Việt nam sẽ trở thành cường quốc về khí đốt ở Châu Á? lý do thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 06/12/2009.

1198 người đang online, trong đó có 479 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5913 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Biến động PVF hôm nay đã được báo trước từ phân tích trên. Có thể gọi cổ phiếu PV là những cổ phiếu tránh bão có cơ sở từ nhu cầu thực muốn nắm giữ cổ phần ngành dầu khí, không hề bơm thổi.
  2. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Đến giờ điểm báo roài, góp vui với chị Hiệu. Hehe

    Nên biết về cực khoái của nữ giới


    (Dân trí) - Điều tốt đẹp hẳn nhiên sẽ xảy đến, nhưng cần có thời gian. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ cần 15 - 40 phút để đạt được cơn cực khoái. Trái lại, đàn ông chỉ mất có 2 phút kích thích đã có thể ?olên đến đỉnh? rồi.

    - Với phụ nữ, yêu cầu hàng đầu đưa họ đến đỉnh phải là cảm giác thư giãn. Bởi thế, nếu bạn muốn đi tới tận cùng của sự sung sướng, hãy thả lỏng, đừng nghĩ đến một ngày thật căng thẳng mình vừa mới trải qua hay những bộn bề công việc đang chờ vào hôm tới. Những thứ ấy giết chết cảm xúc của bạn.

    - Khoái cảm của phụ nữ trong một lần ?ogiao ban? có thể lên xuống theo hình sin, có nghĩa là bạn có thể gặp vài ?ođỉnh? trong một lần ân ái. Điều đó hoàn toàn bình thường.

    - Phụ nữ có tới 2 ?ođiểm G?. Đừng nghĩ đến một điểm duy nhất ẩn trốn ở bên trong. Kích thích bên ngoài cô bé cũng sẽ mang lại cho phái đẹp cực khoái.

    - Một điều thú vị, phụ nữ dễ bị kích thích bằng lưỡi hơn cả. Đừng nghĩ rằng chỉ ?ocậu chủ nhỏ? mới có thể làm nên việc lớn.

    - Bị nấc ư? Cực khoái là liều thuốc chữa nấc vô cùng hiệu quả!

    - Điểm G vẫn được biết đến như chìa khóa mang lại cảm giác sung sướng tột cùng cho phái nữ. Song ngoài việc mù mờ hiểu nó là một điểm nằm ở bên trong, cánh đàn ông sẽ phải mày mò chán mới tìm ra đích xác vị trí, vì với mỗi người phụ nữ, điểm này lại ?odịch chuyển? ở một chỗ khác nhau.

    - Có người hoàn toàn không có điểm G. Một cuộc điều tra khảo sát tại Mỹ đã cho thấy 40% phụ nữ nước này gặp vấn đề trong đời sống ********, dẫn đến cái gọi là FSD (Rối loạn chức năng ******** nữ).

    Huyền Anh
    Theo AWT
  3. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác đến tuổi này rồi mà vẫn lăn tăn về điểm G thì chít thật!
    Ặc, mà quyên bác là CC mừ!
    Chị hịu ơi, con PGS bao giờ thì phi đóa!
  4. anhnguyen79

    anhnguyen79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    2.411
    Ha ha VN thành cường quốc của khí đốt ..............?

    Vãi ái.............. từ năm 1980 thằng Nga ngố nó múc hết rồi......... tỉnh ngủ thì chỉ còn có mấy cái thùng cặn thôi.

    VN có thể là công xưởng của TG vì giá nhân công khá rẻ cảng biện thuận lợi xuất nhập. Chứ cái vàng đen đó......... hu hu. Công nghệ khai thác toàn đi mua mà ở biển ai quản lý nổi.........

    Chọn ngành thép làm điểm mạnh tôi tin VN tốt hơn lấy cái cặn đó làm cường quốc................

