Những phiên chợ đầu năm 2012.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 03/01/2012.

7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5246 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Chào buổi sáng đầu năm

    Phiên chợ cuối năm (http://f319.com/home/1493939 ) là một kết thúc có hậu cho nhà đầu tư khi sắc xanh chiếm chủ đạo trên cả 2 sàn. Phiên tăng điểm cuối năm đã giải toả một phần tâm lý lừng khừng của nhà đầu tư.

    Sau khi trải qua một năm đày khó khăn, sóng gió của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, bước sang phiên chợ đầu năm 2012, nhà đầu tư có thể đặt kỳ vọng vào điều gì cho thị trường chứng khoán ?

    - Lạm phát năm 2012 sẽ được kềm chế ở mức thấp: Lạm phát của Việt Nam phần lớn gây ra do chi phí đẩy tăng cao. Bước sang năm 2012, các chi phí đẩy như xăng, điện, tỷ giá... không tăng đột biến như những tháng đầu năm 2011. Do đó, lạm phát những tháng đầu năm 2012 gần như chắc chắn sẽ hạ nhiệt mạnh khi so với những tháng đầu năm 2010. Lạm phát là nguyên nhân tạo ra bất ổn, là nguyên nhân chính mà NHNN đã thắt chặt tiền tệ trong năm 2011. Do đó, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp sẽ mở ra một thời kỳ nới lỏng trở lại trong chính sách tiền tệ để dòng tiền được lưu thoát và nuôi sóng nền kinh kế.

    - Năm 2012 được kỳ vọng xuất khẩu tăng và nhập siêu giảm từ đó sẽ kiểm soát được tỷ giá biến động trong một biên độ thích hợp.

    - Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá ổn định sẽ là 2 cơ sở chính để NHNN bắt đầu tiến trình hạ lãi suất từ đầu năm 2012.

    - Bước sang năm mới, áp lực thanh toán [FONT=&quot]của hệ thống ngân hàng được dự báo sẽ cải thiện hơn do nhu cầu thành toán của các tổ chức cá nhân sẽ giảm nhiệt sau tết dương lịch[/FONT] từ đó giảm áp lực lên tiền đồng. Điều này cũng góp phần để hạ lãi suất.

    Năm 2012, điều lo ngại nhất là diễn biến của tình hình thế giới, đặc biệt là vấn đề khủng hoảng nợ ở Châu âu sẽ có những tác động đến tình hình trong nước. Tuy nhiên, dự báo cho thấy khu vực của đồng tiền chung Châu âu sẽ không đổ vỡ. Đặc biệt, Mỹ và 2 cường Quốc của Châu âu là Đức và Pháp sẽ không bao giờ muốn khu vực đồng ẺURO đổ vỡ. Trên thực tế, các nổ lực của Châu âu về vấn đề khủng hoảng nợ đang trong tiến trình với những diễn biến cải thiện hơn và có những kết quả nhất định:

    Mở cửa phiên giao dịch đầu năm 2012, chứng khoán Châu âu đã bật tăng mạnh đểm hôm qua: Chỉ số D A X của Đức tăng 3%, chỉ số CAC của Pháp tăng gần 2%. Các số liệu kinh tế của Đức, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng đã tạo hiệu ứng mạnh cho chứng khoán Châu âu đêm hôm qua. Ngoài ra, thị trường Việt làm của Mỹ có xu hướng khởi sắc đã đẩy bóng ma suy thoái ra khỏi tâm lý nhà đầu và giúp chứng khoán toàn cầu có khuynh hướng khởi sắc trong những phiên đầu năm 2012.

    Nếu nhìn sâu hơn thì bước sang năm 2012 vẫn sáng hơn và an toàn hơn sau khi có những thay đổi trong hệ thống NH và những chính sách của Chính phủ. Lạm phát tăng cao là mầm móng của sự bất ổn trong thời gian vừa qua, sang năm 2012 lạm phát tiếp tục có khuynh hướng được kiểm soát ở mức thấp nên có những tác động tích cực lên các yếu tố vĩ mô khác trong năm 2012.

    Không có gì giảm mãi, thị trường sẽ tiếp tục hồi phục trở lại trong bối cảnh chúng ta đang ở vùng đỉnh của tin xấu trong năm 2011 nghĩa là vùng đáy của thị trường. Sang năm 2012 tin xấu sẽ nhường chổ cho tin tốt dần nên thị trường sẽ có khuynh hướng tiếp tục hồi phục. Theo quan điểm cá nhân thì vẫn tiếp tục giữ các cổ phiếu giá trị vì khi kinh tế đang dần hồi phục thì giá của nhiều cổ phiếu có khả năng sẽ không rẻ như cuối năm 2011 và hiện nay.


    Với tiêu chí chặt chẽ thay vì thắt chặt của NHNN thì năm 2012 hệ thống tài chính và nền kinh tế sẽ phát triển một cách an toàn và bền vững hơn... Giả từ dần thời chỉ muốn "ăn sổi", làm ăn gian dối của các phần tử kinh tế yếu kém trong xã hội.

    Chúc nhà đầu tư sang năm 2012 sẽ đầu tư thành công cùng vi sự hồi phục dần của kinh tế Việt Nam.

    NVHOA
  2. anhkhanhcafe

    anhkhanhcafe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho phiên chợ đầu năm mọi sự tốt đẹp..
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.294
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bác đưa cụ thể trường hợp nào ?... tôi thấy năm nay sẽ có chính sách giảm thuế cho nhiều đối tượng để kích thích kinh tế đó.
  6. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Hồi hộp ghê nhỉ. Kể ra đánh lên phiên đầu tiên của năm lên dây cót cho ae thì tốt biết mấy bác Hoà nhỉ :D.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, hầu hết các thị trường chứng khoán Châu á đều tăng điểm theo Châu âu.
  8. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.294
    Năm nay sẽ thất thu lớn về BĐS, nên ngay từ đầu năm CP đã tăng thu nhiều thứ : Tăng giá điện 5%, tăng giá nước 10%, tăng BHXH lên 24%, tăng giá gas thêm 2000 đồng/kg, thu phí lưu hành xe ô tô từ 20-50 triệu/xe/năm,.... Một chính sách sưu cao thuế nặng như thế này không biết dân tình và doanh nghiệp có đủ sức chịu đựng được không ?
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    hi hi đánh lên bây giờ và hợp lý là phù hợp với thời cuộc bác à.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Không tăng giá thì lấy gì bù lỗ bác ơi. Đây đâu phải là chính sách tận thu.... Ở góc nhìn khác tăng giá theo thị trường là giảm gánh nặng lên CP, từ đó sẽ giảm áp lực lên chính sách vĩ mô.

    Điện, nước, gas tăng sẽ không tác động nhiều đến CPI vì cả nhóm hàng hoá điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng chỉ chiếm 10.01% trong rỗ hàng hoá tính CPI.

Chia sẻ trang này