Mối liên hệ giữa chỉ số VN Index và GDP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gadongtao, 17/06/2016.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6709 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. gadongtao

    gadongtao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    468
    Năm 2015 GDP tăng mức kỷ lục 6.68%. Năm 2016 chính phủ đăt mục tiêu tăng trưởng 6.7% "Nghị quyết nêu rõ: Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững."

    Theo ANZ, mặc dù trong quý I đã tăng trưởng thấp hơn so với dự báo, kinh tế Việt Nam vẫn sẽ vượt trội so với các nước trong khu vực. ANZ dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm 2016 và 6,5% trong năm 2017, dù có những rủi ro xuất phát từ sự suy giảm của ngành nông nghiệp. Triển vọng giá gạo thế giới không mấy sáng sủa và đè nặng lên hoạt động xuất khẩu nông sản.

    IMF hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống còn khoảng 6% năm 2016, so với mức dự báo 6,75% đưa ra trước đó. IMF cũng dự báo tăng trưởng GDP 2017 của Việt Nam ở mức 6.25%

    Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được công bố, Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6.2% trong năm 2016, hướng tới mức tăng 6,5% trong 2 năm tới nhờ triển vọng phát triển mạnh mẽ của ngành chế tạo, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài.

    Như vậy bất chấp GDP quý I/2016 tăng trưởng rất thấp, hầu hết các dự báo đều điều chỉnh giảm mức dự báo so với từ đầu năm nhưng GDP 2016 trong trường hợp xấu nhất vẫn cao hơn 2014 xu thế tăng GDP từ 2012 vẫn chưa bị phá vỡ. Cũng lưu ý rằng các tổ chức quốc tế thường dự báo mức thấp hơn tăng trưởng thực tế. Ví dụ WB đã dự báo GDP Việt Nam 2015 là 6% nhưng thực tế tăng đến 6.68%.
    quocdai307, huann, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  2. gadongtao

    gadongtao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    468
    Theo dự báo của hãng tin Bloomberg, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 sẽ chỉ đứng sau Ấn Độ.

    Một phân tích của Bloomberg về triển vọng tăng trưởng của 93 nền kinh tế trên thế giới trong năm nay, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,6%, chỉ “thua” mức dự báo tăng 7,4% dành cho Ấn Độ.

    Với tốc độ tăng trưởng được dự báo như trên, Việt Nam sẽ là nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á năm nay. Mức tăng trưởng dự báo mà Bloomberg dành cho kinh tế Indonesia là 5,2%, Malaysia là 4,5%, Thái Lan là 3,2%, và Singapore là 2,3%.

    http://vneconomy.vn/thoi-su/gdp-viet-nam-se-tang-cao-thu-hai-the-gioi-nam-2016-20160111114510648.htm

    quocdai307, huann, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  3. gadongtao

    gadongtao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    468
    Trung Quốc chậm tăng trưởng có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam?

    Trái lại, theo ANZ, Indonesia, Philippines và Việt Nam sẽ là những quốc gia Đông Nam Á ít chịu tác động nhất từ sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

    Kết luận này được ông Gleen Maguire, chuyên gia kinh tế trưởng của ANZ tại Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đưa ra thông qua một chỉ số về độ nhạy cảm của các nền kinh tế dựa trên dữ liệu trong thập kỷ qua.

    http://vneconomy.vn/the-gioi/viet-n...-te-trung-quoc-giam-toc-20160111081319279.htm
    quocdai307Binh Yen thích bài này.
  4. gadongtao

    gadongtao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    468
    Thế còn hiện tượng Brexit?

    http://vneconomy.vn/chung-khoan/bre...am-sang-nhat-dong-nam-a-20160617111713940.htm

    “Brexit chỉ tác động ngắn hạn, Việt Nam “sáng” nhất Đông Nam Á”

    Điều này có thể diễn ra trong ngắn hạn, sẽ bị ảnh hưởng toàn bộ, nhưng trong trung hạn theo tôi sẽ được “reset” (ổn định) lại. Thực ra thị trường vẫn đang đối diện với nhiều bất ổn, như chuyện FED có tăng lãi suất tiếp hay không, câu chuyện EU, rồi bầu cử tại Mỹ… Các nhà phân tích thế giới cho rằng châu Á - trừ Trung Quốc - sẽ là điểm sáng.
    Vuthanhnguyen, quocdai307Binh Yen thích bài này.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.292
    Tóm lại là chủ thớt đang FULL MARGIN ? >:)>:)>:)
  6. gadongtao

    gadongtao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Đã được thích:
    468
    Có ai đó nói đến vấn đề chuẩn bị tăng lãi suất:

    http://www.bvsc.com.vn/News/2016531/441875/giam-lai-suat-tin-dung-se-tang-toc.aspx

    Trong 5 tháng đầu năm 2016, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết liệt triển khai các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ vốn kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

    Ngay sau hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp mới đây, hàng loạt ngân hàng đã công bố giảm lãi suất và đưa ra các gói tín dụng ưu đãi.

    Lãi suất “lội ngược dòng”?

    Ngay sau lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đã rất “xông xáo” giảm lãi suất nhờ tiết giảm chi phí khoảng 500 – 600 tỷ đồng. Theo đó, BIDV sẽ giảm ngay 0,3 – 0,5% lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn, giảm lãi vay trung – dài hạn về mức tối đa 10%/năm (đối với khách hàng xếp loại tốt)…

    Tương tự, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết sẽ cố gắng tiết giảm khoảng 300 tỷ đồng chi phí năm nay và giảm ngay lãi suất trung – dài hạn về tối đa 10%/năm cho các khách hàng uy tín.

    Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank) cũng dự tính giảm 0,5 – 1% lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực trọng điểm, được Chính phủ ưu tiên và hỗ trợ phát triển…

    Ngoài ra, các ngân hàng như SHB, TPbank, MaritimeBank, PVcombank, MB… cũng ngay lập tức đưa ra chính sách giảm lãi suất, hay đưa ra các gói tín dụng ưu đãi quy mô hơn 1.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi đối với từng nhóm khách hàng, lĩnh vực ưu tiên vay vốn.

    Mục đích chung là hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, gánh năng tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Hơn nữa, việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cũng tạo ra hiệu ứng tích cực trên thị trường khi mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ.

    Theo một lãnh đạo ngân hàng, lãi suất huy động ngắn hạn đang ở mức 4-6%/năm, huy động trung và dài hạn từ 7-8%/năm. Nếu ngân hàng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 0,5-1%, lãi suất vay trung và dài hạn tối đa 10%/năm thì lợi nhuận còn lại của ngân hàng rất thấp.

    “Chúng tôi cũng phải co kéo, tiết giảm tối đa chi phí kinh doanh để có thể giảm lãi suất vay cho khách hàng, song chỉ giảm ở mức độ nhất định” vị này chia sẻ.

    Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc giảm lãi suất chỉ có tính chất tạm thời. Báo cáo kinh tế vĩ mô của Trung tâm nghiên cứu BIDV vừa công bố đưa ra nhận định rằng lãi suất có khả năng tăng nhẹ.

    “Tín dụng trong quý III/2016 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan với mức tăng xấp xỉ 10-11%. Lãi suất huy động dự báo sẽ tăng nhẹ đảm bảo thanh khoản cho tín dụng, một phần “cạnh tranh” với thị trường trái phiếu Chính phủ và diễn biến của lạm phát”- Báo cáo nêu.

    Trông chờ nguồn vốn rẻ

    Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu BIDV, lãi suất huy động duy trì sự ổn định sau khi ngân hàng tăng lãi suất hai đợt (khoảng 0,2-0,4%) trong tháng 2 và tháng 4/2016. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-5,4%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng; và từ 5,4-7,2%/năm đối với kỳ hạn trên 6 tháng.

    Từ ngày 29/4/2016, lãi suất cho vay bằng VND tại bốn ngân hàng thương mại gốc quốc doanh đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm (khoản vay ngắn hạn), lãi vay trung và dài hạn giảm về tối đa 10%/năm.

    Hiện, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-7%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi vay trung và dài hạn phổ biến từ 9-10%/năm. Lãi suất cho vay thông thường từ 6,8-9%/năm (ngắn hạn), từ 9,3-11%/năm (trung và dài hạn).

    Tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống tính đến ngày 27/4/2016 chỉ tăng thấp 3,57% so với cuối năm 2015, dư nợ đạt 4,83 triệu tỷ đồng. Mức tăng này thấp hơn cùng kỳ năm trước, đạt gần 4%. Trong khi huy động vốn tăng nhanh hơn đạt 4,5%, nguồn vốn huy động đạt 5,39 triệu tỷ đồng (tính đến 30/3/2016).

    Theo cập nhật của Vụ tín dụng – NHNN, tính đến ngày 8/5/2016, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 3,69%, tức tăng trưởng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tín dụng đang bị chững lại.

    Với động thái giảm lãi suất mạnh tay tới 0,5-1% của nhiều ngân hàng, báo cáo của Trung tâm nghiên cứu BIDV dự báo “lãi suất huy động vốn sẽ giảm nhẹ hỗ trợ thanh khoản cho tăng trưởng tín dụng và cạnh tranh với trái phiếu Chính phủ”.

    Thực tế, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm hiện ở mức 6,18%/năm, thấp hơn lãi suất huy động ở các ngân hàng, nên có thể các nhà băng sẽ giảm tiếp lãi suất huy động để tiết giảm chi phí.

    Một tin vui nữa là ngày 27/5, NHNN vừa ban hành Thông tư 06 theo hướng chưa siết tín dụng bất động sản, Thông tư 07 “mở van” tín dụng ngoại tệ cho các DN xuất khẩu từ ngày 1/6/2016.

    Theo chuyên gia ngân hàng Cấn Văn Lực, Thông tư 06 sẽ càng củng cố cơ sở cho việc ngân hàng giảm lãi vay trung và dài hạn trong thời gian tới, sau khi đã “ép” giảm lãi suất về dưới mức 10%/năm.
    --- Gộp bài viết, 17/06/2016, Bài cũ: 17/06/2016 ---
    Lúc nào Tôi cũng còn tiền trong tài khoản. Cuộc chiến này là cuộc chiến lâu dài mà cụ. Vội làm gì?
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.292
    Không full cổ , cũng không full tiền , có lẽ là chuẩn chỉ nhất , trừ khi cơ hội quá nhớn xuất cmn hiện :D
    gadongtao thích bài này.
  8. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    Ba tuần lập 3 topic. 1 top FA, 1 top TA, hôm nay lại 1 top về vĩ mô...^:)^^:)^^:)^
    Tuần sau là top gì nữa đây... :-??

  9. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Tuan sau la topic ve (thuyet am muu ) hoac cach choi voi lai tren san vit ngan =))
    Binh Yen, huannhesman88 thích bài này.
  10. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    Em hong phan 2: khi nao thi vni sap, GDP di xuong

Chia sẻ trang này