1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VNindex vượt 1169 mở ra trend tăng dài hạn, mục tiêu 1669 cho năm 2024 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 21/01/2024.

658 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 18:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4662 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.604
    Chắc cũng phải vài năm nữa, chờ các đại ka ra trại
  2. hoangquantm8

    hoangquantm8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2021
    Đã được thích:
    226
    nay thấy hô nhiều quá, khả năng tuần sau oẳng :)):))
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    B kẹp thép Bđs@};-
    Nay chỉnh trong phiên sớm hơn dự do yếu tố KBC@};-
    Mai CTG ACB STB rít tiếp@};-
    Mục tiếu 1192:drm@};-
    --- Gộp bài viết, 22/01/2024, Bài cũ: 22/01/2024 ---
    B kéo TT như DJ Và Nike225:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 22/01/2024 ---
    KBC làm cây thủng nền giống GEX đoạn rồi:-"@};-
    Last edited: 22/01/2024
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Lựa chọn cổ phiếu năm 2024 nhìn từ triển vọng từng ngành

    Không giống như năm 2023 với triển vọng mịt mờ, năm 2024 bắt đầu với lộ trình phục hồi kinh tế rõ ràng hơn. Điều này giúp đưa phần lớn các ngành về phía tăng trưởng cao và định giá hấp dẫn, so với sự phân tán trong năm 2023.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Đó là nhận định của Chứng khoán Maybank (MSVN) trong báo cáo triển vọng 2024 cập nhật mới đây. Đơn vị phân tích đã có dự báo về triển vọng tăng trưởng của từng ngành.
    Với kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2024 giúp thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng, Maybank cho rằng các ngành liên quan đến tiêu dùng sẽ hưởng lợi. Công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng lợi nhuận của ngành bán lẻ ở mức 113% và giao dịch ở mức P/E 26,5 lần cho năm 2024.
    “Ngành bán lẻ từng giao dịch ở mức P/E 40 lần trong những năm Covid nhờ lợi nhuận tăng trưởng mạnh và P/E trung bình 3 năm thực tế là 28 lần. Cổ phiếu yêu thích của chúng tôi trong ngành này là [COLOR=hsl(var(--primary))]MWG, PNJ, [COLOR=hsl(var(--primary))]DGW
    , FRT và MSN”, Maybank nêu quan điểm.[/COLOR]
    Công ty chứng khoán duy trì quan điểm tích cực cho ngành IT (đại diện chính là [COLOR=hsl(var(--primary))]FPT), nhờ xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu. Dự báo lợi nhuận tăng trưởng của toàn ngành trong năm 2024 sẽ là 24,5% và giao dịch ở mức P/E 15 lần, so với mức P/E trung bình 3 năm là 20 lần.[/COLOR]
    Với ngành năng lượng, Maybank duy trì quan điểm tích cực khi các doanh nghiệp thượng nguồn tiếp tục hưởng lợi từ các dự án dầu khí lớn trong nước như Lô B - Ô Môn. Lợi nhuận tăng trưởng ngành năm 2024 dự báo vào khoảng 9,7% so với cùng kỳ và giao dịch ở mức P/E 12,2 lần, so với mức P/E trung bình 3 năm là 19,3 lần. Cổ phiếu được đánh giá hấp dẫn là PVD và PVS.
    Với ngành đồ uống, Maybank nhận định trung lập do giá đầu vào và chu kỳ lợi nhuận đang trở lại mức bình thường. Dự báo tương tự với ngành hậu cần hàng hải do dự báo xuất khẩu hồi phục chỉ ở mức vừa phải trong năm nay.
    Đơn vị phân tích nâng đánh giá từ tiêu cực lên trung lập đối với ngành bất động sản với kỳ vọng một lộ trình hồi phục rõ ràng. Lợi nhuận ngành năm 2024 dự báo tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ và giao dịch ở mức P/E 8 lần, so với mức P/E trung bình 3 năm là 12,4 lần. Cổ phiếu được đánh giá triển vọng là [COLOR=hsl(var(--primary))]KDH
    , NLG, PDR và [COLOR=hsl(var(--primary))]DXG[/COLOR].[/COLOR]

