★★★★★ Tháng 7 - tháng cô hồn, thị trường rơi nhè nhẹ về 430 điểm ★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 30/06/2010.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7792 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297

    MONTER là cao thủ mà phải dùng lý lẽ này để chống lại thị trường...=))
  2. trieutulong

    trieutulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    8
    Bác này chắc sáng nay nhóm đít, bán mịa nó hết cổ trong phiên 1 rồi! Bây giờ ngồi đó gào thét. Toàn tin cũ rít!
    =))=))=))=))=))=))
    Đã d.. còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm!
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Người Việt giỏi dễ sợ [:p],chả thế mà h vẫn bị TQ đè đầu cưỡi cổ ,có 5 biểu tượng thì 4 cái được duyệt chỉ là hoa văn trên trống đồng ,còn có 1 cái biểu tượng lừng lẫy của chiến thắng Bạch Đằng Giang thì "cháu xin thôi " nhờ bác lang sang rung châu ÂU tý kẻo no ngờ u quá ,nên nó đang xanh kìa
    FTSE 1004,936.72+22.50+0.46%
    [​IMG]
    DAX5,976.31+24.28+0.41%
    [​IMG]
    CAC 403,439.89+6.90+0.20%
    [​IMG]
    » View more indices
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    G. Soros: Đức có thể sẽ "hủy diệt" EU
    VIT - Tân Hoa xã đưa tin, ông trùm tài chính Mỹ - George Soros mới đây tại thủ đô Berlin, đã cáo buộc Đức người gây ra cuộc khủng hoảng đồng EUR, theo ông này, việc Đức kiên trì theo con đường thắt chặt ngân sách tài chính có thể dẫn đến tình trạng giảm phát, cuối cùng có thể sẽ đe dọa toàn bộ Liên minh châu Âu.
    “Đức – quốc gia lớn mạnh nhất, uy tín nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone – đang ngồi ở vị trí điều khiển khu vực này. Vì thế, về mặt khách quan, Đức quyết định các chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô của khu vực Eurozone, về mặt chủ quan nước này lại không ý thức được rằng, khi tất cả các nước thành viên có ý muốn noi theo Đức, họ sẽ đưa khu vực này rơi vào vòng xoáy của tình trạng giảm phát”, ông Soros phân tích.

    Tháng trước, các nhà hoạch định chính sách châu Âu đều đã nhất trí về phương án cứu trợ của các nước thành viên khu vực Eurozone, phương án này yêu cầu nước nhận viện trợ phải áp dụng các biện pháp thắt chặt tài chính hà khắc. Chính phủ các nước Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha đều cam kết sẽ cố gắng cắt giảm thâm hụt ngân sách.

    “Đồng EUR rơi vào khủng hoảng mà Đức chính là vai chính”, ông Soros đã phát biểu như vậy tại trường Đại học Humboldt hôm 23/6 vừa qua, “thật không may, Đức đã không nhận ra những gì họ đang làm. Họ không hy vọng áp đặt ý muốn của họ cho châu Âu, chỉ muốn giữ thế cạnh tranh của mình, tránh trở thành cây đại thụ để các quốc gia khác tại châu Âu hóng mát”.

    Ông Soros còn cảnh báo, việc cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại hoặc rơi vào cái đáy thứ hai.

    Hậu quả tồi tệ nhất sẽ là hủy diệt EU

    Theo nhận định của ông trùm tài chính G. Soros, Đức đang mê muội cắt giảm nợ công, lấy “Hiệp ước Maastricht” là giáo điều cần phải tuân theo và không dễ sửa đổi.

    “Hiệp ước Maastricht” có hiệu lực vào ngày 1/11/1993, đã tạo nền tảng cho sự chính thức ra mắt của khu vực Eurozone vào ngày 1/1/1999. Điều ước đã thiết lập giới hạn thâm hụt ngân sách và nợ công cho các nước thành viên khu vực Eurozone.

    “Bằng cách duy trì các chính sách thuận theo chu kỳ, Đức đang đe dọa Liên minh châu Âu”, ông Soros nhấn mạnh, “Tôi biết, đây chỉ một lời chỉ trích nghiêm trọng, nhưng lời chỉ trích này e rằng sẽ không làm mất đi sự công bằng. Chúng ta không thể chỉ trích việc Đức hy vọng tiền tệ vững chắc, ngân sách cân bằng, nhưng có thể chỉ trích việc họ áp đặt sở thích của họ vào các quốc gia khác có nhu cầu khác nhau”.

