




    mặt hàngkim ngạchcao sunông lâmtăng mạnhxuất khẩuthủy sảnUSDgiá trịsắt thépkim ngạch xuất khẩuthépthị trườngthu lợikỷ lụctổng cụctổng kim ngạchdẫn đầudệt may
    Nguồn SGTT

  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Vàng giảm giá trước tin cấm 'buôn' vàng miếng

    Không khí mua bán chững lại, giá vàng điều chỉnh giảm trên dưới 150.000 đồng sáng nay sau tin Ngân hàng Nhà nước kiến nghị xóa bỏ kinh doanh vàng miếng.
    > Có thể xóa kinh doanh vàng miếng tự do


    Lúc 8h05 sáng nay, Sacombank-SBJ công bố giá mua và bán vàng miếng SBJ ở 37,51-37,69 triệu đồng, giảm lần lượt 180.000-100.000 đồng một lượng so với hôm qua. Cũng giống các doanh nghiệp khác, Sacombank-SBJ nới rộng khoảng cách mua và bán để phòng tránh rủi ro.
    Đầu ngày, thị trường giao dịch chậm, cả người bán và mua đều e dè khi giá bán đắt hơn nhiều so với mua vào. Thanh khoản vàng trên thị trường yếu.
    Thông tin việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do có thể bị xóa bỏ đã tác động mạnh đến tâm lý của các nhà đầu tư cũng như chủ tiệm vàng, khiến giao dịch mua bán càng chậm thêm. Sacomabnk-SBJ đánh giá, vàng trong nước có xu hướng giảm trong ngắn hạn.
    [​IMG]Giao dịch mua bán chậm lại trước tin việc kinh doanh vàng miếng có thể bị xóa bỏ.
    Ảnh: Hoàng Hà.
    Còn trên thị trường quốc tế hôm qua, đà tăng kéo dài nhiều ngày liên tiếp của vàng cũng chững lại. Giá đóng cửa phiên Mỹ cuối ngày hôm qua ở 1.402,1 USD, giảm 8,7 USD mỗi ounce so với đầu ngày.
    Sau Ai Cập, căng thẳng chính trị như một hiệu ứng domino, lan truyền đến hàng loạt nước quanh khu vực, đặc biệt là Libya, thành viên khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Tuy nhiên, khi giá dầu, vàng được đẩy lên với tốc độ chóng mặt, các nhà đầu tư cân nhắc lại mức độ ảnh hưởng thực tế của các bất ổn chính trị đến thị trường.
    Hôm thứ tư, giá dầu thô tại Mỹ lần đầu tiên chạm mức 100 USD trong vòng hai năm rưỡi vừa qua. Tuy nhiên, trên thực tế, Libya không phải là nhà sản xuất dầu lớn, chỉ cho ra 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương với sản lượng của bang North Dakota, Mỹ.
    Đến sáng nay, giá vàng lên xuống trong khoảng hẹp. Tính đến 9h23 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.402,60 USD, nhích nhẹ 0,50 USD so với mở cửa. Kể từ khi thị trường phản ứng lần đầu với những cuộc biểu tình tại Ai Cập hôm 27/1 đến nay, vàng đã tăng 7,6% giá trị.
    Tin Ảrập Xêút có thể tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt từ Libya cũng khiến giá dầu hạ nhiệt. Đồng đôla tiếp tục mất giá mạnh trong phiên sáng thứ sáu tại châu Á.
    Thanh Bình
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giá lương thực sắp rục rịch rồi nhá :

    Libya sắp cạn kiệt lương thực?


    Thứ bảy, 26/02/2011 13:43
    [​IMG]

    (DVT.vn) - Người Libya đang thiếu trầm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men. Tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu không được tiếp tế từ bên ngoài.


    Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo hệ thống cung cấp lương thực của Libya có nguy cơ sụp đổ, trong khi nhiều người vẫn còn mắc kẹt ở đây.
    Emilia Casella, phát ngôn viên của WFP cho biết: “Libya là nước nhập siêu lương thực, trong khi đó chuỗi cung ứng lương thực của họ đang có nguy cơ sụp đổ” do các lô hàng nhập khẩu không thể cập cảng, không thể phân phối cho toàn quốc do tình hình bạo động ở quốc gia Bắc Phi này vẫn còn tiếp diễn.
    Theo một số nguồn tin, các lô hàng chở lúa mỳ đến Libya đã buộc phải chuyển hướng do các cảng ở đây đều bị đóng kể từ các cuộc bạo loạn.
    Linh Chi
    Theo Reuters
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hãng tin Ria Novosti ngày 25/2 đưa tin Nga đang xem xét khả năng dự trữ ngũ cốc như vàng và ngoại tệ.

