LHQ cảnh báo khủng hoảng lương thực, Phil - HK xin mua, Thái nâng giá..!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuyminh02, 05/04/2020.

6333 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 08:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1625 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.282
    FAO - Tổ chức nông lương LHQ phát đi cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực toàn cầu nếu các nước không quản lý tốt cuộc khủng hoảng do covid -19 gây ra. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu cùng xu hướng tích trữ lương thực đang diễn ra của các nước. Các nhà nhập khẩu lớn nhất là TQ, Indo và Nigeria đều những nước đông dân trên thế giới. Giá gạo thế giới từ đầu năm 2020 đã tăng 13%.
    [​IMG]
    Tại ĐNA thì Philipine là nước nhập khẩu nhiều gạo nhất do không tự chủ được lương thực, mỗi năm Philipine nhập khẩu gần 3 triệu tấn gạo. Đây là nguyên nhân khiến Phil cấp tốc liên hệ với VN đề nghị không tạm ngưng xuất khẩu cho Phil, tình hình tương tự với Hong Kong, nơi này cũng nhập khẩu gạo hoàn toàn.
    Trong cùng một diễn biến thì Thailand đã có một quyết định mạo hiểm là đẩy mạnh xuất khẩu gạo bất chấp tình hình dịch bệnh ở nước này đang gia tăng nhanh chóng. Cùng với đó, Thái đã đẩy giá gạo từ mức 480$/tấn lên 550$/tấn vào cuối tháng 3.

    Cần biết rằng, Thái Lan năm nay bị ảnh hưởng mạnh của hạn hán khiến dự báo sản lượng gạo chỉ ở mức 17-18 triệu tấn, và xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn theo dự báo từ đầu năm. NHƯNG, nước này lại gieo vụ mùa chính ( chiếm 80% sản lượng) vào tháng 5 và cho thu hoạch vào tháng 8. Điều này cho thấy đây là bước đi mạo hiểm của Thái khi tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp, nhất là tại Thái. [-X

    Trong khi đó, VN , cụ thể là Đồng bằng sông Cửu Long vừa thu hoạch xong vụ Đông - Xuân bội thu. VN vẫn có nước đi thận trọng ( hoặc có tính toán ;))) khi gạo đang đầy kho nhưng vẫn hoãn xuất khẩu gạo để rà soát và có quyết định từ giữa tháng 4.
    [​IMG]
    Cuộc chơi lương thực đang nóng hơn bao giờ hết khi Covid - 19 vượt 1 triệu ca mắc trên toàn cầu là chưa có xu hướng kìm hãm lại. :D

    Liên Hợp Quốc cảnh báo thiếu lương thực toàn cầu vì đại dịch
    03-04-2020 - 07:39 AM | Thị trường

    Liên Hợp Quốc cảnh báo, thế giới có nguy cơ thiếu hụt lương thực nếu các nước không quản lý tốt cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.


    [​IMG]
    Bật mí những cách kiếm tiền tại nhà

    Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt lương thực toàn cầu nếu giới chức các nước không quản lý tốt cuộc khủng hoảng hiện tại do đại dịch Covid-19 gây ra.

    FAO bày tỏ lo lắng về sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, và cho rằng thế giới có thể phải đổi mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nếu không nhanh tay thực hiện các biện pháp kịp thời bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và giữ vững chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu dưới tác động của đại dịch Covid-19".

    [​IMG]
    . (Ảnh minh họa: KT)

    Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là những người yếu thế trong xã hội, trong đó có tới 300 triệu trẻ em.Chuyên gia kinh tế trưởng của FAO - Maximo Torero Cullen phân tích: Chính phủ nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch nhưng đã kìm hãm nghiêm trọng hoạt động thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng lương thực.

    Sự không chắc chắn trong nguồn cung lương thực sẵn có có thể tạo ra làn sóng hạn chế xuất khẩu, từ đó gây ra tình trạng khan hiếm trên thị trường toàn cầu.

