Xung quanh việc rút 52K tỷ của KBNN về

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by wall, Apr 4, 2008.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Bất động sản chăng?
    Các cụ cao cao không cần ra 04 cho BDS chăng?
    Cổ cánh thì đến hạn rồi..Thời mua BDS giá rẻ sắp đến chăng?
  2. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
    BĐS thì chờ đến cuối năm đi bác. vội gì.
  3. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16

    [/quote]
    Vấn đề 52k tỷ không đơn thuần là rút tiền từ chỗ này mang cất chỗ khác. Nó nằm trong lộ trình rút tiền khỏi lưu thông, một trong những giải pháp quan trọng để kiềm chế lạm phát hiện nay. Do vậy sẽ không có chuyện chờ lộ trình 2, 3 năm. Sẽ rút hết về ngay trong quý II, quý III. Mặt khác 52k tỷ cũng không đơn thuần là 52k tỷ. Số tiền này chạy lòng vòng một thời gian dài trong hệ thống ngân hàng, qua nhiều lần chuyển séc, ghi sổ đã trở thành con số lớn hơn nhiều lần rồi.


    [/quote]

    bác phân tích lý thuyết em hoàn toàn nhất trí, nhưng thực tế là giải pháp đưa ra để cứu chứ ko phải để tự thiến día mình công với bệnh thành tích bác gì nói ở trên thì là cái là: nguyễn như vân

  4. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 23, 2006
    Likes Received:
    33
    Mấy ngày nay, dư luận và chuyên gia đang nói nhiều đến nguyên nhân lạm phát là do đầu tư công quá lớn, chậm thu hồi vốn, kém hiệu quả. Nguyên nhân tiền tệ là có và sẽ thu hồi tiền về nhưng không để sốc và khi cần vẫn bơm thanh khoản cho thị trường nhất là thông qua mấy NHQD. Tôi tin là với kiểu đặc trưng vốn có của Việt Nam thì phải may lắm sang năm mới thu hồi hết tiền về NHNN.
  5. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Vấn đề 52k tỷ không đơn thuần là rút tiền từ chỗ này mang cất chỗ khác. Nó nằm trong lộ trình rút tiền khỏi lưu thông, một trong những giải pháp quan trọng để kiềm chế lạm phát hiện nay. Do vậy sẽ không có chuyện chờ lộ trình 2, 3 năm. Sẽ rút hết về ngay trong quý II, quý III. Mặt khác 52k tỷ cũng không đơn thuần là 52k tỷ. Số tiền này chạy lòng vòng một thời gian dài trong hệ thống ngân hàng, qua nhiều lần chuyển séc, ghi sổ đã trở thành con số lớn hơn nhiều lần rồi.


    [/quote]

    bác phân tích lý thuyết em hoàn toàn nhất trí, nhưng thực tế là giải pháp đưa ra để cứu chứ ko phải để tự thiến día mình công với bệnh thành tích bác gì nói ở trên thì là cái là: nguyễn như vân


    [/quote]
    Tất nhiên chỉ việc này không thể làm sập thị trường, nhưng ảnh hưởng thì tất yếu rồi. CP đã xin Quốc hội giảm chỉ tiêu tăng trưởng năm nay xuống 6,5-7% rồi đấy.
    Giải pháp thì ... thắt lưng buộc bụng chờ cho những ngày khó khăn qua đi. CP thắt lưng buộc bụng, toàn dân thắt lưng buộc bụng.
    Nếu không muốn vậy thì ... in tiền. Chấp nhận lạm phát vậy.
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Chính xác là lạm phát do Đầu tư công quá phí, hệ số ICOR em hiểu nôm na là bỏ 5 đồng mới thu 1 đồng à? Tham nhũng thất thoát lớn..

    Em thì thích nó thu 1 phát về hết luôn xem nào, thà đau 1 phát còn hơn. Có vẻ dạo này chính phủ cũng nhìn ra nhiều điều nhất là lạm phát ảnh hưởng đến đời sống dân nghèo.