    Chủ tịch Liên đoàn công nông nghiệp LB Nga Ivan Obolentsev cho biết trong tương lai, ngũ cốc có thể chiếm tới 10% dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này.


    Theo ông Obolentsev, một trong những biện pháp để bảo đảm nguồn cung ngũ cốc cho người dân là tăng tỷ lệ ngũ cốc trong dự trữ tài sản quốc gia. Ông Oblentsev nói: “Trong bối cảnh thế giới hiện nay, ngũ cốc là loại hàng có tính thanh khoản cao nhất. Chính vì thế, ngũ cốc có thể nằm trong cơ cấu dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga. Để làm được điều này, phải thông qua một đạo luật đặc biệt. Không có gì cản trở Nga tăng tỷ lệ ngũ cốc 5-10% trong dự trữ tài sản quốc gia”.

    Nga hiện vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc được ban hành từ tháng 8/2010. Lệnh cấm này được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá ngũ cốc thế giới tăng vọt. Năm 2010, Nga trải qua đợt hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới sản xuất ngũ cốc trong nước.


    Bảo Minh
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hiện đang xuất hiện xu hướng một số hãng nước ngoài chuyển trụ sở của họ tại các nước Đông Nam Á về Việt Nam”, báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực thương mại năm 2009 của Bộ Công Thương cho biết.

    Theo số liệu tổng hợp của Bộ Công Thương, trong năm 2009 các địa phương đã cấp phép cho 169 dự án đầu tư vào mua bán hàng hóa (bao gồm nhập khẩu và phân phối), trong đó, 41 dự án thành lập mới và 128 là dự án đã có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam bổ sung thêm mục tiêu phân phối hàng hóa.

    Do các dự án này đơn thuần kinh doanh thương mại, không gắn với xây dựng cơ sở vật chất, nên có vốn đầu tư thấp, trung bình 300 nghìn USD/dự án. Đa số các dự án này mới xin được giấy phép nên thực tế chưa triển khai hoạt động, Bộ Công Thương cho biết.

    Về diện mặt hàng, có 26 dự án là phân phối hàng tiêu dùng, 143 dự án là phân phối máy móc thiết bị và nguyên vật liệu cho sản xuất.

    Về hình thức kinh doanh, có duy nhất 1 dự án của Hoa Kỳ đăng ký phân phối thực phẩm chức năng theo hình thức đa cấp. “Cho đến thời điểm này không có nhà đầu tư nước ngoài đề nghị thành lập cơ sở bán lẻ theo mô hình trung tâm thương mại”, báo cáo của Bộ Công Thương cho biết.

    Nguồn vốn đầu tư FDI trong lĩnh vực mua bán hàng hóa chủ yếu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và một số quốc gia khác như Ý, Pháp, Đức...

    Địa bàn thu hút nhiều dự án là Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, và Long An.

    “Hiện đang xuất hiện xu hướng một số hãng nước ngoài chuyển trụ sở của họ tại các nước Đông Nam Á về Việt Nam. Điều này tạo cho Việt Nam vị thế mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý để chống gian lận thương mại và thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp”, Bộ Công Thương nhận định.

    Cũng trong năm 2009, Bộ Công Thương đã xác nhận đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam cho 25 doanh nghiệp nước ngoài. Hầu hết trong số này là các doanh nghiệp đã có thương hiệu uy tín lớn trên thế giới và đến từ các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Thụy Sỹ, Italia, Úc, Singapore...

    Hoạt động nhượng quyền chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực kinh doanh thực phẩm (nhà hàng, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, bánh mì, bánh ngọt..); bán lẻ (cửa hàng tiện ích; của hàng bán lẻ các sản phẩm thời trang, phụ kiện thời trang, quần áo, giày dép; cửa hàng bán lẻ các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bổ dưỡng...); đào tạo cấp chứng chỉ công nghệ thông tin; dịch vụ đóng gói và vận chuyển đồ đạc, giáo dục mầm non…

    Ngoài ra, hiện đang xuất hiện xu hướng các doanh nghiệp nước ngoài một mặt đăng ký nhượng quyền thương mại vào Việt Nam, mặt khác xin thành lập pháp nhân để cung cấp hàng hóa và quản lý các doanh nghiệp nhận quyền thương mại, Bộ Công Thương cho biết.