    [​IMG]
    Năm 2024, Maybank đánh giá phần lớn các ngành về phía góc phần tư thứ 2 (tăng trưởng cao và định giá hấp dẫn) trong ma trận lợi nhuận - định giá.
    Với ngành thép, Maybank duy trì quan điểm trung lập. Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận của ngành này dự kiến tăng mạnh trong năm 2024 (khoảng 66%, một phần nhờ mức cơ sở so sánh thấp) nhưng phần lớn đã được phản ánh vào giá của nhiều cổ phiếu trong ngành. Với mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến trên, nhóm thép sẽ giao dịch ở mức P/E 15 lần cho năm 2024, so với mức P/E trung bình 3 năm là 8,8 lần.
    Cổ phiếu yêu thích của MSVN là [COLOR=hsl(var(--primary))]HPG
    bởi doanh nghiệp sẽ hưởng lợi chính nếu FTSE nâng hạng Việt Nam thành thị trường mới nổi.[/COLOR]
    Với ngành ngân hàng, Maybank nhận định tích cực. Ngành này đã duy trì tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong suốt giai đoạn Covid và giai đoạn suy thoái năm 2022, cho phép các ngân hàng hàng đầu duy trì ROE trên 20% và ROE toàn ngành trên 17%.
    “17 ngân hàng niêm yết lớn đều giao dịch ở mức P/BV 1,3 lần trong năm 2023 (gần mức thấp nhất trong giai đoạn Covid và khủng hoảng quý 4/2022) và mức P/BV chỉ 1,1 lần P/BV cho năm 2024. Tuy nhiên, tâm lý chung của thị trường và nhận thức của nhà đầu tư về ngành hiện đang ở mức rất thấp do lo ngại về tỷ lệ nợ xấu liên quan đến nền kinh tế khó khăn và khủng hoảng bất động sản”, công ty chứng khoán phân tích.
    Theo nhận định của MSVN, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ở mức trung bình sẽ không đủ điều kiện để thúc đẩy tăng giá của toàn ngành, những lo ngại về tỷ lệ nợ xấu xuất phát từ suy thoái kinh tế và khủng hoảng bất động sản cần phải giảm bớt để ngành có thể ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Do đó, khả năng ngành này sẽ tăng chậm hơn so với các ngành khác.
    Các ngân hàng có lợi thế bền vững (bao gồm vị thế dẫn đầu, mô hình kinh doanh, chất lượng tài sản tốt và trích lập dự phòng cho vay) và được định giá ở mức chiết khấu được Maybank quan tâm. Cụ thể là TCB, VCB và [COLOR=hsl(var(--primary))]MBB
    (đối với vị thế đầu tư) và STB, [COLOR=hsl(var(--primary))]HDB[/COLOR][COLOR=hsl(var(--primary))]CTG[/COLOR] (đối với giao dịch chủ động).[/COLOR][/COLOR]
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Phiên 22/1: Khối ngoại mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm

    THỨ 2 , 22/01/2024, 15:50


    1x
    VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử QuảngMột doanh nghiệp hàng không "thu 10 đồng lãi 7" nhưng vẫn không hoàn thành kế hoạch năm 2023ACBS: VN-Index có thể lên tới 1.400 điểm trong kịch bản tích cực, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có định giá rẻ so với lịch sử sẽ hút tiền
    Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua mua ròng 516 tỷ đồng trên toàn thị trường - phiên mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm.

    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index đóng cửa phiên 22/1 tăng 1,36 điểm (tương đương 0,12%) lên mốc 1.182,86 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE cải thiện so với phiên hôm trước khi đạt trên xấp xỉ 16.000 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua mua ròng 516 tỷ đồng trên toàn thị trường - phiên mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Trên HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị xấp xỉ 468 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp nhà đầu tư mua ròng trên HOSE.

    Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng là cổ phiếu PC1 với giá trị 137 tỷ đồng. Theo sau, CTG, STB lần lượt được mua ròng với giá trị lần lượt 66 tỷ đồng, 64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VCG và EIB cũng xếp tiếp theo danh sách mua ròng trên HoSE với 62 và 51 tỷ đồng.
    [​IMG]

    Ngược lại, SSI chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 70 tỷ đồng, VHM, MSN là hai cổ phiếu tiếp theo bị bán 31 và 29 tỷ đồng tỷ đồng mỗi mã.
    Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7,6 tỷ đồng
    Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HNX với 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng MBS, VC7, SLS với giá trị không quá lớn.
    [​IMG]

    Ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 6,5 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán khoảng 5,2 tỷ đồng.
    Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng hơn 56 tỷ đồng
    Chiều mua, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua 56 tỷ đồng, tương tự, QNS, MPC cũng đồng loạt mua ròng mỗi cổ phiếu từ vài tỷ đồng.
    [​IMG]

