Việt Nam quê hương tôi (Phần 3) - Việt Nam trường tồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 09/08/2012.

5449 người đang online, trong đó có 519 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54335 lượt đọc và 704 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đó là Việt Nam - bài thơ "sục sôi" tình yêu nước gửi lãnh đạo TQ


    ĐÓ LÀ VIỆT NAM

    Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc

    Tôi gửi cho Ngài vài dòng tâm huyết
    Của một công dân đất nước Việt Nam
    Của dân tộc sừng sững bốn nghìn năm
    Của máu xương cha ông tôi để lại.

    Sống ở trên đời có những lý lẽ không thể chối cãi
    Sự thật hiển nhiên công lý, trắng đen
    Nay cậy thế mạnh, ông cư xử quá đê hèn
    Đâu có xứng với với cái gì gọi là công lý?

    Đất nước tôi hòa bình phải đánh đổi bao người chết đi
    Đinh, Lý, Trần, Lê bao đời gây dựng cơ nghiệp
    Đánh giặc xâm lăng, máu đỏ cờ hoa, nghìn đời oanh liệt
    Chúng tôi yêu hòa bình còn hơn cả yêu trái tim.

    Trước biển thiêng liêng có con sóng nào lặng im
    Ông mang vũ khí, uy hiếp, phá tan gầm rú
    Giữa trời đất bao la, như những con cầm thú
    Ông đẩy dân tôi vào bờ bằng súng đạn bất lương.

    Tôi hỏi ông, trái tim ông có tình thương
    Khi dân đất nước ông cũng lầm than đánh đập
    Tính mạng, tự do, cuộc đời luôn rình rập
    Ông hiểu thể nào là chủ quyền hay không?

    Nước ông giàu, quân lính ông đông
    Đất nước tôi can trường không bao giờ nín nhịn
    Ông hãy nhớ rằng đó là Việt Nam.

    Đó là đất nước sừng sững bốn nghìn năm
    Đi qua chiến tranh vẫn nở hoa cuộc sống
    Cả triệu người sẽ hy sinh cho nghìn năm biển trời gió lộng
    Ông hãy nhớ rằng đó là Việt Nam…

    Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013
    Độc giả Lưu Thanh Tuấn


    http://giaoduc.net.vn/ban-doc/do-la-viet-nam-bai-tho-suc-soi-tinh-yeu-nuoc-gui-lanh-dao-tq/288427.gd
  2. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mỹ hợp tác với VN bảo vệ ngư dân trên Biển Đông?

    (Quốc phòng) - Tờ U.S News ngày 10/4 dẫn lời quan chức cấp cao cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ giúp Việt Nam bảo vệ ngư dân đánh bắt cá trên Biển Đông khi Trung Quốc gia tăng mối đe dọa.



    [​IMG]
    Chiến hạm USS Freedom của Mỹ đang có mặt tại Biển Đông.

    Phát biểu trên tờ U.S News, chuẩn Đô đốc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ William Lee cho biết sau chiến tranh Việt Nam, giờ đây chính phủ hai nước đang hợp tác để phát triển lực lượng chiến đấu để có thể giúp ngư dân Việt Nam và những người khác khi họ “gặp rắc rối.”

    Bản tin của U.S News được phát đi tại cảng Harbor, bang Maryland, nơi đang diễn ra Triển lãm hàng không và hàng hải thường niên. Theo U.S News, tại triển lãm trên, chuẩn Đô đốc Lee miêu tả về một cuộc gặp giữa ông với các đối tác Việt Nam vào tuần lễ sau khi một trong các tàu cá của Việt Nam bị bắn cháy nóc ca-bin bởi tàu Trung Quốc.

    “Họ (Việt Nam) có hàng ngàn ngư dân, những người ra biển đánh bắt cá hàng ngày và hoàn toàn không có lợi ích của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, và có thể gặp rắc rối. Yêu cầu đang gia tăng đối với những lực lượng như Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ trong các nỗ lực huấn luyện và gia tăng năng lực. Vấn đề là vào thời điểm này các yêu cầu thường lớn hơn so với khả năng đáp ứng”, báo Tiền phong dẫn lời chuẩn Đô đốc Lee khẳng định trên tờ U.S News.

