BSR - Cập nhật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ninhngoc, 09/02/2021.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1642663 lượt đọc và 8924 bài trả lời
  1. PHADINH2018

    PHADINH2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2018
    Đã được thích:
    2.735
    nhìn em như nhân viên cty chứng khoán ấy nhỉ
  2. IT_IT

    IT_IT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2014
    Đã được thích:
    2.383
    ko bác ơi, em banker ạ :D
    PHADINH2018 thích bài này.
  3. dongcuongthinh

    dongcuongthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2020
    Đã được thích:
    3.607
    5p c
    5p cuối lái ko làm việc là chưa có ý định kéo, qua lễ kéo
  4. Zozo6789

    Zozo6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    1.781
    con này lởm vãi nhỉ, nay tt tăng 20đ mà đỏ =))
  5. nguyentq8x

    nguyentq8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2018
    Đã được thích:
    1.884
    Ae nghỉ ngơi thoai.. t2 kiểu j chẳng có nhịp nhấp về r mới đi lên (test đáy cái)
    dongcuongthinh thích bài này.
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.562
  7. matador

    matador Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2019
    Đã được thích:
    60.528
    Qua vào giá 15 hàng về chết ko cụ?
  8. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.562
  9. dongcuongthinh

    dongcuongthinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2020
    Đã được thích:
    3.607
    Tổng giám đốc BSR: ‘Giá dầu giảm sâu là ám ảnh vô cùng lớn’

    UPCoM: BSR) đã trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 70.898 tỷ đồng, tăng 22%; lãi sau thuế 870 tỷ đồng, cải thiện so con số lỗ 2.858 tỷ đồng năm trước nhưng thấp hơn nhiều so với năm 2019 (2.873 tỷ đồng).

    Riêng quý I, doanh nghiệp ước doanh thu 20.960 tỷ đồng, thực hiện 30% kế hoạch năm và vượt 27% kế hoạch quý; lãi sau thuế 1.803 tỷ đồng, vượt 109% kế hoạch năm.

    Tại đại hội, ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc BSR cho biết kế hoạch 2021 được xây dựng từ rất sớm, tháng 10-11 năm trước và trên kịch bản giá dầu thô 45USD/thùng, là mức chung hiện nay nhà nước áp dụng để xây dựng ngân sách.

    Dự báo giá dầu trong năm 2021 còn nhiều bất định. Theo lãnh đạo BSR, công tác dự báo giá dầu hiện nay là thách thức với không chỉ BSR mà cả với các công ty tư vấn lớn trên thế giới. Doanh nghiệp cũng phải mua bản tin dự báo của rất nhiều hãng và tổng kết thì công tác dự báo của các công ty tư vấn sai lệnh rất nhiều, nhất là năm vừa qua. Giá dầu trong quý I đã có sự khôi phục, cao hơn dự báo ban đầu. Với những thông tin hiện nay, nếu từ bây giờ đến cuối năm không có biến động lớn thì giá dầu duy trì khoảng 60 USD/thùng. Song, dầu là mặt hàng vô cùng nhạy cảm, có sự tranh chấp về địa chính trị hay dịch Covid-19 thì đều có biến động giá.

    Vị CEO kỳ vọng giá dầu năm nay được giữ vững, không có tình trạng giảm sâu như năm trước. “Với các nhà máy lọc hóa dầu, giá dầu giảm sâu là ám ảnh vô cùng lớn bởi không có công cụ nào chống đỡ. Ngược lại, giá dầu phục hồi lại là cơ hội cho doanh nghiệp”.

    Một ẩn số nữa ảnh hưởng đến lợi nhuận BSR là bay quốc tế khôi phục lại. Bởi chỉ có hàng không quốc tế khôi phục lại thì tiêu thụ Jet A1 mới tăng trở lại, CEO BSR cho hay.

    [​IMG]
    Kế hoạch 2021 của BSR dựa trên giá dầu 40 USD/thùng.

    Năm 2020, Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu 57.959 tỷ đồng, giảm 43,7% so với năm trước; lỗ sau thuế 2.858 tỷ đồng.

    Nguyên nhân được ban lãnh đạo lý giải trong 5 tháng đầu năm, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 5/2020, giá dầu thô và sản phẩm sụt giảm rất mạnh, có thời điểm giá dầu WTI giảm xuống - 37,6 USD/bbl tại ngày 20/4/2020, dầu Dtd Brent giảm còn 13,2 USD/bbl tại ngày 21/4/2020. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên từ nửa cuối tháng 2/2020 đến nửa đầu tháng 4/2020, công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn dẫn đến tồn kho của nhà máy cao khiến cho BSR chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

    Cùng với đó, khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm và dầu thô (crack margin) từ nửa cuối tháng 2/2020 bị thu hẹp rất nhiều so với năm 2019 và kế hoạch năm 2020, thậm chí có nhiều tháng giá sản phẩm thấp hơn giá dầu thô.

    Với kết quả ghi nhận năm vừa qua, HĐQT trình phương án không chia cổ tức 2020.

    Tổng giám đốc BSR chia sẻ năm trước đơn vị có kế hoạch chia cổ tức 2019 và cổ đông đã quyết định không chia. Đây là quyết định sáng suốt, nếu không có nguồn tiền cổ tức để lại thì doanh nghiệp khó duy trì được. Năm 2020 kinh doanh thua lỗ nên tiếp tục trình không chia cổ tức. Với năm 2021, mức lợi nhuận kế hoạch đặt ra chỉ đủ để trích quỹ và đầu tư nên cũng không trình kế hoạch chia cổ tức.

    Về công tác niêm yết cổ phiếu BSR, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nhưng sau đó chủ động xin rút. Do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và biến động của giá dầu thế giới dẫn đến năm 2020 doanh nghiệp lỗ lớn chưa đáp ứng được điều kiện niêm yết tại HNX theo quy định.
  10. GPB

    GPB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2017
    Đã được thích:
    722

Chia sẻ trang này