    VTP hôm nay bị khối ngoại bán ròng mạnh khoảng 13 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại BVB, DBT, IFS,...
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tỷ lệ dư nợ ký quỹ trên thị trường chứng khoán lập đỉnh mới dù Index còn cách xa bờ
    Tỷ lệ Dư nợ cho vay của các CTCK/Vốn hoá hai sàn Hose và HNX vào cuối năm 2023 ước đạt khoảng 3,7%, con số cao nhất từ trước tới nay.
    Theo thống kê, lượng dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán tại thời điểm cuối quý 4/2023 tiếp tục tăng ấn tượng 15.000 tỷ lên ngưỡng 180.000 tỷ đồng, con số cao nhất trong vòng 7 quý, kể từ quý 2/2022. Đây chủ yếu là dư nợ đến từ việc cho vay giao dịch ký quỹ (margin) với 172.000 tỷ đồng, còn lại là ứng trước tiền bán cho nhà đầu tư.

    [​IMG]
    Tại cùng thời điểm 31/12/2023, vốn hoá cổ phiếu niêm yết trên hai sàn HoSE và HNX đạt gần 4,9 triệu tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ Dư nợ cho vay/Vốn hoá hai sàn ước đạt khoảng 3,7%. Con số này tiếp tục tăng 0,4 điểm % so với thời điểm cuối quý 3 để thiết lập ngưỡng cao nhất trong lịch sử của TTCK Việt Nam. Cần lưu ý, phần lớn dư nợ cho vay trên thị trường hiện là cho vay margin.
    Số dư nợ margin này chưa bao gồm cho vay 3 bên hay các "kho" chưa được thống kê.

    [​IMG]
    Lãi suất thấp, thị trường hồi phục kích thích nhu cầu sử dụng margin
    Sử dụng đòn bẩy (margin) là một trong nhưng công cụ đắc lực giúp nhà đầu tư gia tăng nhanh quy mô tài khoản của mình nếu sử dụng hợp lý, đẩy thanh khoản lên mức dồi dào và tạo động lực cho đà đi lên về điểm số của thị trường chung. Lượng margin trên sàn chứng khoán được dự báo còn có thể tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới trong bối cảnh môi trường lãi suất hạ nhiệt.
    Lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại giảm góp phần giảm chi phí vốn cho các công ty chứng khoán qua đó tạo thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay margin. Nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra các gói ưu đãi lãi suất, chính sách hấp dẫn nhằm kích thích nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự thuận lợi hơn về công nghệ cộng thêm việc các công ty chứng khoán chủ động huy động vốn mở rộng dư địa cho vay cũng giúp đáp ứng dễ dàng hơn nhu cầu margin của thị trường.
    Bên cạnh đó, triển vọng của chứng khoán Việt Nam cũng được đánh giá lạc quan trong năm 2024 nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết phục hồi, câu chuyện nâng hạng ngày càng rõ ràng với việc KRX sớm đi vào vận hành,… Do đó, không bất ngờ khi đòn bẩy được nhà đầu tư kích hoạt ngay khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
    Cần lưu ý margin tăng quá cao cũng có thể mang tới rủi ro, bởi lẽ chỉ một nhịp điều chỉnh mạnh sẽ có thể dễ dàng kéo theo hiện tượng "call margin", từ đó gây áp lực ngược trở lại thị trường, dễ khiến thị trường giảm sâu hơn.
    Mạnh dạn vay nợ để đầu tư song thanh khoản thị trường lại “mất hút”
    So sánh với điểm số thị trường, tỷ lệ dư nợ margin/vốn hóa thị trường lập đỉnh trong bối cảnh VN-Index giằng co mạnh và đi ngang tại vùng 1.100 điểm. Cùng tại vùng điểm này nhưng cách đây 5 năm trước, vào năm 2023, tỷ lệ dư nợ cho vay/vốn hóa chỉ khoảng 1,5%. Thậm chí, ngay tại thời điểm VN-Index lập đỉnh trên ngưỡng 1.500 điểm giai đoạn đầu năm 2022, tỷ lệ cũng chỉ ở mức 3,2%. Điều này cho thấy nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang mạnh tay hơn trong việc vay nợ để đầu tư dù VN-Index loay hoay tại vùng điểm cũ và cách xa mức đỉnh.
    Đáng nói, dù lượng vay margin tăng nhưng thanh khoản thị trường không thực sự tích cực, thậm chí nhiều phiên VN-Index tăng điểm song ghi nhận giá trị giao dịch thấp kỷ lục. Thống kê trong riêng quý 4/2023, thanh khoản giao dịch khớp lệnh sàn HOSE trung bình đạt 14.000 tỷ đồng/phiên, sụt giảm gần 30% so với quý liền trước.

