Công thức áp thuế và khả năng thay đổi thuế suất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/04/2025.

11210 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4065 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. ab12345678

    ab12345678 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    328
    Trump học theo Cộng sản rồi.VN ta sẽ phải mua vũ khí Mỹ
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.586
    Trong đợt đánh thuế mới nhất của Trump thì nhóm Cờ Lờ Mờ Vờ là nổi nhất, dẫn đầu ASEAN và top ten thế giới, với Campuchia (49%), Lào (48%), Myanmar (44%) và Việt Nam (46%).
    Lúc này nhiều người đang quan tâm đến công thức tính thuế được chính quyền Trump áp dụng để đưa ra các con số này. Chẳng hạn, làm thế nào họ kết luận rằng Việt Nam áp thuế 90% với hàng hóa Mỹ? Có một giả thuyết đang viral cho rằng công thức đơn giản là lấy thâm hụt thương mại chia cho xuất khẩu của quốc gia đó vào Mỹ. Tuy nhiên, thực tế có khả năng phức tạp hơn nhiều.
    Nếu có một công thức cụ thể và phức tạp được áp dụng, đây mới thực sự là điều đáng lo ngại, vì những nguyên tắc và công thức này sẽ được áp dụng chung và khó có thể thay đổi hoặc tạo ra ngoại lệ. Ngược lại, nếu các con số chỉ dựa trên những tính toán đơn giản, hoặc quyết định cá nhân, hoặc chỉ vì ngứa con mắt thì mọi chuyện đều có thể đàm phán.
    Theo báo Nikkei dẫn lời các quan chức Mỹ, Việt Nam và Campuchia bị nhắm đến đặc biệt vì để hàng Trung Quốc mượn đường vào thị trường Mỹ.
    Do đó, ngoài việc giảm thuế, việc giải quyết hai vấn đề chính - giảm thặng dư thương mại và hạn chế hàng Trung Quốc mượn xuất xứ - có thể là chìa khóa để cải thiện tình hình. Những vấn đề này chắc chắn đã được chính phủ Việt Nam nhận thức rõ và có các biện pháp ứng phó.
    Trong thời gian qua, có thể thấy Việt Nam đã nỗ lực tìm nhiều giải pháp để hạn chế khả năng bị áp thuế cao. Tuy nhiên, mức thuế được công bố có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ, có thể do đánh giá quá lạc quan, đánh giá sai hoặc đơn giản là giống như nhiều quốc gia khác - bó tay với Trump, vì không biết đường nào mà lần.
    Đây là vấn đề mà cả thế giới đang phải đối mặt, nên không cần phải quá bi quan hay lo lắng. Dù sao, các cuộc đàm phán vẫn còn ở phía trước.
    --- Gộp bài viết, 03/04/2025, Bài cũ: 03/04/2025 ---
    Một số sản phẩm của các nước sẽ không phải chịu thuế đối ứng. Ví dụ, nhôm, thép, xe hơi, phụ tùng xe hơi đã bị Mỹ áp thuế 25% trước đó sẽ tiếp tục áp dụng mức này. Vàng, đồng, dược phẩm, sản phẩm bán dẫn và gỗ cũng vậy. Một số loại năng lượng và khoáng sản không có tại Mỹ cũng không phải tuân thủ thuế đối ứng.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.586
    Sáng 5/2/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới...
    Điều đó cho thấy, kịch bản 46% thuế này hoặc cao hơn đã được dự liệu từ trước.
    Thuế, với TT Trump hiện giờ không chỉ là công cụ tài chính mà là vũ khí kinh tế chính trị, tích hợp an ninh quốc gia và tiền tệ, nhắm vào cấu trúc thương mại toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính quyền Trump dùng Đạo luật IEEPA 1977, tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia, loại bỏ cơ chế đa phương, hành động đơn phương quyết liệt để ép các quốc gia điều chỉnh chính sách tỷ giá, thuế suất, hoặc mở cửa thị trường để tránh bị áp thuế cao hơn trong tương lai. Với chính sách thuế quan mới này, Trump đặt Mỹ ở vị trí trung tâm, buộc các nước đàm phán lại hiệp định thương mại theo chuẩn “America First”, thay vì quy tắc chung toàn cầu.