    Cũng theo G. Soros, ông khó dự đoán, các nước liên quan sẽ chịu ảnh hưởng gì, “trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể hủy diệt EU”.




    var currentday=25; var currentthang=6; var currentnam=2010; Thu Hà (Theo CE)
  5. smoke-ham

    smoke-ham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tt nhu the nay moi thu thach nhung nguoi co long kien nhan voi vni
    khi tt down xuong gan day thi su cat lo trong luc nay la hanh dong dang xau ho nhat
    ban day trong chung khoan co nguy hiem hon la tranh mua gia dinh.
    Phai biet cover lai danh muc dau tu khi tt dieu chinh.lua chon nhung phien xanh ma thoat bot hang
    em chi co nhan xet nhu the,cac bac xem co hop li trong luc nay o

  6. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    25
    Khung khổ Phát triển Mạnh mẽ, Bền vững và Cân bằng

    Được thông qua tại Hội nghị Cấp cao G20 tại Pittsburgh, Mỹ tháng 9/2009, Khung khổ Phát triển Mạnh mẽ, Bền vững và Cân bằng được coi là định hướng chiến lược quan trọng nhất của G20 ở thời điểm hiện tại. Tại Hội nghị lần này, các Nguyên thủ đã kiểm điểm việc thực hiện Khung khổ trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai Quá trình Đánh giá Chung nhằm cùng nhau đánh giá sự tương hợp giữa các khung khổ chính sách của các nước thành viên G20. Các Nguyên thủ đã nghe báo cáo của IMF về các kịch bản triển khai các mục tiêu của Khung khổ trong thời gian tới, và báo cáo của WB về đánh giá tác động đối với các mục tiêu phát triển dựa trên các kịch bản của IMF. Trên cơ sở nhận định rằng việc phối hợp thực hiện các chính sách giữa các nước G20 sẽ tạo ra lợi ích cộng hưởng đáng kể so với việc hành động một cách riêng lẻ, các Nguyên thủ đã cam kết cùng nhau thực hiện các chính sách nhằm đạt được các mục tiêu của Khung khổ, tùy thuộc vào các nhóm nước và bối cảnh kinh tế vĩ mô từng nước. Theo đó, các nước nhất trí sẽ (i) tiếp tục các chính sách kích thích tài khoá và thảo luận các kế hoạch củng cố tài khoá phù hợp với tăng trưởng tại các nước phát triển, và các chính sách này sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện; (ii) củng cố mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao cải cách quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường tài chính, tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, và gia tăng sự linh hoạt tỷ giá ở một số thị trường mới nổi; (iii) theo đuổi các chương trình cải cách cơ cấu tại tất cả các nước thành viên G20 nhằm gia tăng và duy trì triển vọng tăng trưởng; và (iv) tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tái cân bằng cầu toàn cầu.

    Các Nguyên thủ đã nhất trí sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Quá trình Đánh giá Chung được tiến hành ở cấp quốc gia, theo đó mỗi nước sẽ xác định các biện pháp sẽ thực hiện nhằm triển khai các chính sách đã được thống nhất chung, trên cơ sở đó G20 sẽ xây dựng kế hoạch hành động toàn diện dự kiến công bố tại Hội nghị Cấp cao Seoul tháng 11 tới.
  7. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    25
    Cải cách hệ thống tài chính toàn cầu

    Với mục tiêu xây dựng một hệ thống tài chính dẻo dai có thể đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế, giảm thiểu các rủi ro lạm dụng đạo đức, các rủi ro hệ thống, và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững, các Nguyên thủ đã thảo luận về tiến độ triển khai cam kết cải cách hệ thống tài chính toàn cầu đã được thông qua tại Pittsburgh, với 4 trụ cột chính bao gồm: (i) một khung khổ quy định mạnh mẽ, (ii) hoạt động giám sát hiệu quả, (iii) các công cụ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề đối với các tổ chức tài chính có ảnh hưởng tới toàn hệ thống, và (iv) hoạt động đánh giá và xem xét tham chiếu minh bạch trên phạm vi quốc tế.

    Các Nguyên thủ đã xem xét báo cáo của Uỷ ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) về một hệ thống các tiêu chuẩn mới về vốn và thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng, và nhất trí đề nghị BCBS tiếp tục các nỗ lực của mình để đưa các tiêu chuẩn này vào áp dụng trên phạm vi toàn thế giới vào cuối năm 2012. Các Nguyên thủ cũng nhất trí cần tăng cường giám sát đối với các quỹ đầu tư bảo hiểm rủi ro, các tổ chức đánh giá tín nhiệm và các công cụ phái sinh trên thị trường OTC, nhằm tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro đối với các hoạt động tài chính này.

    Các Nguyên thủ cũng đã nhất trí giao cho Uỷ ban Giám sát Tài chính (FSB) phối hợp với IMF xây dựng báo cáo đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện chức năng, nâng cao năng lực và cung cấp thêm nguồn lực cho các cơ quan giám sát nhằm tăng cường giám sát đối với hệ thống tài chính. Báo cáo này sẽ được trình lên các Bộ trưởng Tài chính xem xét tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ G20 tháng 10 tới.

