VNM ----- Vinamilk hành trình lên đỉnh Phù Vân

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Athena3, Apr 6, 2017.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2007
    Likes Received:
    15,284
    Waiting for Vinamilk

    SINGAPORE (May 9): DBS is maintaining a “hold” on Fraser & Neave with a target price of S$2.37 as it awaits for profit contribution from its higher stake in Vinamilk to kick in in the second half.

    The beer and soft drinks maker saw 2Q17 net profit fall 29% y-o-y to S$8.5 million while revenue faced a 5.8% drop.

    “Despite the drastic drop in net profit, with 1H17 accounting for 30% of our full year forecast, this is largely within our expectations…” says analyst Andy Sim in the Tuesday report, “we expect stronger profit contribution in 2H17, on the back of accounting for its increased equity stake in Vinamilk.”

    Beverage sales were lacklustre in Singapore and Malaysia, with beverage revenue falling 21.5% on-year to S$113.6 million. However, this was partially mitigated by the vending business which was acquired last July, commencement of third-party brands, and distribution network expansion in Myanmar.

    The beverage segment suffered a pretax loss of S$5.2 million due to weak performances from Malaysia and Singapore as well. According to Sim, this was caused by weaker volumes, higher raw material prices and a weaker Malaysian Ringgit.

    The dairies segment managed counter the weak beverage performance, posting a strong performance with PBIT surging 41.7% on-year to S$39.8 million due to lower commodity costs.

    Stronger domestic sales in Sngapore, Myanmar and Thailand led to a 2.4% increase in dairies’ revenue to S$271.6 million. However, this was partially offset by an 11.9% drop in revenue in Malaysia.

    F&N shares are currently trading 4 Singapore cents lower at S$2.36.
    Athena3 and alexpham263 like this.
  2. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    374,452
    Việc bằng mọi giá phải gom được VNM càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt có thể nói là cách duy nhất để F&N tự cứu lấy mình vào lúc này :)
  3. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    Nhà phân tích Andy Sim trong báo cáo hôm thứ ba cho biết "chúng tôi kỳ vọng đóng góp lợi nhuận cao hơn trong nửa cuối năm sau vào việc tăng vốn cổ phần tại Vinamilk. "
    Việc tăng vốn tại VNM trong thời gian tới là tất yếu để vực dậy kết quả kinh doanh đang sụt giảm của F&N tại thị trường Singapore và Malaysia.
    Khi đồng Ringgit đang ngày một yếu đi và chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại cùng với giá nguyên liệu từ mảng beer tăng cao đã kéo doanh thu cùng lợi nhuận xuống thấp thì việc tập trung vào tăng vốn tại VNM là giải pháp hữu hiệu nhất của F&N vào thời điểm hiện nay.
    nhpu1, CCIE2008 and alexpham263 like this.
  4. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    Việt Nam trong nhóm nước được dự báo dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á
    Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang nắm lấy vai trò dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á...
    [​IMG]
    Một góc Tp.HCM. Dân số trẻ được coi là lợi thế của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam - Ảnh: BBC.

    BÌNH MINH
    Đông Nam Á đang nắm lấy vai trò dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - hãng tin Bloomberg dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết.

    Theo dự báo này, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm của nhóm ASEAN 5, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam, sẽ vượt mức 5% trong thời gian từ nay đến năm 2022.

    Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của kinh tế khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông...) được dự báo chỉ đạt trung bình khoảng 3%.

    “Có một sự hợp nhất của những làn gió thuận như cơ cấu dân số tốt cho tăng trưởng kinh tế” mà nhờ đó Đông Nam Á có thể giữ chi phí lao động ở mức thấp và thúc đẩy tiêu dùng nội địa, ông Weiwen Ng, một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng ANZ ở Singapore, nhận định. “Khu vực Đông Bắc Á đã ở vào một giai đoạn phát triển cao hơn, bởi vậy sự tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ diễn ra khiêm tốn”.

    Trong khi những nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông đều chứng kiến sự suy giảm của lực lượng lao động từ năm 2015, dân số trong độ tuổi lao động của khu vực Đông Nam Á lại sẽ tiếp tục tăng đến năm 2020 - theo dự báo của ngân hàng Nomura.

    Chẳng hạn, dân số trong độ tuổi từ 15-65 được dự báo Nomura tăng 1,9% trong năm nay ở Philippines, tăng 1,6% ở Malaysia.