    Theo thống kê của FAO, có khoảng 820 triệu người (chiếm gần 12% dân số toàn cầu) hiện đang không đủ thực phẩm để dùng hàng ngày. Có khoảng 113 triệu người đang phải sống trong đói nghèo và cần phải trợ cấp lương thực./.
    Last edited: 05/04/2020
    thatha_chamchi, hpkt85DucCK thích bài này.
  2. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.755
    VN vẫn đang xuất khẩu mag
  3. DucCK

    DucCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    1.531
    Thua mấy bộ, ban, bệ. Tham mưu chưa chuẩn.
  4. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.282
    Thủ tướng đang yêu cầu các bộ báo cáo vào ngày mai đó cụ, để chốt số xuất, nhưng có vẻ bác thủ đang " tính toán " có lợi cho VN :D , nguyên nhân thì như trong bài kìa bác :D
    --- Gộp bài viết, 05/04/2020, Bài cũ: 05/04/2020 ---
    Ngưng có chủ đích đó cụ :D , chỉ nhưng xuất thôi, chứ gạo của nông dân vẫn mua hết :D
    hpkt85 thích bài này.
  5. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.282
    Bối cảnh hiện tại khác hoàn toàn năm 2007 - 2008, thời điểm nổ ra khủng hoảng đang đúng lúc Thái bắt đầu thu hoạch vụ chính vào khoảng tháng 8/2007 , nguồn cung của nó lúc đó dồi dào và nó tung hàng ra bán vừa bán vừa đẩy giá, đến khi qua đầu năm 2008 thì giảm nhiệt. :-q
    Nhưng hiện tại thì Thái đang không có nhiều gạo vì đang gần kề vào vụ chính, hiện nó xuất khẩu đến hết tháng 4 này khéo không còn gạo mà xuất, với tình hình dịch này thì tới đó khả năng giá vẫn đang cao và nó ngừng xuất. Trong khi đó thì VN đang có đầy gạo trong kho ...;));));))
    nobita_78, hpkt85DucCK thích bài này.
  6. DucCK

    DucCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2015
    Đã được thích:
    1.531
    OK. Mình thấy rất chuẩn.
    thuyminh02 thích bài này.
  7. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    Đừng quá tự tin vì đang hạn hán nặng ĐB SCL, tầm này tham tí tiền mà xả hết thì bao nhiêu Khựa nó cũng ôm, rồi sau đó nó bán lại nhỏ giọt giá cao cho
    thuyminh02DucCK thích bài này.
  8. thuyminh02

    thuyminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    1.282
    Xâm nhập mặn thì mùa hè nào ĐBSCL cũng bị, năm nay thì nặng hơn một chút nhưng vụ Đông - Xuân của ĐBSCL vẫn trúng mùa, Thủ tướng cũng đã quyết ngân sách chống mặn nên cụ yên tâm là ĐBSCL vẫn sx lúa ngon. Bác Thủ tạm dừng xuất cũng có lý do như bác nói là TQ đang gom nhiều để chất vào kho dự trữ của nó, mình phải khôn lúc này, xuất trong định mức và đúng điểm :D
    --- Gộp bài viết, 05/04/2020, Bài cũ: 05/04/2020 ---
    Lâu lắm mới thấy nghề nông, cây lúa được trân trọng như hiện giờ :D
    nobita_78hpkt85 thích bài này.
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.228
  10. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    23.052
    Mỹ thống kê gạo được mũa, tồn kho tốt chụ không như 2007-2008 nên dự giá gạo vẫn tăng hhuwng không như 2007-2008

    TQ đang tồn kho gạo nhiều và TQ là nước XK gạo lộn nhất thế giới
    Ấn đô tồn kho rất nhiều và gạo dồi dảo vì trúng mùa
    thuyminh02thatnhudem thích bài này.
    hanoi6666 đã loan bài này

Chia sẻ trang này