ABB thánh gióng thời 2021.ABBank được NHNN chấp thuận cho tăng vốn thêm gần 65%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongbien007, 09/07/2021.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17891 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.349
    [​IMG]
    thatnhudem thích bài này.
  2. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.349
    ABBank huy động 700 tỷ đồng trái phiếu từ một tổ chức tín dụng, lãi suất 4%/năm
    07:11 | 26/07/2021

    ABBank tăng trưởng lợi nhuận 182% trong quý II, thu ngoài lãi tăng đột biến

    Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) vừa công bố kết quả phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm được phát hành vào ngày 28/6.

    Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.

    Lãi suất phát hành thực tế của số trái phiếu này là 4%/năm. Tiền lãi trái phiếu trả sau, được thanh toán định kỳ một năm một lần. Tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu.

    Theo ABBank, số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của nhà băng này.

    Kết quả công bố, một tổ chức tín dụng trong nước đã mua lại toàn bộ số trái phiếu trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, tổ chức đăng ký, lưu ký và phát hành là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

    Liên quan đến kết quả kinh doanh quý II/2021, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt con số 1.309 tỷ đồng, tăng trưởng 67,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, tăng 284%. Đáng chú ý, hầu hết nguồn thu ngoài lãi của ABBank đều tăng trưởng mạnh trong kỳ.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.191 tỷ đồng, tăng hơn 88% so với cùng kỳ.

    Sau nửa đầu năm, tổng tài sản của ABBank giảm 2,8% xuống 113.137 tỷ đồng, chủ yếu do giảm tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác.

    Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng vẫn tăng trưởng 5,9% lên 67.008 tỷ đồng. Các khoản phải thu giảm đáng kể hơn 35% xuống còn 1.125 tỷ đồng.

    Về chất lượng nợ, số dư nợ xấu tại ngân hàng đã tăng 17,5% lên 1.556 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới chuẩn (nhóm 3) tăng hơn 90% lên 396,5 tỷ đồng.
    thatnhudem thích bài này.
  3. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.349
    ABBank tăng trưởng lợi nhuận 182% trong quý II, thu ngoài lãi tăng đột biến
    18:22 | 21/07/2021

    [​IMG]
    Ngân hàng TMCP An Bình. (Ảnh: ABBank).

    Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 713 tỷ đồng, tăng 182,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, tăng 284,6%.

    Trong quý II/2021, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt 741 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý, hầu hết nguồn thu ngoài lãi của ABBank đều tăng trưởng mạnh trong kỳ. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đã tăng 259% lên 327 tỷ đồng, chiếm tới gần 25% trong tổng thu nhập hoạt động.

    Hoạt động dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác cũng đem về cho ngân hàng lần lượt là 83,9 tỷ đồng và 85,3 tỷ đồng, tăng trưởng 107,5% và 683,3%.

    Mặt khác, ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư cũng giảm mạnh gần 60%, xuống còn 33,6 tỷ đồng.

    Trong cả quý vừa qua, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt con số 1.309 tỷ đồng, tăng trưởng 67,6%. Trong khi đó, chí phí hoạt động còn giảm nhẹ 0,2%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng vọt lên 913 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ.

    Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã nâng chi phí dự phòng rủi ro lên 200 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với quý II/2020.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ABBank đạt 1.191 tỷ đồng, tăng hơn 88% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Kết quả kinh doanh quý II/2021 của ABBank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

    Sau nửa đầu năm, tổng tài sản của ABBank giảm 2,8% xuống 113.137 tỷ đồng, chủ yếu do giảm tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác.

    Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng vẫn tăng trưởng 5,9% lên 67.008 tỷ đồng. Các khoản phải thu giảm đáng kể hơn 35% xuống còn 1.125 tỷ đồng.

    Về chất lượng nợ, số dư nợ xấu tại ngân hàng đã tăng 17,5% lên 1.556 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ dưới chuẩn (nhóm 3) tăng hơn 90% lên 396,5 tỷ đồng.

    Số dư tiền gửi khách hàng tính đến 30/6/2021 là 67.136 tỷ đồng, giảm 7,4% sau hai quý. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn giảm hơn 9% xuống 11.363 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn giảm 7,7% xuống 54.580 tỷ đồng.
    thatnhudem thích bài này.
  4. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.349
    Ông Petri Deryng: “Kinh tế Việt Nam có thể tăng tốc trở lại từ mùa thu, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng đi lên”
    28-07-2021 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

    BÁO NÓI - 3:11

    [​IMG]
    Ông Petri Deryng cũng tiết lộ rằng sẽ đăng ký nộp tiền vào Pyn Elite Fund trong đợt huy động vốn cuối tháng 7 này của quỹ.


