Vượt 620 thẳng tiến 640

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 17/05/2016.

508 người đang online, trong đó có 203 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 805 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 16/05/2016, 21:19

    Vinamilk bỏ giới hạn 49% đối với sở hữu của NĐT nước ngoài
    Reuters trích lời một lãnh đạo của Vinamilk (mã: VNM) cho biết HĐQT của công ty đã quyết định bỏ mức giới hạn 49% đối với sở hữu của NĐT nước ngoài để mở đường cho sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp trị giá 7,85 tỷ USD này.
    Ngày 16/5/2016, Reuters trích lời một lãnh đạo của Vinamilk (mã:VNM) cho biết HĐQT của công ty đã quyết định bỏ mức giới hạn 49% đối với sở hữu của NĐT nước ngoài để mở đường cho sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp trị giá 7,85 tỷ USD này.

    Khi được hỏi về tiết lộ trên, ông Trần Chí Sơn, phụ trách Quan hệ cổ đông của Vinamilk cho hay hiện vẫn chưa thống nhất thời điểm cụ thể về việc gỡ bỏ tỷ lệ này nhưng đây là ý định của HĐQT.

    Vinamilk từ lâu đã là doanh nghiệp được các nhà đầu tư nước ngoài yêu thích nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh và kế hoạch mở rộng sản xuất. Hầu hết các quỹ ngoại tại Việt Nam đều sở hữu cổ phiếu VNM..

    Kể từ khi được niêm yết vào năm 2006, giá cổ phiếu VNM đã tăng 18 lần lên 146.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) chưa kể mức cổ tức bằng tiền mặt hàng năm đều khá cao. Hiện tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại Vinamilk đã đạt mức tối đa cho phép là 49%.

    Diến biến giá cổ phiếu VNM từ khi niêm yết

    Đầu năm 2016, Vinamilk đã rút và điều chỉnh tại một số ngành nghề đăng ký kinh doanh do những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và/hoặc những ngành mà Công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời.

    Quyết định mở room tại Vinamilk càng có ý nghĩa hơn khi cổ đông Nhà nước SCIC nắm 45% vốn điều lệ có kế hoạch thoái vốn tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, SCIC chưa đưa ra lộ trình cụ thể cho việc thoái vốn.

    Sau SCIC, cổ đông lớn thứ hai của Vinamilk cũng là cổ đông nước ngoài lớn nhất, F&N Dairy Investment, thuộc Tập đoàn Fraser and Neave đang sở hữu 11% vốn. Tổ chức này được kiểm soát bởi tỷ phủ Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ Tập đoàn Charoen Corp.

    SCIC sắp thoái vốn, Vinamilk đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP trị giá hơn 1.300 tỷ cho cán bộ nhân viên
    Tuấn Anh

    Theo Trí thức trẻ/Reuters
    Last edited: 17/05/2016
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    17/05/2016 | 08:18

    Hoàng Nguyên
    Tiền chỉ là công cụ...

    Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 'cứu' bầu Đức

    Ngày 16/5, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với sự tham dự của nhiều cục, vụ chức năng đã họp bàn và xem xét thông qua đề xuất của các ngân hàng về phương án tái cơ cấu nợ cho Cty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG).

    * 10 chủ nợ của HAG đang trình phương án giải cứu lên NHNN

    http://image.*********.vn/2016/05/17/bau-Duc_817379.jpg

    Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL. Ảnh: Tuổi trẻ

    Sau khi phân tích kỹ lấy ý kiến các cơ quan liên quan, NHNN đã nhất trí và sẽ gửi trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

    Tính đến cuối năm 2015, nợ phải trả của HAGL lên đến 32.900 tỷ đồng, trong đó có sự góp mặt của gần chục ngân hàng thông qua vay nợ trực tiếp hoặc “ôm” các khoản vay từ phát hành trái phiếu của chính doanh nghiệp này. Ba chủ nợ lớn nhất của HAGL gồm: BIDV với hơn 10.000 tỷ đồng, Eximbank với gần 4.000 tỷ đồng và VP Bank với 2.800 tỷ đồng.