    Chuẩn Đô đốc Lee cũng khẳng định trên tờ U.S News rằng ông đã ăn trưa với một sĩ quan cấp cao Hải quân Việt Nam và một sĩ quan khác của quân đội trạc tuổi mình vào hồi tháng 3. Theo chuẩn Đô đốc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, sĩ quan cấp cao của Việt Nam đã có trao đổi với Chính phủ Mỹ về việc tăng cường khả năng cho Việt Nam. “Đó là câu chuyện đáng chú ý”, ông Lee khẳng định trên U.S News.

    [​IMG]
    Tàu cá QNg-96382-TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắn cháy rụi cabin.

    Lực lượng chuyên trách của Việt Nam bảo vệ ngư dân

    Được biết, từ đầu năm 2013 đến nay, Trung Quốc gia tăng việc cản trở, xua đuổi tàu cá của Quảng Ngãi khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Tuy không bắt giữ tàu như những năm trước nhưng Trung Quốc thường xuyên dùng tàu rượt đuổi, cản trở không cho ngư dân ta khai thác hải sản, sử dụng vòi rồng phun nước làm cho hỏng máy, ném đá, bắn thẳng vào tàu của ngư dân ta để uy hiếp.

    Mới đây nhất, ngày 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin. Sự việc cho thấy Trung Quốc đã dùng tới hỏa lực uy hiếp, bắn cháy tàu cá Việt Nam đang hoạt động trong chính vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Sau vụ việc, các lực lượng có trách nhiệm bảo vệ ngư dân đã có những động thái tích cực, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả hơn và không để ngư dân đơn độc.

    Đại diện của lực lượng Cảnh sát biển (CSB) - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cục trưởng cục Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) cho biết, CSB sẽ tăng cường túc trực 24/24h ở những điểm đảo xa và phối hợp cùng các lực lượng khác đứng sau, thậm chí đi ngay bên cạnh để bảo vệ ngư dân. CSB hiện cũng đang tăng cường hiện diện tàu CSB ở những địa điểm cụ thể trên biển, xung quanh khu vực ngư dân Việt Nam khai thác thuỷ hải sản trong một thời gian dài.

    Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, lực lượng CSB đã nhận được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tập trung lực lượng tổ chức tuần tra trên các vùng biển, trong đó tập trung vào các vùng biển nhạy cảm, những vùng biển có mật độ ngư dân Việt Nam khai thác thuỷ sản lớn.

    "Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tăng cường lực lượng cứu nạn, cứu hộ cứu trợ ngư dân để họ yên tâm làm ăn" - Tướng Đạm cho hay.

    [​IMG]
    CSB trực 24/24 giờ trên biển để bảo vệ, hỗ trợ ngư dân

    Hiện nay, CSB được trang bị các loại tàu hiện đại như: Tàu K206, tàu DN – 2000, tàu TT-200, tàu kéo cứu nạn 3500 CV, tàu tuần tiễu cao tốc 120 và 400, máy bay CaSa 212-400, thiết bị tuần thám MS 600, ra – đa các loại cùng các thiết bị trinh sát, phòng chống tội phạm ma túy và các trang, thiết bị nghiệp vụ khác...

    Trong khi đó, lực lượng được xem là lá chắn để ngăn chặn các hành vi vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng quy chế.

    Ông Nguyễn Ngọc Oai, Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết: "Cục Kiểm ngư đang xây dựng quy chế trình Chính phủ ký duyệt để lực lượng kiểm ngư đi vào hoạt động chính thức."

    “Hiện mới thành lập lực lượng kiểm ngư, nên lực lượng này vẫn chưa sẵn sàng để đi vào hoạt động. Hiện, Tổng cục thủy sản đang xây dựng quy chế, chuẩn bị lực lượng, kế hoạch trình Chính phủ ký duyệt. Trong thời gian này, các lực lượng như hải quân, biên phòng, cảnh sát biển vẫn đảm nhiệm công tác bảo vệ ngư dân, giữ gìn an ninh trên biển", ông Oai cho biết thêm.