    [​IMG]
    Theo ý kiến của ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chứng khoán DSC Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, việc dư nợ cho vay tăng mạnh nhưng không đồng thuận với điểm số Index hay thanh khoản cho thấy chưa có sự gia nhập của dòng tiền mới trên thị trường, chủ yếu vẫn là tiền cũ cộng thêm lượng tiền từ vay margin xoay vòng. Đặc biệt, một phần lượng tiền này đã được tung ra để hấp thụ đà bán ròng hàng nghìn tỷ đồng tới từ bộ phận nhà đầu tư nước ngoài chỉ trong vài tháng cuối năm vừa qua.
    Chưa kể, dư nợ margin trên thị trường chứng khoán từ lâu còn được xem là kênh thay thế một phần cho kênh ngân hàng, nhằm phục vụ các cổ đông lớn vay vốn thông qua việc thế chấp cổ phiếu thay vì chỉ là công cụ đòn bẩy cho nhà đầu tư chứng khoán. Do đó đà tăng dư nợ cho vay tại nhóm nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm một phần, còn lại sẽ đến từ các tổ chức, tay to trên thị trường.
    Giám đốc DSC nhận định tâm lý nhà đầu tư đã dần được cải thiện trong những ngày đầu năm mới 2024, tuy nhiên nội tại vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định và xu hướng chưa thực sự rõ ràng. Trong bối cảnh đó, thị trường sẽ chưa có sự đột phá đáng kể cả về mặt điểm số cũng như thanh khoản. Ông Huy cho rằng nhà đầu tư chưa vội kỳ vọng vào đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường mà nên có sự chọn lọc kỹ lưỡng, tập trung vào những câu chuyện riêng và cập nhật bối cảnh thường xuyên để đưa ra quyết định kịp thời.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập những đỉnh cao mới với chỉ số Dow Jones có lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 38.000 điểm.
    [​IMG]
    Cụ thể, chốt phiên giao dịch 22/1, chỉ số Dow Jones Industrial Average có thê, 138,01 điểm, tương đương 0,36%, lên 38.001,81 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,22% lên 4.850,43 điểm. Đây là số điểm cao nhất mọi thời đại mới của hai chỉ số nói trên. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,32% lên 15.360,29 điểm.
    Đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ nối dài sang tuần giao dịch mới khi trước đó, chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng nhau “phá đỉnh cũ” trước kết quả khảo sát của Đại học Michigan cho thấy người dân nước này vẫn giữ quan điểm lạc quan về tương lai của lạm phát và triển vọng nền kinh tế. Đặc biệt, chỉ số S&P 500 đã thành công chinh phục đỉnh cao mới sau giai đoạn “hụt hơi” trước đó, đánh dấu sự hình thành của thị trường giá lên khi đã tăng hơn 30% kể từ mức điểm thấp nhất ghi nhận hồi tháng 10/2022.
    “Trên thị trường tồn tại tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO)”, Brian Price, Giám đốc đầu tư tại Commonwealth Financial, nhận định. “Thị trường gặp một chút bất ổn hồi đầu năm khi nhà đầu tư tái cân bằng lại danh mục của mình. Nhưng hiện tại, dường như xu hướng tăng điểm đã được hình thành, tiếp nối những gì đã diễn ra trong quý IV/2023”, ông chia sẻ.
    Sức mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ phụ thuộc vào kết quả điều hành nền kinh tế của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tới đích đến “hạ cánh mềm”. Và khả năng đó đang ngày một hiện rõ trước xu hướng suy yếu của lạm phát cũng như kết quả kinh tế tích cực thời gian qua.
    Áp lực giá cả đi xuống cũng là cơ sở để thị trường dự báo có tới 40% Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 3 tới, theo công cụ FedWatch của CME Group. Tuy nhiên, con số trên thấp hơn đáng kể so với chỉ một tuần trước đó khi một loạt các quan chức Ngân hàng trung ương Mỹ lên tiếng khẳng định cơ quan này không cần phải vội vàng kích hoạt chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.
    Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận hai báo cáo kinh tế quan trọng, bao gồm kết quả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV (công bố vào ngày 25/1) và thước đo lạm phát ưa thích của Fed (chỉ số giá tiêu dùng cá nhân - PCE), công bố một ngày sau đó. Cả hai báo cáo trên sẽ góp phần định hình quan điểm chính sách của Fed trong thời gian tới.
    --- Gộp bài viết, 23/01/2024 ---
    TCB rít đẹp@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    BIDV và Vietcombank bán vốn: Thương vụ lớn được chờ đợi trong 2024


    Theo Vietcap, triển vọng về thương vụ bán vốn của 2 ngân hàng lớn là BIDV và Vietcombank là một trong những điểm sáng của ngành ngân hàng năm 2024.


