Bàn về chiến tranh tiền tệ: Soros đang định làm gì với đồng Nhân dân tệ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 29/05/2015.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163792 lượt đọc và 1497 bài trả lời
  1. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    13.852
    Cách đây dưới 1 giờ ...
    ------------------------------------------
    Phá giá đồng Nhân dân tệ: Mỹ cảnh cáo Trung Quốc tại G20
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa Reuters

    Nhân buổi gặp đồng nhiệm Trung Quốc, ông Lâu Kế Vĩ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng Bắc Kinh nên “để cho tỷ giá hối đoái phản ảnh trung thực nền tảng kinh tế, tránh bóp méo lâu dài tỷ giá hối đoái và nên từ bỏ mọi chính sách phá giá để cạnh tranh”.
    Theo Hoa Kỳ, chính việc thả nổi đồng
    Nhân dân tệ theo cơ chế thị trường sẽ giúp tôn cao hơn nữa giá trị đồng tiền Trung Quốc. Ngoài ra, ông Jack Lew còn cho rằng Bắc Kinh cũng nên minh bạch hóa hơn nữa các chính sách tiền tệ của mình với thị trường thế giới.
    Lời cảnh báo của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh hồi tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đã bất ngờ phá giá đồng Nhân dân tệ để tăng sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc trên thị trường thế giới.
    Theo AFP, vấn đề tăng trưởng trì trệ và tình trạng hỗn loạn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính khối G20 tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.
    MINH ANH
    --- Gộp bài viết, 05/09/2015, Bài cũ: 05/09/2015 ---
    Tóm lại trước mắt chẳng có gì trầm trọng > trầm trọng nhất là nước miếng của mấy con lợn .
    Việt Nam đã và đang vươn lên là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới ( vì tàu khựa báo cáo láo ).
    ncthucThuy Trang thích bài này.
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Traders will be watching China after long weekend
    Evelyn Cheng | @chengevelyn
    16 Hours AgoCNBC.com

    Wall Street will uncharacteristically focus on China's economic reports and market moves in a shortened week of U.S. trading. canal

    Mainland Chinese markets reopen Monday after a four-day weekend, while U.S. markets open Tuesday after the Labor Day holiday.

    "Over the weekend here the market's looking for another response out of China," said John Canally, investment strategist and economist at LPL Financial. "Next week's data out of China is key but I'm not sure anybody is going to embrace strong data. They're just going to assume it's fake. I don't know how China gets itself out of that."
    http://www.cnbc.com/2015/09/04/traders-will-be-watching-china-after-long-weekend.html

    Như vậy là giới đầu tư quốc tế đều đổ dồn mắt nhìn về TQ tuần tới thị trường thế nào. Sau 4 ngày nghỉ lễ, TQ sẽ mở cửa thị trường trở lại vào thứ Hai tuần tới, trong khi thứ Hai Mỹ nghỉ ngày lễ lao động sang thứ Ba mới bắt đầu. Giới đầu tư sẽ không dựa vào các số liệu kinh tế TQ công bố tuần tới vì họ đều nghĩ không phải số liệu thật. Một thị trường mà các nhà đầu tư mất niềm tin vào tính minh bạch của nền kinh tế như thế thì đó chính là cách giải thích cho việc vốn ngoại sẽ tiếp tục tháo chạy trên thị trường TQ tuần tới.
    AquariusW, quocan712hoangda thích bài này.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Luật trời rõ lắm: Kẻ ngang ngược hống hách như TQ sẽ phải trả giá, người dân vô tội phải chạy trốn chiến tranh qua khổ đau sẽ có cái kết có hậu. Con người không ai muốn phải tha phương cầu thực, bỏ quê hương ra đi trừ khi chiến tranh buộc họ phải ra đi. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như họ đều cần lắm một sự giúp đỡ, một nơi để nương thân. Khi họ sẵn sàng chấp nhận cái chết ngoài biển khơi nghĩa là họ đã bị dồn đến đường cùng nên EU mở rộng vòng tay lúc này cho dân di cư là đúng. Phúc đẳng hà sa, việc làm phúc này sẽ giải lời nguyền tuyệt chủng cho Châu Âu:

    Em bé Syria bên bờ biển đã khiến châu Âu "mở" trái tim để đón nhận người tị nạn
    12:36:15 05/09/2015

    Ngày hôm nay (05/09) chính phủ Đức và Áo đã bỏ qua các quy định tị nạn EU, mở cửa biên giới để tiếp nhận những người tị nạn. Đây là một động thái đầy nhân văn ngay sau khi hình ảnh "Em bé Syria bên bờ biển" lan truyền toàn cầu.
    Từ ngày cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu liên tục nóng lên, bản thân chính phủ các nước Đức, Áo và Ý đã có những thiện ý nhân đạo dành cho những người con xa xứ này như điều động bác sĩ y tá đến vùng biên giới để điều trị cho người tị nạn. Và cho đến khi hình ảnh về "em bé Syria bên bờ biển" gây chấn động toàn cầu, thì đến sáng ngày hôm nay (05/09), thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố cả Đức và Áo sẽ mở cửa biên giới để tiếp nhận người tị nạn, mặc kệ quy định tị nạn hà khắc của khối EU hiện nay.
    [​IMG]
    Bức ảnh biểu tượng đau thương của cuộc khủng hoảng tị nạn đã gây chấn động toàn cầu, và khiến châu Âu "rộng mở" trái tim để đón nhận người tị nạn.
    [​IMG]
    Những nụ cười đầu tiên trên gương mặt người tị nạn tại Châu Âu.