    • (Tổng hợp từ TPO, ĐVO, Phunutoday)
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Philippines sẽ phá hủy tàu ngầm Trung Quốc nếu cần thiết

    (Quốc phòng) - Hải quân Philippines tuyên bố rằng, họ sẵn sàng phá hủy bất kỳ tàu ngầm nước ngoài nào xâm phạm lãnh hải nếu thấy cần thiết.


    Phù hợp với những nỗ lực phát triển khả năng răn đe của mình, Hải quân Philippines vừa tuyên bố rằng, họ đang không ngừng phát triển và tăng cường khả năng chống tàu ngầm (ASW) để đáp ứng với những diễn biến mới trên Biển Đông.
    Phát ngôn viên hải quân, Trung tá Gregory Fabic nói rằng, tăng cường phát triển khả năng chống tàu ngầm là một chương trình được cam kết thực hiện trong dài hạn của Hải quân Philippines. Trong đó, nhấn mạnh đến khả năng phát hiện vị trí và nếu cần thiết, sẽ phát hủy các tàu ngầm bị của đối phương nếu như dám xâm phạm vào vùng lãnh hải của đất nước này.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Trung Quốc sẽ là mục tiêu chính của Hải quân Philippines. "Chúng tôi có kế hoạch phát triển khả năng chống tàu ngầm nhưng là trong dài hạn. Đây là một phần trong chiến lược phòng thủ quần đảo chủ động của Hải quân Philippines. Chúng tôi đang tìm mua những tàu chiến có khả năng chống ngầm và có thể mang theo trực thăng chống ngầm", ông Fabic nói.

    Ông này nói thêm rằng, ASW là một chương trình phần rất quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Philippines, đặc biệt khi được mở rộng.

    Trước đó, Hải quân Philippines cũng đã ký kết một hợp đồng quân sự với hãng AgustaWestland để mua được 3 trực thăng chống ngầm AW-109 vào năm 2014, một cột mốc quan trọng đáng kể trong những nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu cho hải quân nước này.

    Trực thăng AW-109 sẽ tăng cường đáng kể cho các hoạt động đa dạng khác nhau của Hải quân Philippines như tuần tra an ninh hàng hải và tìm kiếm cứu hộ cũng như các hoạt động khác.

    Hiện nay, Philippines đang xảy ra những tranh chấp phức tạp và tiềm ẩn đầy nguy cơ rủi ro với Trung Quốc ở trên Biển Đông. Khả năng tác chiến của Hải quân nước này cũng được đánh giá là yếu nhất trong khu vực. Chính vì vậy, với sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc, việc tăng cường khả năng tác chiến cho hải quân là một điều tất yếu.

    • Hoàng Thu (Theo Zambotimes)
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Cô gái gặp tai nạn nhưng không ai giúp

    Chuyện bình thường ở Trung Quốc, giống như chuyện một em bé bị xe cán ngang người, 18 người đã đi ngang đó nhưng giả lơ như không biết , không thấy !

    :-":-":-":-":-":-"


  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Chồng canh cửa cho vợ 'bậy' trong thang máy

    Nếp sống văn hoá Trung Hoa ngày nay: chỉ cần làm điều mình muốn, không cần quan tâm đến người khác!
    Chẳng hơn gì thú vật !


    :-":-":-":-":-":-"


  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130505/bao-trung-quoc-doa-dam-asean-viet-nam-va-philippines.aspx

    Báo Trung Quốc dọa dẫm ASEAN, Việt Nam và Philippines

    05/05/2013 12:15
    [​IMG]

    Tàu hải giám Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines - Ảnh: AFP (TNO) China Daily, nhật báo tiếng Anh có số lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc, vừa có động thái dọa dẫm các quốc gia thành viên của khối ASEAN thông qua bài xã luận mang tựa đề Dẹp các rắc rối trên biển của Ruan Zongze, Viện phó Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, đăng hôm 4.5.