    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)
    Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu ở 2 ngành, trong đó bao gồm ngành ngân hàng – nhóm ngành được các nhà đầu tư rất quan tâm trong những ngày gần đây.
    Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng TMCP ngay từ đầu năm 2024. Theo Vietcap, con số 15% là tương đối lạc quan, tuy nhiên lại phản ánh sự hỗ trợ tăng trưởng trong việc điều hành chính sách tiền tệ của cơ quan quản lý.
    Với việc được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, các ngân hàng TMCP sẽ linh hoạt hơn trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trong năm 2024. Vietcap dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ có chất lượng tốt hơn năm 2023, không bị dồn nén, tăng đột biến vào thời điểm cuối năm như đã xảy ra trong năm vừa qua.
    Trong đó, quý I là thường là thời điểm tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với các quý khác trong năm.
    Theo Vietcap, chi phí huy động vốn đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Tình trạng này sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận ròng của các ngân hàng TMCP khi mà chi phí huy động vốn đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2022 đầu năm 2023.
    Về các thu nhập ngoài lãi, Vietcap cho rằng thu nhập từ bán bảo hiểm trong năm 2024 sẽ cải thiện hơn năm 2023 sau những cuộc thanh tra của Bộ Tài chính và sự chấn chỉnh của Ngân hàng Nhà nước. Sự cải thiện này dù không quá mạnh mẽ nhưng cũng sẽ đóng góp cho phần thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng TMCP.
    Chất lượng nợ xấu của các ngành ngân hàng cũng sẽ cải thiện so với năm 2023, tuy nhiên tốc độ cải thiện khá chậm, không đột biến và sẽ song hành với sự phục hồi của nền kinh tế.
    “Mặc dù chất lượng tài sản vẫn gặp thách thức sau đại dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng các ngân hàng có thể giải quyết nợ xấu mà không khiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể. Điều này được hỗ trợ bởi lãi suất thấp và các quy định mới ban hàng trong năm 2023 về cơ chế gia hạn cho các ngân hàng giải quyết nợ xấu”, chuyên gia của Vietcap cho hay.
    Được biết, Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu, giãn, hoãn nợ sẽ hết hiệu lực từ tháng 7/2024. Nhiều nhà đầu tư lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tài sản của các ngân hàng trong giai đoạn cuối năm 2024.
    Theo Vietcap, kể từ khi Thông tư 02 được ban hành vào cuối tháng 4/2023 cho đến khi thông tư này hết hiệu lực, các ngân hàng và doanh nghiệp đã có đủ thời gian để chuẩn bị. Trong đó, doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị nguồn tiền trả nợ, ngân hàng có thời gian để trích lập dự phòng các khoản nợ xấu.
    “Thông tư 02 khi hết hiệu lực có thể ảnh hưởng tới 1 số doanh nghiệp như các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, dù sự ảnh hưởng là có nhưng sẽ không có tình trạng nợ xấu tăng đột biến trong năm 2024”, chuyên gia Vietcap nhận định.
    Một trong những điểm sáng của ngành ngân hàng năm 2024 được Vietcap đề cập tới là hoạt động huy động vốn, đặc biệt là thương vụ bán vốn của 2 nhà băng quốc doanh là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

    Theo đó, ban lãnh đạo của 2 nhà băng này đã đề cập tới thương vụ này từ năm 2022, tuy nhiên trong năm 2023 vẫn chưa thực hiện được. Cụ thể, BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng hơn 455 triệu cổ phiếu. Còn Vietcombank lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
    Vietcap cho rằng nguyên nhân khiến 2 ngân hàng này chưa thực hiện được việc bán vốn là do điều kiện kinh tế năm 2023 chưa cho phép. Với kỳ vọng kinh tế phục hồi trong năm 2024, cộng thêm môi trường lãi suất thấp, Vietcap kỳ vọng hoạt động huy động vốn từ phát hành cổ phiếu có thể thành công.
    Trong đó, giá bán kỳ vọng cho thương vụ của Vietcombank là 100.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 8,7% so với thị giá của cổ phiếu VCB. Giá bán kỳ vọng cho thương vụ của BIDV là 49.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu, khá tương đồng với thị giá của cổ phiếu BID.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Techcombank hé lộ kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ít nhất ở mức 20%/tổng lợi nhuận sau thuế
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Sáng mai múc Full mg:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 24/01/2024, Bài cũ: 24/01/2024 ---
    TQ tăng mạnh quá:drm@};-

Chia sẻ trang này