    Nên đề nghị đóng băng CK lại trong 1 năm....Để giải quyết tham nhũng đã, em chấp nhận nằm im không cần lãi trong 1, 2 năm để giúp dân nghèo

    Đóng băng CK bằng cách giữ biên độ 1% chính ra lợi cực nhé:
    1. Chính phủ tập trung giải quyết lo lạm phát
    2. Dân chúng tập trung làm ăn, nâng cao hiệu suất lao động...tăng gia sản xuất, tích cực tạo thặng dư của cải vật chất ->lạm phát giảm ngay....
  7. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    16
    bác nói em lại nhớ ra là: đúng là hô hào tiết kiệm, từ ngày em biết hiểu về lạm phát thì cũng thấy mấy lần hô hòa như vậy như có thống kê số liệu cụ thể ko nhỉ: dân thì ko cần hô tiết kiệm vì có đủ sống đâu mà chả tiết kiệm, địa phương mà ko có công trình đầu tư thì làm quan ăn gì, những ai ngồi điều hòa quen rồi có tắt đi đâu... khó lắm bác ạ. còn lối thóat là chờ mấy tháng nữa ÚD lên giá thì tự bệnh lạm phát đỡ nhiều thôi
  8. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 28, 2008
    Likes Received:
    0
  9. NSThinking

    NSThinking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 4, 2004
    Likes Received:
    0
  10. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2004
    Likes Received:
    0
    Giảm lãi suất, thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại "nóng"
    09:44'' 03/04/2008 (GMT+7)

    - Đến 16h ngày 2/4/2008, theo thông tin từ Hiệp Hội Ngân hàng (VNBA) thì hầu hết các NH đã thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động VND và USD theo thỏa thuận. Tuy nhiên xuất hiện diễn biến ngược chiều là lãi suất VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng lại tăng khá mạnh.

    Như VietNamNet đã đưa tin, 5 ngân hàng thương mại Nhà nước đã đồng loạt thực hiện việc điều chỉnh đúng sáng 2/4/2008. Đến 14h chiều ngày 2/4, toàn bộ 8 ngân hàng thương mại cổ phần có Hội sở chính tại Hà Nội và 15/16 ngân hàng thương mại cổ phần của TP HCM đã chính thức áp dụng mức lãi suất điều chỉnh mới, số còn lại VNBA chưa nắm được thông tin. Có thể các ngân hàng này dùng biện pháp ?ocâu giờ? nhưng chắc chắn sẽ điều chỉnh giảm lãi suất trong 1, 2 ngày tới.

    Tình hình người dân gửi/rút tiền diễn ra vẫn tương đối bình thường. Tuy nhiên, đã xuất hiện dấu hiệu thị trường nội tệ liên ngân hàng ?onóng? lên với số lượng và lãi suất các khoản vay tăng khá mạnh so một, hai hôm trước. Nhiều ngân hàng thừa vốn nhưng hạn chế cho các ngân hàng khác vay, các ngân hàng nào cho vay thì đưa ra mức lãi suất khá cao.

    Nguyên nhân của tình hình này là do các ngân hàng đang phải thực hiện mức dự trữ bắt buộc đầu tháng nên tăng nhu cầu vay thanh khoản. Bên cạnh đó, thông thường vào những ngày đầu tháng thường là thời gian đáo hạn tiền gửi tiết kiệm các kỳ hạn ngắn, cộng thêm việc ngày 2/4 thành viên VNBA thực hiện đồng thuận điều chỉnh giảm lãi suất huy động nên hầu hết các ngân hàng tạm thời chưa cho vay trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng để nghe ngóng diễn biến thị trường.

    VNBA và các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước TPHCM và Hà Nội đang đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành hoạt động của thị trường mở một cách nhịp nhàng, phù hợp với hoàn cảnh để hỗ trợ các ngân hàng thương mại đảm bảo khả năng thanh khoản và đảm bảo an toàn hệ thống. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các ngân hàng cho vay trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng với lãi suất cao, vi phạm Công điện 02/CĐ-NHNN ngày 26/2/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

    *
    Trịnh Ngọc Lan

Share This Page