    Hiện tại, chính quyền Hungary đã cung cấp xe bus cho hơn 1000 người đang có mặt ở ga Đông Budapest để di chuyển tới thủ đô Vienna, Áo, bên cạnh đó là khoảng 1200 người bao gồm những thanh niên khỏe mạnh tự đi bộ tới miền đất mới đang mở rộng cửa chào đón họ, mặc dù quãng đường lên tới 241 cây số.
    http://kenh14.vn/the-gioi/em-be-syr...e-don-nhan-nguoi-ti-nan-20150905120339867.chn
    Last edited: 05/09/2015
    chauriasoibachoangda thích bài này.
  4. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.215
    Các đòn gần đây của Mỹ là đẩy TQ vào bất ổn từ Tân Cương, Hồng Kong, Ma Cao. Đòn hiểm đánh vào nền kinh tế như rút vốn có thể tiến tới cấm vận từng phần với TQ và 1 cuộc chiến nhỏ nào đó có thể dẫn TQ đến sụp đổ. Chính chiến dịch đả hổ đập ruồi của Tập mang tính tàn sát thanh lọc cũng đang tạo ra bất ổn lớn cho TQ. Nói chung tin xấu về TQ còn nhiều.
  5. cathansongthieng

    cathansongthieng Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/11/2013
    Đã được thích:
    593
    Kịch bản đây... fed sẽ tăng lãi suất và tung của sẽ thả nổi cny...cny sẽ tăng giá... tung của sẽ bơm tiền...
    chauriasoibachoangda thích bài này.
  6. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    479
    Cổ phiếu thị trường mới nổi vẫn bị bán tháo nhưng tín hiệu “mua” đã xuất hiện
    Gần 1,000 tỷ USD đã rút khỏi thị trường mới nổi trong 13 tháng qua

    Nhà đầu tư tiếp tục rút hàng tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu thị trường mới nổi trong tuần kết thúc ngày 02/09, nâng tổng mức rút ròng trong 4 tuần vừa qua lên gần 25 tỷ USD.
    * Nguy cơ chiến tranh tiền tệ Đông Nam Á leo thang khi dự trữ ngoại hối giảm

    * Hơn 1.000 tỷ USD chảy khỏi các thị trường mới nổi

    * Kazakhstan thả nổi tỷ giá, đồng tiền sụt 23%

    * “Nhảy tàu” khỏi thị trường cổ phiếu Mỹ, nhà đầu tư về đâu?

    * Dòng vốn tiếp tục “cao chạy xa bay” khỏi các thị trường mới nổi

    http://image.*********.vn/2015/09/05/tin-hieu-mua-co-phieu-thi-truong-moi-noi_197488.jpg

    Tổng lượng vốn bị thất thoát quá lớn trong thời gian qua đã phát đi tín hiệu “mua” cho nhà đầu tư, Bank of America Merrill Lynch (BAML) nhận định trong báo cáo công bố ngày thứ Sáu (04/09).

    Trích dẫn số liệu từ EPFR Global, BAML cho biết nhà đầu tư đã rút 5.2 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư thị trường mới nổi trong tuần qua, đánh dấu tuần rút vốn thứ 8 liên tiếp và nâng tổng lượng vốn bị thất thoát trong một tháng qua lên 24 tỷ USD, tương đương 2.94% tổng tài sản đang quản lý (AUM).

    Theo BAML, điều này đã phát đi tín hiệu “mua” lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013. Còn nhớ tại thời điểm đó, các thị trường chứng khoán mới nổi đã tăng 3.8% trong 4 tuần liên tiếp sau đó và 13% trong 13 tuần.

    Một số tuần gần đây, các thị trường chứng khoán toàn cầu đã biến động dữ dội do những bất ổn trên các thị trường Trung Quốc và mối lo lắng ngày càng sâu sắc về tình trạng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

    Ngoài cổ phiếu, nhà đầu tư cũng tiếp tục xa lánh trái phiếu thị trường mới nổi khi rút 3 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư trái phiếu khu vực này trong tuần qua, đánh dấu tuần rút vốn thứ 6 liên tiếp. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng rút 900 triệu USD khỏi các quỹ trái phiếu lợi suất cao thị trường mới nổi, tuần rút vốn thứ 6 liên tiếp.

    Mới đây, ngân hàng đầu tư NN Investment Partners công bố báo cáo cho thấy nhà đầu tư đã rút gần 1,000 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư thị trường mới nổi trong 13 tháng qua, cao gần gấp đôi lượng vốn đã tháo chạy trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính giữa bối cảnh niềm tin vào các nền kinh tế này ngày càng giảm sút.