  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tài nguyên nào của Việt Nam có giá trị là phụ thuộc vào đánh giá của người cho vay- World Bank và các định chế tài chính quốc tế chứ không phải bạn hay tôi, đừng ngây thơ thế. Giá trị đó được đo bằng tiền thật đang và sẽ đổ vào Việt Nam, chứ không phải bằng mấy nhà máy thép chuyên chế biến lại nguyên liệu thép phế liệu rồi chất đống trong kho, bán cao hơn nhập, có cho World Bank cũng ko thèm, chưa kể ô nhiễm môi trường nặng. Nó mà sờ đến thì cũng ốm đấy. Chính phủ Việt Nam đã cam kết cắt giảm khí thải và hoạt động gây ô nhiễm môi trường rồi mà.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Việt Nam còn nghèo nên cần đặt ra một giới hạn nợ an toàn khác với các nước phát triển hơn, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhận định trước câu hỏi của phòng viên:

    PV: - Trong điều kiện nguồn thu ngân sách hạn hẹp nhưng hầu hết các khoản chi năm 2010 theo đề xuất của Chính phủ đều tăng như chi cho đầu tư phát triển tăng hơn 11%, chi thường xuyên cũng tăng gần 10%. Quan điểm của ông về vấn đề này?

    Trả lời: - Nhu cầu chi bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển cho năm 2010 là rất lớn nên việc tăng chi cũng là bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi có lưu ý là việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 cần ưu tiên cho các lĩnh vực cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, Chính phủ cần bố trí tăng vốn đầu tư cho các vùng kinh tế động lực, công trình trọng điểm; ưu tiên cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

    Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đề nghị làm rõ một số khoản chi tăng chưa hợp lý. Ví dụ như đối với chi trợ giá mặt hàng chính sách, mức tăng 31,7% là cao. Đề nghị Chính phủ lưu ý xem xét và thay đổi phương thức trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trợ cước vạn chuyển.

    Hay như về bố trí vốn đầu tư cho các tâp đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước 5.038 tỷ đồng, chúng tôi đề nghị ngoại trừ việc bố trí 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để lại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, thì chỉ bố trí vốn cho một số nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện. Còn lại các nhiệm vụ chi khác, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải tự bố trí kinh phí.

    (Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)
    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/12/3BA16609/
  7. anhnguyen79

    anhnguyen79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    2.411

    Thế chị nghĩ nó chưa cạn à.............?
    Mia ngon nó lại chuyển giao công nghệ cho mà dùng à. Bao năm nay bán dầu thô nhập xăng, nhập khí.......... Ngon thì chẳng chờ ngày này rồi. Chỗ ấy cứ để đó đi ............... Tính sơ mấy con dàu khí toàn vay USD tỷ giá tăng nó lỗ do tỷ giá đó. Chú ý nhất PVC cứ tỷ giá tăng dòng báo cáo HDTC lại đi nặng..................

  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đúng là giai đoạn trước năm 2005 thì thế thật vì tư tưởng ăn sẵn, ngồi há miệng chờ sung rụng nên nghèo hoàn nghèo mà. Chỉ mấy năm gần đây và năm nay do đặc biệt khó khăn nên Việt Nam mới phải xoay sở, chịu khó tự tay làm thì mới ra vấn đề. Trước nó muốn múc bao nhiêu thì múc, giờ thì Việt Nam giám sát kỹ càng và tự phân loại, chế biến nên mới bàng hoàng, ngỡ ngàng và ..... rõ ràng hơn. Chẳng nói đâu xa, hồi đầu năm đó, truy thu thuế của thằng liên doanh VietsoPetro khoảng 12 triệu USD chứ ít à.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Truy thu gần 12 triệu USD tiền thuế từ Vietsovpetro

    Bài viết cập nhật lúc: 04:00 ngày 02/03/2009 -

    Ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cho biết, cơ quan này vừa kiến nghị Bộ Tài chính truy thu 11,9 triệu USD tiền thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác, sau khi vừa hoàn tất việc kiểm toán Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro.