    Trước đó, các ngân hàng chủ nợ của HAGL đã “nhóm họp” tại Hà Nội với sự chủ trì của BIDV và thống nhất trình NHNN xin tái cơ cấu một số khoản nợ. Các ngân hàng thương mại đã xin cho HAGL được giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi một số khoản nợ (điều này một số ngân hàng đã chủ động làm trước đó). Xét thấy khó khăn của HAGL do nhiều yếu tố biến động của thị trường, tài sản đảm bảo vẫn còn nên các ngân hàng đã đồng thuận kéo dài thời gian trả lãi và gốc cho phù hợp hơn với công ty.

    Được biết, điều mong đợi nhất của chính các “chủ nợ” và HAGL là được phép cơ cấu lại giữ nguyên nhóm nợ một số khoản vay (để doanh nghiệp này đủ điều kiện vay tiếp và dòng tiền hoạt động để có cơ hội trả nợ cho các ngân hàng) đã được NHNN chấp thuận. Điều đó cũng đồng nghĩa, thời gian tới HAGL sẽ được cứu.

    Trên thị trường, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL, được đánh giá là doanh nhân có nhiệt huyết, có ý chí. Tuy nhiên, ông Đức không gặp nhiều may mắn thời gian qua khi đầu tư vào cao su (do rớt giá), làm khoáng sản thì không có đầu ra; chuyển sang nông nghiệp cũng chưa có kết quả rõ rệt.

    Khánh Huyền

    TIỀN PHONG
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    17/05/2016 | 07:35

    Dầu vọt mạnh hơn 3% sau nhận định của Goldman Sachs

    Goldman Sachs cho biết thị trường đã chuyển từ thừa dầu sang thiếu dầu

    Các hợp đồng dầu thô tương lai nhảy vọt hơn 3% vào ngày thứ Hai sau khi Goldman Sachs cho biết thị trường dầu đang rơi vào tình trạng thiếu cung, qua đó nhấc bổng giá nhiên liệu này. Được biết, giá dầu đã chịu áp lực từ tình trạng dư cung trong gần 2 năm qua, MarketWatch đưa tin.


    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex vọt 1.51 USD (tương ứng 3.3%) lên 47.72 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng 11/2015.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn London tiến 1.14 USD (tương ứng 2.4%) lên 48.97 USD/thùng.

    Goldman Sachs cho biết tình trạng gián đoạn sản xuất gần đây từ các nhà sản xuất lớn như Canada và Nigeria đã đẩy thị trường từ thừa dầu sang thiếu dầu.

    Tuy nhiên, Goldman Sachs thông báo các nhà sản xuất với chi phí thấp có thể khiến thị trường dầu trở lại tình trạng dư cung vào thời điểm đầu năm 2017. Ngân hàng này vẫn giữ quan điểm tương đối tiêu cực đối với triển vọng của giá dầu, đồng thời hạ dự báo giá dầu trong dài hạn xuống 45 USD/thùng trong quý 1/2017 và 60 USD/thùng vào cuối năm tới.

    Dù vậy, sự gián đoạn sản xuất mới xảy ra tại Nigeria do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở quốc gia này, qua đó có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Trong khi đó, mối lo lắng về nguồn cung tại Canada đã bắt đầu phai mờ khi hoạt động sản xuất dầu tại quốc gia này đã khởi động lại sau vụ cháy rừng.

    Trong ngày thứ Hai, Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy sản lượng dầu của 7 nhà sản xuất dầu từ nguồn đá phiến được dự báo giảm 113,000 thùng/ngày xuống 4.96 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2016.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng xăng giao tháng 6 tiến 1.8 xu (tương ứng 1.1%) lên 1.606 USD/gallon và hợp đồng dầu sưởi giao tháng 6 leo dốc 3.7 xu (tương ứng 2.6%) lên 1.44 USD/gallon.

    Trong khi đó, hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 6 sụt 6.7 xu (tương ứng 3.2%) xuống 2.029 USD/MMBtu./.
  5. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.216
    Obama sang thì hi vọng vượt 640 rồi
    luotchung thích bài này.
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Tiến thẳng về 640 chào đón Ông Obama!

Chia sẻ trang này