    [​IMG]
    Vicostone: Quý 2 lãi 448 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2020

    Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người quản lý danh mục Pyn Elite Fund đánh giá Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 lần thứ 4. Tỷ lệ lây nhiễm đã gia tăng đáng kể từ tháng 4 và số ca mắc mới mỗi ngày hiện đã vượt mốc 5.000. Chỉ số VN-Index đã giảm nhanh chóng từ mức 1.420 điểm vào đầu tháng 7 xuống 1.250 điểm, tương ứng mức giảm 12%.

    Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị ảnh hưởng khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Tương tự, Hà Nội cũng áp dụng lệnh giãn cách. Tại một vài khu công nghiệp cũng xuất hiện những ca lây nhiễm. Các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt tại TP.HCM có hiệu lực từ 9/7 và Pyn Eltie Fund dự báo các ca lây nhiễm mới sẽ giảm dần từ tháng 8.

    Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam vẫn còn thấp, nhưng những nỗ lực trong những tuần gần đây đã cải thiện đáng kể. Hiện tại, Việt Nam đã có khoảng 5 triêu người được tiêm chủng, chiếm khoảng 5% dân số, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi hiện vẫn chiếm tỷ lệ dưới 1%. Chính Phủ Việt Nam cho biết đã sẵn sàng cho kế hoạch tiêm chủng 1 triệu người mỗi ngày, với kế hoạch đạt tỷ lệ tiêm chủng lên tới 60 -70% vào cuối năm nay.

    Ông Petri Deryng đánh giá các biện pháp giãn cách xã hội sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế trong quý 3. Dự báo tăng trưởng các doanh nghiệp niêm yết năm 2021 sẽ phải điều chỉnh đôi chút, dù mức tăng trưởng lợi nhuận vẫn được kỳ vọng từ 30-40% so với năm trước. Chỉ số VN-Index hiện đang giao dịch với P/E Forward 2021 ở mức 14,5 lần, P/E 2022 là 12 lần và P/E 2023 là 9,8 lần.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund trong tháng 6



    iTVC from Admicro
    Cũng theo ông Petri Deryng, làn sóng Covid-19 đang gây tác động tiêu cực tới danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund. Tuy nhiên, ông Petri Deryng tin rằng Chính phủ Việt Nam sẽ có thể vừa hạn chế việc gia tăng lây nhiễm, vừa tăng tốc tiêm chủng trong khoảng thời gian hợp lý. Điều này sẽ giúp tăng trưởng kinh tế tăng tốc trở lại vào mùa thu và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục xu hướng đi lên. Các cổ phiếu tập trung vào thị trường nội địa Việt Nam sẽ có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong vòng 6 đến 12 tháng tiếp theo, mặc dù trong vài tuần tới có thể vẫn gặp nhiều khó khăn.

    Ông Petri Deryng cũng tiết lộ rằng sẽ đăng ký nộp tiền vào Pyn Elite Fund trong đợt huy động vốn cuối tháng 7 này của quỹ.

    Từ đầu năm tới nay, ông Petri Deryng đã nhiều lần đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam và dự báo VN-Index có thể cán mốc 1.500 điểm trong năm 2021. Tuy vậy, vào cuối tháng 6 vừa qua khi VN-Index tiệm cận mốc 1.400 điểm, ông Petri Deryng đã đánh giá thị trường Việt Nam hiện không còn rẻ (trong ngắn hạn) và lợi nhuận ngành ngân hàng từ sau năm 2021 có thể sẽ ở mức vừa phải hơn.
    thatnhudem thích bài này.
  5. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.561
  6. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Về 18 nổi không?
  7. Frankenip

    Frankenip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2021
    Đã được thích:
    183
    Bank đang dò đáy rồi.lên họ bank có thanh khoản là mấy em bank nhỉ này lại phi . Chờ về bờ 23
  8. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.349
    lãnh đạo chắc họ cũng phải tính toán đưa giá ên 26-28 thì mới phát hành thành công được. Để ở giá này sẽ hơi khó
    thatnhudem thích bài này.
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.561
  10. Giangcoi1986

    Giangcoi1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2020
    Đã được thích:
    798
    Giờ vào kịp ko bác
    thatnhudem thích bài này.

Chia sẻ trang này