    “ASEAN phải ngăn không cho các thành viên của mình gia tăng rắc rối để đảm bảo mối quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á luôn được ổn định”, Zongze ngang ngược viết trên China Daily.
    Thông qua bài viết ông này lên giọng "kể cả" rằng Trung Quốc muốn được thấy ASEAN đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của khu vực, nhưng “tranh chấp chủ quyền tại biển Hoa Nam (biển Đông - PV) đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước thành viên ASEAN”.
    “Một số thành viên ASEAN đã cố tình phá hoại quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc vì lợi ích của họ thông qua việc gây rắc rối tại vùng biển Hoa Nam (biển Đông). Việt Nam và Philippines chiếm đóng các vùng biển và hải đảo của Trung Quốc và đang cố lợi dụng các thế lực ngoại bang để củng cố sự chiếm đoạt phi pháp này”, tác giả này trắng trợn vu cáo trong bài viết trên China Daily.
    Sau một hồi vòng vo về “thế lực ngoại bang”, Zongze lộ rõ sự bực tức đối với Mỹ khi khẳng định “Tình hình biển Hoa Nam (biển Đông) căng thẳng một phần vì chính sách tập trung vào châu Á của Mỹ”.
    “Và Nhật Bản, vốn có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở quần đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku - PV), cũng đã hùa theo trò chơi của Mỹ để thừa nước đục thả câu tại các vùng biển đang có tranh chấp”, tác giả Trung Quốc nhận định trong bài báo.
    Trong bài viết Zongze còn cho rằng, trong số các nước thành viên ASEAN, Indonesia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại biển Đông; nhưng “khác với Việt Nam và Philippines, hai nước này muốn giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán”.
    “Cả Thái Lan và Singapore cũng cùng chia sẻ vùng biển Hoa Nam (biển Đông) nhưng không muốn gây tranh chấp làm ảnh hưởng đến quan hệ bằng hữu và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN”, bài báo cho biết.
    Bài viết của Zongze được China Daily đăng tải nhân chuyến đi thăm bốn nước ASEAN là Indonesia, Brunei, Thái Lan và Singapore - từ hôm 30.4 đến 5.5, của tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
    Việt Nam và Philippines, hai nước mà Zongze liên tục chỉ trích là không có thiện chí với một Trung Quốc “luôn coi trọng quan hệ với các nước ASEAN” trong bài viết của mình thì không có tên trong lịch trình chuyến công cán ngoại giao các nước ASEAN của ông Vương lần này.
    Hoàng Uy

    Vừa ăn cướp vừa la làng là bản chất của bọn cầm quyền Trung Hoa từ xưa đến nay !

    Để giữ yên bờ cõi thiêng liêng của tổ quốc trước mộng xâm lăng của bọn Tàu, các thế hệ tiền nhân ta như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... đã làm gì, hay chỉ liên tục lên án và phản đối ?

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w



  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...uoc-bi-len-an-vi-tao-dong-cum-chet-nguoi.aspx

    Khoa học gia Trung Quốc bị lên án vì tạo dòng cúm chết người

    04/05/2013 15:50
    [​IMG]

    Cúm gia cầm H7N9 đang hoành hành tại Trung Quốc - Ảnh: AFP (TNO) Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã lên án những nhà nghiên cứu Trung Quốc vì “sự vô trách nhiệm đáng sợ” sau khi họ cố ý tạo ra một dòng cúm mới trong phòng thí nghiệm thú y, theo truyền thông nước Anh.

    Nếu chủng virus mới, được tạo ra từ việc kết hợp dòng cúm gia cầm và cúm ở người, thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, chúng có thể gây ra đại dịch đe dọa mạng sống của hàng triệu người, theo cảnh báo của các nhà khoa học trên tờ Independent hôm 3.5.
    Cựu Cố vấn khoa học của Chính phủ Anh và là cựu Chủ tịch Hội Hoàng gia Anh Robert May đã phê phán nghiên cứu được xuất bản trên tập san Science mới đây là vô ích trong việc ngăn chặn dịch cúm.

    “Họ nói họ làm thế để giúp phát triển vắc xin. Thực tế, lý do thực sự là họ bị thúc đẩy bởi tham vọng mù quáng”, ông May nói.