    Viễn cảnh tăng trưởng khả quan của kinh tế Đông Nam Á đang thu hút nhiều công ty đa quốc gia như Coca-Cola, tập đoàn đồ uống đang mở rộng hoạt động ở Việt Nam và Myanmar.

    Hãng công nghệ Mỹ Apple đang xây dựng trung tâm nghiên cứu ở Indonesia, trong khi hãng bia Heineken đang cạnh tranh với các đối thủ Anheuser-Busch InBev, Asahi, và Kirin để thâu tóm cổ phần trong Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn của Việt Nam.

    Nomura cho rằng triển vọng dân số góp phần quyết định triển vọng tăng trưởng kinh tế của mỗi khu vực. Dân số lão hóa sẽ hạn chế tốc độ tăng trưởng tiềm năng của tất cả các nền kinh tế lớn ở khu vực Bắc Á trong những năm sắp tới, trong khi tốc độ tăng trưởng tiềm năng của các nền kinh tế Đông Nam Á có thể tăng lên, ngoại trừ Singapore.

    Ngoài ra, các nước Đông Nam Á cũng đang thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

    Công ty tư vấn và kiểm toán Ernst & Young dự báo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ đạt trung bình 110 tỷ USD mỗi năm trong thời gian từ nay đến năm 2025.

    Những dự án này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người giữa các nước ASEAN, theo ông Max Loh, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN và Singapore của Ernst & Young, nhận định.

    “Không may là luôn có những trở ngại khi bạn cố gắng làm việc này”, ông Loh nói. “Một vài trong số những dự án này là dự án xuyên quốc gia. Bởi vậy bạn sẽ phải vượt qua được những vấn đề về chính trị, xã hội và kinh tế”.

    Cũng theo ông Loh, khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, các nước Đông Nam Á cần giữ vững hướng đi đúng.

    “Trong bối cảnh sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc và dân túy ở nhiều quốc gia, sẽ là sai lầm nếu các nước đi thụt lùi trong vấn đề toàn cầu hóa”, ông Loh khuyến cáo.

    “Nhưng nếu các quốc gia xích lại gần nhau và có một tầm nhìn chung, họ sẽ giữ được tốc độ tăng trưởng cao”.
    sontiny and alexpham263 like this.
  5. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    • Chuyện ông lão đánh cá và con cá mập
    (NDH) Sẽ không còn là mảnh ao làng với vài ba con cá, sắp tới đây khi thị trường vươn ra biển lớn với hàng triệu con cá mập, với các tổ chức nước ngoài và dòng vốn khổng lồ, sẽ vừa là thách thức vừa là cơ hội.
    “Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão đánh cá lênh đênh trên biển, bất ngờ câu được một con cá mập. Con cá mập van xin ông lão tha mạng: “Ta không phải là cá mập thường, ta là cá mập chứng khoán, nếu ông tha cho ta, ta sẽ chỉ cho ông cách làm giàu”. Ông lão bán tín bán nghi, nhưng vẫn thả cá mập xuống biển. Về nhà bàn với vợ về cách làm giàu mà cá mập mách bảo. Vợ chồng ông lão đã bán hết nhà cửa để mua chứng khoán theo lời cá mập. Một lần thắng, bà lão lại muốn nhiều hơn. Đến lần thứ n, hai ông bà quyết dốc hết tài sản mua theo lời cá mập. Nhưng đời chẳng như là mơ, cổ phiếu tạo đỉnh và lao dốc không phanh. Công ty chứng khoán margin call khoản vay của ông lão. Cuối cùng, vì tin lời cá mập mà ông lão và bà lão mất trắng, lại quay về cái máng lợn và căn nhà cũ xiêu vẹo trước đây.”
    • [​IMG]

      Đó chỉ là một vở kịch trong đêm tiệc gala của một công ty chứng khoán vào tháng trước. Nhưng thông điệp nó mang lại cho người xem quá nhiều điều để suy ngẫm.

      Ở thời điểm hiện tại, số tài khoản chứng khoán trên cả nước chỉ đạt trên 1,7 triệu tài khoản, trong đó tài khoản của tổ chức khoảng trên 7.500 tài khoản. Con số này nếu tính trên quy mô dân số trên 90 triệu dân vẫn là quá nhỏ bé. Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại khoảng 50% GDP trong khi các nước láng giềng như Singapore (115%), Nhật Bản 146% GDP…Quy mô nhỏ bé của thị trường chứng khoán đã khiến ngân hàng vẫn phải cõng trên lưng trách nhiệm cung ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế.