    “Hình thức mới này sẽ làm cho việc kinh doanh thương mại mang tính văn minh, hiện đại nhưng sẽ gây cạnh tranh trực tiếp với các cửa hàng nhỏ lẻ ở Việt Nam”, báo cáo của cơ quan này khẳng định.



  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tin tức > Kinh tế




    GA_googleFillSlot("Baomoi_TopLeaderboard_Summary");
    Thu mua nông sản: Doanh nghiệp nội yếu thế

    Xem tin gốc
    ANTĐ - 5 ngày trước 22 lượt xem
    [​IMG]
    (ANTĐ) - Giá cà phê đang đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước lại đang rơi vào tình cảnh khốn đốn bởi sự cạnh tranh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
    Facebook Thu mua nông sản: Doanh nghiệp nội yếu thếTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Theo lộ trình cam kết WTO, từ năm 2011, Việt Nam sẽ phải mở cửa cho các doanh nghiệp (DN) nước ngoài tham gia vào mạng lưới xuất khẩu một số nông sản như gạo, cà phê. Hiện cà phê đang vào mùa vụ thu mua, cũng là năm đầu tiên có sự tham gia của các DN ngoại. Tuy nhiên, Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (Vicofa) vừa có văn bản gửi sở, ngành các tỉnh trồng cà phê về việc xem xét, xử lý các DN nước ngoài đang ráo riết tổ chức mạng lưới thu mua cà phê trái với quy định. Nếu để tình trạng này kéo dài thì các DN nội sẽ vô cùng khó khăn.
    Theo ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu, hiện có khoảng 10 DN nước ngoài đang lập các đại lý thu mua trực tiếp của nông dân ở các địa bàn cà phê trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai. Các doanh nghiệp này tổ chức thu mua tới khoảng 60% lượng cà phê trong nước để dự trữ và tự chế biến, kiểm định và xuất khẩu. Trước đây, các DN nước ngoài chủ yếu thu mua xuất khẩu thông qua các DN Việt Nam. Hình thức thu gom trực tiếp của các doanh nghiệp ngoại nêu trên mới xuất hiện trong năm nay.
    Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ 20 DN xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam bức xúc, các DN ngoại tham gia trực tiếp vào việc thu mua đã và đang đẩy các DN nội vào con đường “chết”. Ông Nam phân tích, hiện giá cà phê đã lên mức cao nhất trong vòng 15 năm qua, nhưng bởi khó khăn về vốn nên phần lớn các DN nội tại Đắk Lắk mới chỉ thu mua, xuất khẩu được khoảng 30 đến 35% kế hoạch niên vụ 2010-2011. Ngược lại, các DN ngoại đã thu mua được hàng trăm nghìn tấn cà phê. Tại tỉnh này, ở các kho ngoại quan có khoảng 260.000 tấn cà phê đều thuộc các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Các kho nội quan mà DN nước ngoài thuê cũng đang trữ khoảng 50.000 -100.000 tấn.
    Trước tình trạng trên, Vicofa đã có kiến nghị tới Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương. Theo đó, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa cho biết, Bộ Công Thương đã trả lời bằng văn bản khẳng định, quy định về lộ trình thực thi cam kết WTO thì quyền xuất khẩu của các DN nước ngoài không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu.
    Có nghĩa việc tổ chức mạng lưới thu gom cà phê trực tiếp của các DN nước ngoài hiện nay là trái quy định. Việt Nam chỉ khuyến khích các DN nước ngoài đầu tư sâu vào việc chế biến, kỹ thuật phát triển cà phê sạch theo quy định GAP, 4C, cân bằng cà phê thân thiện với môi trường.
    Còn theo ông Nam, việc DN ngoại tham gia trực tiếp vào mạng lưới thu mua cà phê như hiện nay không chỉ khiến các DN nội khốn đốn mà người nông dân cũng không vui vẻ gì. Bởi, khi đã thao túng được thị trường cà phê Việt Nam, các DN nước ngoài có thể ép giá thu mua cà phê trong nước hạ, gây bất lợi cho người nông dân, khi ấy, rất khó để can thiệp.
    Đây cũng được xem là bài học nhãn tiền cho các DN xuất khẩu gạo trong nước bởi cũng từ năm nay, các DN có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được tham gia vào mạng lưới này. Với thế mạnh về tài chính, sự ưu đãi, các DN ngoại chắc chắn sẽ vượt mặt các DN trong nước.
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Xuất khẩu nông sản đầu năm 2011: Còn nhiều nỗi lo!
    [SIZE=-1]
    Trước những thuận lợi từ thị trường thế giới, năm 2011 được cho là năm khả quan đối với hàng nông sản nước ta.