    Một nhóm nghiên cứu do giáo sư Trần Hóa Lan thuộc Viện nghiên cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân đã kết hợp virus cúm gia cầm H5N1, một loại virus độc tính cao, vốn không dễ dàng lây lan giữa người, với dòng cúm virus H1N1, vốn có thể lây từ người sang người.
    Ông Trần nói nhóm của ông đang cố gắng mô phỏng những gì xảy ra trong tự nhiên khi các động vật cùng bị nhiễm hai dòng virus khác nhau.
    Tuy nhiên, giáo sư Simon Wain-Hobson, một nhà virus học nổi tiếng tại Viện Pastuer ở Paris, nói có khả năng loại virus lai có thể dễ dàng lây lan giữa người và có độc tính cao.
    “Họ không suy nghĩ rõ ràng về những gì họ đang làm. Nó rất đáng lo ngại”, ông Wain-Hobson nói.
    Sơn Duân

    Trung Quốc thực sự đã trở thành mối nguy của nhân loại !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130428/cum-h7n9-lan-rong-o-trung-quoc.aspx

    Cúm H7N9 lan rộng ở Trung Quốc

    28/04/2013 10:25
    (TNO) Hôm 27.4, Trung Quốc thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H7N9 tại tỉnh Hồ Nam, dấu hiệu mới nhất cho thấy dịch cúm đã giết chết 23 người Trung Quốc đang tiếp tục lây lan.

    Bệnh nhân là một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Thiệu Dương đã bị sốt từ ngày 14.4, bốn ngày sau khi tiếp xúc với gia cầm. Tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện sau khi được điều trị, theo Tân Hoa xã.
    [​IMG]
    Cán bộ y tế kiểm tra chim bồ câu trong chiến dịch phòng chống cúm H7N9 tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters
    Cũng theo Tân Hoa xã, một người đàn ông 54 tuổi ở tỉnh Giang Tây cũng đang được điều trị ở Hồ Nam, nơi ông đã được chẩn đoán là bị H7N9.
    Các trường hợp mắc bệnh ở Hồ Nam được báo cáo chỉ một ngày sau khi tỉnh Phúc Kiến thông báo trường hợp đầu tiên.
    Cũng trong tuần này, một người đàn ông ở Đài Loan trở thành trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N9 bên ngoài Trung Quốc. Người này bị cúm trong khi đi du lịch ở Trung Quốc.
    Các nhà khoa học Trung Quốc xác nhận hôm 25.4 rằng gà đã truyền bệnh cúm H7N9 cho người
    Cúm gia cầm H7N9 được phát hiện lần đầu vào tháng 3.2013. Tổ chức Y tế Thế giới gọi đây là "một trong những virus nguy hiểm nhất".
    Cửu Long

    Phải chăng virus H7N9 chính là sản phẩm của các nhà khoa học Trung Quốc ?



  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tin mới từ báo Thanh Niên

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...oc-dung-voi-rong-duoi-tau-ca-o-truong-sa.aspx

    Trung Quốc ngang ngược dùng vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường Sa

    06/05/2013 15:30
    (TNO) Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 6.5, loan tin một tàu ngư chính của nước này đã ngang nhiên sử dụng vòi rồng để xua đuổi một tàu cá tại khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Tường thuật trên website của tờ Nhân dân Nhật báo nói tàu Ngư chính 45001 của Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào một tàu được mô tả là tàu nước ngoài song không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc và chiếc tàu cá bị xua đuổi là của nước nào.
    Kèm theo tường thuật là một bức ảnh chụp cảnh chiếc tàu cá bị bắn vào rồng ở khoảng cách gần. Trong bức ảnh, số hiệu của chiếc tàu cá đã được làm mờ đi. Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc tàu cá đã phải rút lui khỏi khu vực sau khi bị xua đuổi bằng vòi rồng.
    [​IMG]
    Một tàu cá bị bắn vòi rồng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: www.gxnews.com.cn
    Hiện chưa rõ chiếc tàu cá thuộc nước nào song việc tàu công vụ Trung Quốc sử dụng vòi rồng tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa rõ ràng là hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại khu vực.
    Cũng trong hôm nay, 6.5, Tân Văn xã loan tin một đội tàu cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc đã xuất phát từ đảo Hải Nam hướng về quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt phi pháp.
    Truyền thông Trung Quốc cho hay đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc được cử đến Trường Sa trong năm 2013.
    Trong thời gian qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
    Sơn Duân

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]

Chia sẻ trang này