    Lãnh đạo hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước ký kết biên bản và báo cáo chung về Vietsovpetro (ảnh H.Y).
    Biên bản và báo cáo kiểm toán chung về Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro vừa được ông Vương Đình Huệ, Tổng KTNN Việt Nam và ông S.V.Stepashin, Tổng KTNN Liên bang Nga, ký kết sáng 2/3, tại Hà Nội.

    Kết quả kiểm toán Vietsovpetro trong ba năm, từ 2005-2007, ông Huệ nhận xét có ba điểm nổi bật.

    Thứ nhất, liên doanh này hoạt động tốt, có tính cạnh tranh tương đối cao. Ba năm qua, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, đạt 14 tỷ USD doanh thu và trên 4 tỷ USD lợi nhuận.

    Trong số này, phía Việt Nam được hưởng 2,216 tỷ USD lợi nhuận, phía Nga 2,289 USD theo tỷ lệ góp vốn tương ứng 49% và 51%.

    Thứ hai, KTNN khuyến cáo, Vietsovpetro cần cơ cấu lại chi phí sản xuất theo hướng cắt giảm mạnh chi phí phi sản xuất.

    Về vấn đề này, ông Pavel Budagov, Trưởng đoàn kiểm toán Vietsovpetro phía Nga, nói rõ, chi phí cho sản xuất của liên doanh này ba năm 2005-2007 tăng tới 28,8%, dẫn tới giá thành dầu thô cũng tăng tới 57,6%. Do vậy, năm 2005, giá một tấn dầu thô chỉ 38,34 USD thì đến năm 2007 đã đội lên 67,52 USD/tấn.

    Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh và ở mức thấp, KTNN Liên bang Nga cho rằng, liên doanh này cần hết sức lưu ý và xem xét, cắt giảm mạnh các khoản chi phí không cần thiết.


    Liên doanh dầu khí Vietsovpetro sẽ kết thúc hình thức hợp tác liên doanh vào năm 2010. (ảnh worldpress)

    Thứ ba, ông Huệ cho biết, Vietsovpetro cần giải quyết những tồn đọng về thuế hiện nay. Cơ quan kiểm toán hai nước cùng kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn trả phía đối tác Nga trong liên doanh 17,9 triệu USD tiền thuế mà trước đó, ngày 8/12/2008, Bộ này đã có văn bản chỉ đạo Chi cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu song vẫn vướng về thủ tục.

    Đồng thời, KTNN cũng yêu cầu truy thu 11,9 triệu USD thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác mà liên doanh này phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam.

    Việc kiểm toán Vietsovpetro được cơ quan kiểm toán hai nước tiến hành từ 13/11/2008, khi đoàn chuyên gia KTNN Nga do ông Pavel Budagov, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, dẫn đầu, sang Việt Nam ký kết bên bản kiểm toán chung.

    Đây là lần đầu tiên, phía Việt Nam hợp tác với quốc tế để cùng tiến hành một cuộc kiểm toán.

    Lãnh đạo KTNN Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất, sau Vietsovpetro sẽ tiếp tục hợp tác kiểm toán một số dự án, công trình có sự góp vốn của hai bên, cụ thể công trình nào thì có thể do phía Việt Nam hoặc phía bạn đề xuất.

    Hà Yên


    Theo vietnamnet.vn
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Sự kiện trên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Việt Nam vì từ năm 2010, Việt Nam được chính thức làm chủ toàn bộ các công trình khai thác dầu khí mà Nga đã liên doanh xây dựng mà Việt nam đã trả công bằng dầu khí bao nhiêu năm qua. Việt Nam cũng sẽ chính thức được hưởng 100% thành quả khai thác dầu khí từ liên doanh này chứ ko còn phải chia 49%/51% nữa. Vậy, nguồn thu từ dầu khí năm 2010 của Việt Nam sẽ đột biến thế nào nhỉ??? Tại sao thế giới biết mà người dân Việt Nam lại ko biết nhỉ!

Chia sẻ trang này