    Theo đó, tổng lượng vốn rút khỏi 19 nền kinh tế mới nổi lớn nhất đạt 940.2 tỷ USD trong 13 tháng kết thúc vào tháng 7 vừa qua, gần gấp đôi mức rút ròng 480 tỷ USD trong 3 quý diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

    NN Investment Partners cho biết làn sóng tháo chạy này đã đánh dấu sự đảo chiều dữ dội cho với mức rót vốn mạnh vào các quỹ đầu tư thị trường mới nổi trong suốt 6 năm sau khủng hoảng. Được biết, từ tháng 7/2009 đến cuối tháng 6 năm ngoái, tổng cộng 2,000 tỷ USD đã chảy ròng vào 19 thị trường mới nổi.

    Tác nhân châm ngòi cho làn sóng rút vốn này là việc Trung Quốc không còn mua nhiều hàng hóa như trước đây và thế giới đang dư thừa dầu, qua đó tác động tiêu cực đến các nhà xuất khẩu. Hơn nữa, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng 9 năm nay và quyết định phá giá Nhân dân tệ gần đây của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cũng khiến dòng vốn lũ lượt chạy khỏi các thị trường được xem là rủi ro hơn.

    Phước Phạm (Theo CNBC)
    ncthuc, chauriasoibac, CunSonic1 người khác thích bài này.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Theo bài báo này, bạn đang làm phép tính đơn giản là tổng vốn đổ vào: 2000 tỷ $, tổng vốn đã rút ra: 1000 tỷ $, vậy còn có khả năng rút 1000 tỷ $ nữa phải không?
    Rút một nửa vậy là đã đủ chết rồi. Tuy nhiên, xác định mục tiêu của tài phiệt là gì thì việc rút vốn chỉ là công cụ, tiếp tục hay dừng sẽ do tài phiệt mà đứng đằng sau là FED dùng chính sách để chi phối quyết định.
    ncthuc, hoangdaAquariusW thích bài này.
  8. tronganh

    tronganh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Đã được thích:
    479
    Chính tài phiệt Mẽo đã gây ra cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu , cũng vẫn Mẽo và các nước Phương Tây đã gây ra bất ổn tại Trung Đông gây ra nạn di dân ... Họ đang phải khắc phục hậu quả do chính họ tạo ra . TQ đã vay nợ và phát triển sản xuất để xuất khẩu quá nóng gây ra dư thừa năng lực sản xuất và hàng hóa nên TQ đang khủng khoảng thừa và Tài Phiệt sẽ tổn hại nếu các Doanh Nghiệp TQ không trả được nợ vay ... Chắc chắn TQ và Tài Phiệt sẽ phải định hướng lại theo kiểu " Nuôi con nợ sống , để Họ trả nợ vay cho mình " , đừng mong TQ chết để Chúng ta hưởng lợi . Kinh tế thế giới bây giờ nó như cái bình thông nhau , nên chắc chắn Thế Giới sẽ tìm ra tiếng nói chung để cùng tồn tại ... qua vụ nhóm họp và các phát biểu của G20 cũng thấy một thông điệp là các bên sẽ phải nhượng bộ nhau và không muốn đồng USD sẽ đồng tiền duy nhất trong thanh toán thương mại quốc tế . Thế Giới sẽ trở nên đa cực hơn và có nhiều trung tâm chính trị , tài chính để an toàn hơn tránh sự lũng đoạn của Một giới Tài Phiệt. TQ sẽ phải cải tổ và dân chủ cũng như kinh tế phát triển theo quy luật thị trường nếu muốn tồn tại , Phương Tây và Mẽo sẽ điều chỉnh chính sách có lợi cho mình và cho phần còn lại của thế giới , VN chơi với tất cả các nước nên sẽ có những lợi thế nhất định trong cuộc chơi của Các Con Cá Mập . Chúng ta đang đầu tư trong TTCK VN chỉ mong sao Chính Phủ quan tâm và có những quyết sách đúng để các Doanh Nghiệp không dám hoặc không thể lừa rối Cổ Đông :D
    binhnguyenpnamAquariusW thích bài này.
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.620
    Tớ thấy TQ đang là nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới và TQ cũng đang mua hàng nghìn tỷ USD trái phiếu của Mỹ chứ có phải là nước vay nợ lớn đâu.
    AquariusW thích bài này.
  10. AquariusW

    AquariusW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Đã được thích:
    14.518
    Em đọc đâu đó thì người ta thống kê là trong số đó chỉ có hơn 600 tỷ $ là có tính thanh khoản cao, có thể sử dụng ngay lập tức, số còn lại nằm ở dạng tài sản khác, ko như chúng ta tưởng là hàng ngàn tỷ đó có thể quy ra tiền mặt ngay được đâu ạ. Em nghĩ cũng có lý, vì nếu tất cả dự trữ để ở loại tài sản có tính thanh khoản cao thì lợi suất mang lại sẽ rất thấp, ko hiệu quả.
    ncthuc, thatnhudemhoangda thích bài này.

Chia sẻ trang này