    Dự kiến, năm nay, ngành này sẽ đạt kim ngạch tương đương hoặc có thể cao hơn so với cùng kỳ.



    Có thể thấy, thị trường thế giới đang tạo thuận lợi lớn cho hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Theo Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), giá nông sản, lương thực và nhu yếu phẩm trên thế giới tăng cao chưa từng thấy kể từ năm 1990 tới nay và chưa có dấu hiệu đảo ngược. Chỉ riêng trong tháng 1/2011, giá lương thực tăng 3,4% so với tháng 12/2010. Từ tháng 5/2010 đến nay, giá lúa mỳ, ca cao tăng 6%. Riêng giá cà phê tăng 30% trong cùng thời kỳ. Cũng theo FAO sản lượng tiêu thụ lúa gạo toàn cầu trong niên vụ 2011 sẽ tăng khoảng 420 nghìn tấn, đạt mức cao kỷ lục 453 triệu tấn. Trong khi đó, dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm 2011 ở mức khoảng 30,3 triệu tấn, tăng 1% so với năm trước.


    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, trong năm nay mặt hàng nông sản sẽ có nhiều khởi sắc cả về số lượng, mặt hàng và giá bán. Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 1/2011, kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt 100.000 tấn, trị giá 175 triệu USD tăng 13,2% về giá so với cùng kỳ.


    Dự kiến năm nay kim ngạch xuất khẩu cà phê sẽ đạt 2 tỷ USD (năm 2010 là 1,763 tỷ USD). Ngoài ra, giá xuất khẩu cao su đã vượt 100 triệu đồng/tấn (gần gấp đôi so với giá cùng kỳ). Tháng 1/2011, cả nước xuất khẩu 70.000 tấn cao su, thu 250 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và 82,8% về giá so với cùng kỳ. Do sức mua trên thị trường thế giới tăng cao, khả năng kim ngạch xuất khẩu cao su có thể thu về 3 tỷ USD (năm 2010 chỉ đạt 2,3 tỷ USD).


    kim ngạch xuất khẩu gạo cũng đạt 200 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ. Đồng thời vừa qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam còn tổ chức thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo nhằm giữ ổn định giá lúa gạo trong nước tại vụ đông xuân năm nay. Ông Trương Thanh Phong- Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam- còn dự báo, thị trường gạo thế giới năm nay sẽ không có khó khăn lớn. Dự kiến, xuất khẩu gạo trong quý I/2011 sẽ đạt 1,6 triệu tấn và có thể xuất 2,24 triệu tấn trong quý II/2011.


    Hạt điều cũng đang được giá trên thị trường nước ngoài. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, tháng 1/2011, cả nước xuất khẩu được 13.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu đạt 95 triệu USD, giảm 0,8% về lượng và tăng 33,9% về trị giá so cùng kỳ năm trước, với giá xuất khẩu bình quân đạt 7.300 USD/tấn.


    Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều doanh nghiệp nông sản, tình trạng thiếu nguyên liệu, lãi suất ngân hàng tăng cao đang là trở ngại lớn đối với ngành này. Ông Nguyễn Thái Học- Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas)- cho biết, ngành điều đang phải đối mặt với việc thiếu nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất khẩu (khoảng 54,3%), thiếu lao động khâu chế biến điều, sản phẩm chưa đa dạng, thị trường trong nước yếu, chi phí chế biến tăng 10% (khoảng 1.100 USD/tấn điều nhân), lãi suất ngân hàng ngày càng tăng (hơn 18%/năm), tình trạng thiếu điện, cắt điện, diễn ra nhiều đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa và thường cắt điện vào ngày thường dẫn đến việc tăng chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, giao hàng cho khách.