      Đâu đó vẫn có những câu chuyện kể trên thị trường chứng khoán “anh A mua chứng khoán lãi lắm”, “anh B bỏ vốn mấy trăm triệu mà giờ có mấy chục tỷ”…Nhưng những “anh A, anh B” đó đếm được bao nhiêu trên đầu ngón tay. Cơn sóng thần cách đây đúng 10 năm trên thị trường chứng khoán, kéo theo chỉ số VN-Index chạm mốc lịch sử 1.170 điểm, đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Thời điểm đó khi nhà nhà kéo nhau đi đầu tư chứng khoán, thì sau cơn sóng thần đó là thời kỳ 2008, 2009 đau thương khi thị trường gần như rơi tự do, có nhà đầu tư mất sạch tài sản, mất tiền lãi mất luôn cả vốn.

      Tất nhiên đến thời điểm hiện tại quản trị rủi ro của các nhà đầu tư đã bắt đầu nâng cao dần, không còn quá nhiều cảnh thị trường rơi thẳng đứng trong một thời gian dài vì đã có dòng tiền lớn từ các quỹ đầu tư mua vào đỡ. Nhưng các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang loay hoay tìm lợi nhuận giữa một biển cả mênh mông thông tin không biết đâu mà lần.

      Đại hội cổ đông của ngân hàng có rất nhiều nhà đầu tư lớn tuổi, tóc đã bạc trắng, thậm chí phát biểu cũng khó khăn. Khi người viết hỏi sao cụ không gửi tiết kiệm cho an nhàn, nhà đầu tư này cho rằng, ông đã nghiên cứu thị trường chứng khoán từ lâu và chỉ chọn đầu tư vào các ngân hàng hoặc các công ty có tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao, tỷ suất sinh lời sẽ cao hơn gửi tiết kiệm. Nhưng đúng là ông cũng thua lỗ nhiều, và đôi khi gặp phải một số doanh nghiệp chây ỳ không chịu trả cổ tức, hoặc chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Nên những kỳ họp ĐHCĐ như thế này, ông phải đi bằng được, để phát biểu với vị chủ tịch rằng, ông hãy trả cổ tức cao lên, cho những cổ đông như ông được an lòng!

      Nhu cầu đầu tư, nhu cầu được làm giàu của người dân là có thật. Nhưng làm thế nào để huy động nguồn lực từ dân cư vào chứng khoán vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Người dân muốn làm giàu, nhưng cũng sợ mất tiền, sợ đội lái và thực sự là họ chưa tin.

      Một số liệu của Ngân hàng nhà nước cho thấy, tiền gửi của dân cư ở thời điểm cuối năm 2016 đạt khoảng gần 3,49 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với cuối năm trước. Giai đoạn 2010-2017, bình quân mỗi năm tăng trưởng huy động đều ở mức hai con số. Điều này cho thấy dân vẫn chọn gửi tiết kiệm hơn là mang tiền đi đầu tư. Số tiền này tương đương khoảng 153 tỷ USD, gấp rưỡi quy mô toàn thị trường chứng khoán cộng lại.

      Tháng 5 này, dự kiến người đứng đầu Ủy ban chứng khoán ông Vũ Bằng đến tuổi nghỉ hưu. Chưa có quyết định chính thức của Bộ Tài chính về người kế nhiệm, nhưng người kế nhiệm sắp tới sẽ có rất nhiều việc để làm.

      Tháng 6 tới đây thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu đi vào hoạt động. Một sản phẩm cấp cao hơn ra đời, nghĩa là nhà đầu tư cũng phải tự nâng cấp lên một bậc cao hơn. Sẽ không còn là mảnh ao làng với vài ba con cá, sắp tới đây khi thị trường vươn ra biển lớn với hàng triệu con cá mập, với các tổ chức nước ngoài và dòng vốn khổng lồ, sẽ vừa là thách thức vừa là cơ hội. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ, hay như nhà đầu tư già ở ngân hàng kia, cần có những nhà tư vấn chuyên nghiệp, như các quỹ hưu trí, hay các nhà quản lý quỹ, để họ không cảm thấy “sợ” thị trường chứng khoán, mà an tâm bỏ tiền đầu tư. Như thay vì phải tự đầu tư, họ có thể mua chứng chỉ quỹ hoặc ủy thác toàn bộ.

      Chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn, nhưng liệu chúng ta có nắm bắt được nó hay không? Điều này cần sự vận động của cả nền kinh tế. Từ học thức của nhà đầu tư, sự chuyên nghiệp của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính đến độ minh bạch của doanh nghiệp và sự quản lý sát sao của lãnh đạo các Sở giao dịch và UBCK.
    nhpu1 likes this.
  6. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    F&N Dairy Investments muốn gom tiếp hơn 14.5 triệu cp VNM
    F&N Dairy Investments Pte. Ltd tiếp tục đăng ký gom hơn 14.5 triệu cp của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM)
    Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VNM lên 17.04% (tương đương hơn 247 triệu cp).

    Thời gian giao dịch dự kiến từ 16/05 đến 14/06/2017 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.

    Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/04-11/05/2017, F&N Dairy Investments chỉ gom được 5 triệu cp VNM trong tổng số 14.5 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 16.04% (tương đương gần 233 triệu cp).

    Theo báo cáo giao dịch, F&N Dairy Investments chỉ mua được 5 triệu cp là do điều kiện thị trường không phù hợp để thực hiện giao dịch lượng cp còn lại.

    F&N Dairy Investments hiện tại là cổ đông lớn thứ 2 của VNM sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với 39.33%.

    Năm 2017, VNM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 51,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9,735 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 4% so với thực hiện năm trước.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/05, giá cổ phiếu VNM dừng ở mức 144,500 đồng/cp, tăng 15% so với thời điểm đầu năm 2017.

    Tài liệu đính kèm:

    20170511_20170511 - VNM - TB GDCP TCLQ - FN DI.pdf
    sontiny, CCIE2008 and alexpham263 like this.
  7. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    Phiên 12/05: ”Nóng” sẽ nguội và Bluechip sẽ trở lại?
    Thanh khoản đã sụt giảm do dòng tiền đầu cơ đang rút dần khỏi nhóm cổ phiếu nóng, do đó nhiều khả năng áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục diễn ra ở nhóm cổ phiếu này. Nhưng không cần quá lo ngại khi giao dịch của nhóm Bluechip đã trở nên tích cực hơn và nhiều khả năng đây sẽ là bệ đỡ của thị trường trong các phiên tới.

    I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2016

    - Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.09%, đứng tại 724.99 điểm; HNX-Index giảm 0.29%, đứng tại 89.90 điểm.

    - Kịch bản thị trường không có nhiều chuyển biến khi sự lạc quan của dòng tiền tiếp tục tạo bệ đỡ cho các sự bứt phá của các chỉ số thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy vậy, việc VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 725 – 730 điểm đã nhanh chóng kéo áp lực bán gia tăng trở lại và khiến đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên.

    - Nhóm cổ phiếu đã phân hóa rõ nét hơn trong phiên hôm nay. Top 10 cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường với PLX, GAS, HPG, VCB, VNM, VIC, SSI, ROS, NVL, MWG… đã đóng góp đến 1.1 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong đó, chỉ riêng ông lớn ngành Xăng dầu là PLX đã kéo chỉ số này tăng hơn 0.7 điểm.

    - Ở chiều ngược lại, SAB, MSN, DHG cùng áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng với CTG,BID, STB… là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường khi khiến VN-Index mất gần 0.8 điểm.

    - Nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục chịu sức ép khá mạnh trong phiên hôm nay. Lực bán ồ ạt kéo dài trong cả phiên chiều khiến sự phân hóa tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng. Tuy vậy, điểm cần lưu ý là dù thanh khoản đã sụt giảm trở lại nhưng dòng tiền thông minh lại đẩy mạnh hoạt động ở nhóm cổ phiếu này.

    - Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn đang gánh chịu áp lực chốt lời khá mạnh. Ngoại trừ một vài cổ phiếu vẫn giữ được sức mạnh vốn có như AAA, QCG, DCM, DHM, HCM… thì phần còn lại của thị trường vẫn đang hạ nhiệt khá nhanh.

    - Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 184.4 triệu đơn vị, giảm mạnh 10.89% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 21.6%, đạt hơn 45 triệu đơn vị.

    - Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 141.5 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 1.2 tỷ đồng.

    - Trên HOSE, PLX là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 76.7 tỷ đồng, theo sau là VNM (39.6 tỷ đồng) và VCB (27.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HBC, PVD là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 19.36 tỷ đồng, 18 tỷ đồng và 7.8 tỷ đồng.

    - Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VND với 4.36 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở HUTvới 2.43 tỷ đồng.

    - Áp lực chốt lời đang duy trì mạnh ở các nhóm Mid và Small Cap, ở chiều ngược lại thị trường lại đón nhận sự trở lại của Bluechip. Thanh khoản đã sụt giảm do dòng tiền đầu cơ đang rút dần khỏi nhóm cổ phiếu nóng, do đó nhiều khả năng áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục diễn ra ở nhóm cổ phiếu này. Nhưng không cần quá lo ngại khi giao dịch của nhóm Bluechip đã trở nên tích cực hơn và nhiều khả năng đây sẽ là bệ đỡ của thị trường trong các phiên tới.
  8. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    374,452
    Blue sắp trở lại rồi. Mấy tuần nay blue cứ dập dìu để các anh làm vài ván nhỏ với cổ đầu cơ thôi. Giờ xong xuôi rồi các anh sẽ quay lại với blue để đưa VNI vượt 730 làm ván mới hoành tráng :)
    nhpu1 and Athena3 like this.
  9. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    374,452
    VNM hnay định hoành tráng ngay từ đầu à?
    Athena3 likes this.
  10. Athena3

    Athena3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 27, 2017
    Likes Received:
    378
    07:25 - Thứ Sáu, 12/5/2017
    Giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay, đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước
    Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu không hoàn thành chỉ tiêu...
    [​IMG]
    Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017.

    BẢO QUYÊN
    Kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%, đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước, điều chỉnh sản xuất để tránh dư thừa, ép giá… là những nội dung quan trọng trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 vừa được Chính phủ ban hành.
    Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực mình; định kỳ hằng quý đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

    Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu không hoàn thành chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

    Ổn định mặt bằng lãi suất

    Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017.

    Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động, linh hoạt, hài hòa các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư để có giải pháp chính sách điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

    Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống; đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

    Cùng với đó chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các hộ chăn nuôi.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực tư nhân; rà soát tình hình thực hiện các dự án vốn đầu tư nước ngoài, có biện pháp thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp.

    Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo cơ chế thị trường và quy định pháp luật, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

    Đảm bảo đủ điện trong mùa hè

    Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương rà soát lại các sản phẩm chủ lực thuộc phạm vi quản lý để có giải pháp cụ thể, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng khu vực công nghiệp; khẩn trương tập trung xử lý cơ bản 12 dự án thua lỗ của ngành trong năm 2017 - 2018; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án điện để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cao điểm mùa hè; tập trung phát triển thương hiệu ngành hàng, sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu tiềm năng, thị trường mới.

    Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu; rà soát, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích hoặc trong nước sản xuất được, có tiêu chí kiểm soát về kỹ thuật và áp dụng các biện pháp phòng vệ phù hợp với cam kết quốc tế, nhất là đối với các mặt hàng nông sản để bảo vệ sản xuất trong nước và giảm nhập siêu; phối hợp với Bộ ******* có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong bán hàng đa cấp.

    Điều chỉnh sản xuất để tránh dư thừa, ép giá
    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững; tập trung phát triển hiệu quả mô hình liên kết 5 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà băng).

    Chủ động thực hiện các giải pháp chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường để bù đắp sản lượng lúa có xu hướng suy giảm; xử lý tốt vấn đề quy hoạch sản xuất, bảo đảm cơ cấu sản phẩm hợp lý, đặc biệt cần nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và đáp ứng đủ điều kiện của các thị trường nhập khẩu; điều chỉnh quy mô, cơ cấu chăn nuôi phù hợp với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị.

    Cùng với đó, các bộ, ngành cần rà soát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch phát triển, tình hình sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, có giải pháp khắc phục bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý thị trường, giá cả, kênh phân phối, không để tình trạng dư thừa nguồn cung, ép giá, làm giá, gây thiệt hại cho người sản xuất.

Share This Page