    Về việc kiểm soát đối với các tổ chức tài chính lớn có ảnh hưởng đến hệ thống, các Nguyên thủ đề nghị FSB xây dựng các đề xuất chính sách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề này và báo cáo lên các Nguyên thủ trong Hội nghị Cấp cao Seoul. Các Nguyên thủ cũng nhất trí về nguyên tắc buộc các tổ chức tài chính có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng chi phí với chính phủ khi xảy ra những đổ vỡ trong hệ thống tài chính đòi hỏi phải có sự can thiệp của chính phủ.

    Đối với việc đánh giá và xem xét tham chiếu, các Nguyên thủ cam kết sẽ hỗ trợ FSB trong việc triển khai hoạt động đánh giá và xem xét tham chiếu tại các quốc gia, cũng như theo từng chủ đề cụ thể. Quá trình đánh giá này sẽ bổ sung cho Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính do IMF và WB cùng thực hiện.
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Vài định lý quan trọng

    1) Viagra có thể làm những người liệt dương lên hoặc xuống, nhưng thiếu viagra thì chắc chắn xxx xuống..., DJ tăng có thể làm VNI tăng hoặc giảm, nhưng DJ giảm thì VNI chắc chắn tèo...

    2) Trong các cuộc khủng hoảng, tin xấu đầu tiên bao giờ cũng là tin ít xấu nhất...

    3) Trong các cuộc khủng hoảng, những kẻ sống sót cuối cùng chắc chắn sẽ chiến thắng, đơn giản là bạn chỉ cần sống sót
    ...
  9. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    25
    Cải cách các tổ chức tài chính quốc tế

    Cải cách các tổ chức tài chính quốc tế là một chủ trương quan trọng của G20, được đưa ra từ Hội nghị Cấp cao đầu tiên tại Washington năm 2008 nhằm mục tiêu nâng cao tính pháp lý, độ tin cậy và hiệu quả của các tổ chức này. Tại Hội nghị lần này, các Nguyên thủ đã hoan nghênh một loạt các thoả thuận cải cách và tăng vốn cho các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (AsDB), Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IADB), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD), Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WB Group), và đáng chú ý là Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Để hỗ trợ cho các nước có thu nhập thấp, trong bối cảnh nhu cầu vay của các nước này với các điều kiện ưu đãi hơn, các Nguyên thủ đã nhất trí sẽ thực hiện các cam kết của mình nhằm đảm bảo một khoản tăng vốn tham vọng dành riêng cho các công cụ cho vay ưu đãi của các MDB, đặc biệt là Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và Quỹ Phát triển Châu Phi. Bên cạnh đó, các Nguyên thủ cũng hoan nghênh việc các tổ chức tài chính quốc tế tuyên bố xoá nợ cho Haiti trong thời gian qua.

    Riêng đối với IMF, các Nguyên thủ đã hoan nghênh những nỗ lực của tổ chức này trong việc đưa ra các công cụ mới hỗ trợ các nước chống khủng hoảng. Tuy nhiên, các Nguyên thủ cũng đề nghị tổ chức này nhanh chóng hoàn tất cải cách quota theo đó chuyển tối thiểu 5% quota từ các nước đại diện quá cao sang các nước đại diện quá thấp nhằm nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển và mới nổi, đồng thời bảo vệ tỷ lệ bỏ phiếu của các nước nghèo nhất trong IMF. Tổ chức này cũng cần đẩy nhanh quá trình cải cách quản trị tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của IMF theo các định hướng đã được các Nguyên thủ thông qua. Các Nguyên thủ yêu cầu IMF báo cáo kết quả thực hiện cải cách lên Hội nghị Cấp cao Seoul tháng 11 tới.
  10. Timsuphu

    Timsuphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    25
    Các nội dung quan tâm khác của Hội nghị

    Ngoài các chủ đề chính về tài chính, các Nguyên thủ cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề quan tâm chung toàn cầu.

    Về vấn đề chống chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy thương mại và đầu tư, các Nguyên thủ nhất trí tiếp tục cam kết không gia tăng các hàng rào bảo hộ hiện tại và không đưa thêm các hàng rào bảo hộ mới, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với việc kết thúc vòng đàm phán Đô Ha càng sớm càng tốt với một kết quả cân bằng và tham vọng.

    Các Nguyên thủ đề nghị các thành viên G20 đã tham gia vào Hiệp ước Chống tham nhũng của Liên hiệp quốc (UNCAC) thông qua và áp dụng đầy đủ Hiệp ước này, và khuyến khích các nước còn lại thực hiện, nhằm tăng cường các hoạt động chống tham nhũng trong G20. Ngoài ra, các Nguyên thủ cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với các vấn đề chống biến đổi khí hậu, loại bỏ các hình thức trợ cấp cho việc sử dụng năng lượng hoá thạch, đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015, và đặc biệt là vấn đề thu hẹp khoảng cách phát triển và giảm nghèo. Các Nguyên thủ nhất trí thành lập Nhóm công tác về Phát triển nhằm nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới các mục tiêu phát triển, xây dựng một lịch trình và kế hoạch hành động cho các năm tiếp theo, sẽ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao Seoul tháng 11 tới.

Chia sẻ trang này