    Cùng với mục tiêu để ngành điều giữ ở vị trí số 1 về xuất khẩu điều của thế giới với kim ngạch đạt 1,4 -1,5 USD trong năm 2011 (tăng trưởng khoảng 32% so năm 2010), ông Nguyễn Thái Học cho rằng, năm nay Việt Nam cần nhập khẩu 450.000 tấn điều thô nguyên liệu, bằng 120% sản lượng điều trong nước trồng được (năm 2010, lượng điều thô nhập khẩu hơn 404.000 tấn, chiếm hơn 54,3% tổng lượng điều thô đưa vào chế biến). Còn theo ông Lê Tấn Minh, Trưởng phòng kế toán- xuất nhập khẩu Công ty CP thương mại- dịch vụ- du lịch XNK Mỹ Lệ: Công ty đã có kế hoạch thu mua 10.000 tấn hạt điều thô để chế biến xuất khẩu 2.000 – 3.000 tấn hạt điều nhân. Tuy nhiên việc thu mua gặp không ít khó khăn vì hiện tại Mỹ Lệ mới chỉ huy động được khoảng 300 tỷ đồng cho việc này.


    Không riêng ngành điều, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng đang phải chịu cạnh tranh của các nhà đầu tư nước ngoài, bởi doanh nghiệp Việt vốn ít, vay vốn ngân hàng rất khó khăn nếu được vay bằng nội tệ thì phải chịu lãi suất 17-19%, vay bằng USD thì lãi suất 6,5 tới 7,5%, trong khi doanh nghiệp nước ngoài vay vốn ở ngoại quốc với lãi suất 4,5-5%/một năm. Như vậy, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong việc thu mua nông sản của nước ta- giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chia sẻ.
    Theo Báo Công Thương

    [/SIZE]
  9. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Con hỏi bố "Bố ơi phân chia giai cấp là gì hả bố". Bố trả lời "Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động". Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố đang.... Sáng hôm sau, bố hỏi "Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?". Con trả lời "Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, còn tương lai thì ngập chìm trong *****!" [r37)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    tin vui :

    ,

    Yên Bái: Bắt được cá có bướu cực "phát"
    Cập nhật lúc 27/02/2011 03:16:05 PM (GMT+7)

    Vài ngày nay, rất nhiều người đã kéo đến nhà anh Đinh Công Long (ở tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để chiêm ngưỡng con cá "tài phát" cực kỳ quý hiếm.
    TIN BÀI KHÁC

    Hà Hồ xoạc chân thể hiện vũ đạo với ghế
    Tổng biên tập chết là do tự tử
    Uyên Linh bị “tố” vi phạm bản quyền




    Đó là một con cá đực, nặng trên 2kg, môi dầy và đặc biệt là có cái bướu ở trên đầu. Với kinh nghiệm nuôi cá cảnh nhiều năm nay, anh Long cho rằng, cái bướu to như thế, con cá này chắc chắn đã sống được trên 10 năm.
    [​IMG] Con cá "tài phát" quý hiếm (Ảnh: An ninh thủ đô)

    Anh Long cho biết, khoảng 17h ngày 23/2, lúc anh đang dọn dẹp nhà cửa thì có người hàng xóm làm nghề chài lưới gọi anh sang xem con cá lạ mới bắt được ở dưới sông Hồng. Thấy con cá to và đẹp khác thường, bằng kinh nghiệm nuôi cá cảnh lâu năm, anh Long biết đây là con cá “tài phát” quý hiếm...

    Tuy nhiên, lúc ấy, con cá đã rất yếu vì ở môi trường nước lạ trong thời gian khá lâu. Song anh Long vẫn quyết định mua, với giá 150.000 đồng. Sau đó, nhờ sự chăm sóc tích cực của anh Long, con cá đã khỏe lại.

    Từ hôm nuôi con cá “tài phát” này, gia đình anh Long ngày nào cũng có rất đông người đến xem, có ngày hơn 100 lượt khách, trong đó có nhiều người là dân chơi cá cảnh ở Hà Nội…. Có người đã hỏi mua con cá với giá 50 triệu đồng, nhưng gia đình anh Long quyết định không bán mà để nuôi.

    Thái Hòa

Chia sẻ trang này