    Một nền kinh tế mở, hướng mạnh xuất khẩu như Việt Nam nghĩa là chúng ta chơi cuộc chơi thương mại quốc tế thì phải chấp nhận những tình huống như thế này.
    Ngày 6/4 tới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu phái đoàn sẽ có mặt tại Washington DC, sẵn sàng cho đàm phán.
    Có chơi có chịu, chúng ta đã tính toán hết rồi! Cứ khớp với kịch bản nào là tiến hành thôi!
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.586
    Vừa hỏi chat GPT một câu kiểu “ẩn ức” . (Lưu ý, GPT là sản phẩm của Mỹ, nó trả lời chỉ có đúng theo kiểu Mỹ)
    Hỏi:
    Tại sao Mỹ đánh thuế 46% hàng nhập từ Việt Nam, như thế có bất công quá không [​IMG]
    Đáp:
    Việc Mỹ áp thuế cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, như thuế 46% mà bạn nhắc đến, thường xuất phát từ các lý do sau:
    1. Chống bán phá giá và trợ cấp: Mỹ cáo buộc một số mặt hàng từ Việt Nam được bán với giá thấp hơn giá trị thực tế hoặc nhận trợ cấp từ chính phủ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ.
    2. Xuất xứ không minh bạch: Một số doanh nghiệp nước ngoài (đặc biệt là Trung Quốc) bị nghi ngờ lợi dụng Việt Nam như một trung gian để né thuế, bằng cách dán nhãn “Made in Vietnam” lên sản phẩm trước khi xuất khẩu sang Mỹ.
    3. Bảo hộ nền sản xuất trong nước: Mỹ đang cố gắng bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa khỏi sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ.
    Việc đánh thuế này có thể bị coi là bất công từ góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam, nhưng từ góc độ Mỹ, họ cho rằng đó là biện pháp cần thiết để duy trì công bằng thương mại.
    Điều quan trọng là hai bên có thể đàm phán để tìm giải pháp hợp lý hơn.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.586
    46%: AI SẼ SỐNG SÓT TRONG CUỘC CHƠI NÀY?
    Thương mại toàn cầu chưa bao giờ là cuộc chơi công bằng. Khi một nền kinh tế lớn tuyên bố áp thuế 46% lên hàng nhập khẩu từ một số quốc gia, mọi thứ lập tức đảo lộn. Doanh nghiệp có lẽ lại một phen lo sốt vó, nhà đầu tư hoang mang, còn người tiêu dùng thì chuẩn bị tinh thần móc ví nhiều hơn cho những thứ trước đây vẫn mua với giá rẻ.
    THUẾ 46% - LỜI CẢNH BÁO CHO NHỮNG AI PHỤ THUỘC QUÁ NHIỀU
    Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có những quốc gia đã quá quen với vị trí xưởng sản xuất cho thị trường lớn. Khi mức thuế thấp, họ tận dụng lợi thế nhân công rẻ, chi phí sản xuất thấp để chiếm lĩnh thị phần. Nhưng khi con số 46% xuất hiện, bức tranh thay đổi hoàn toàn.
    Những rủi ro có thể thấy ngay:
    -Giá hàng hóa tăng cao, giảm khả năng cạnh tranh
    -Doanh nghiệp đối tác có thể tìm nguồn cung mới
    -Nguy cơ mất thị phần vào tay các nước khác
    Đây không chỉ là một đòn thuế, mà là phép thử sống còn.
    VẬY THÌ AI SẼ TRỤ LẠI, AI SẼ RA ĐI?
    Không phải ai cũng chịu chung số phận. Những doanh nghiệp biết đa dạng hóa thị trường, tối ưu chi phí và nâng cấp giá trị sản phẩm sẽ vẫn đứng vững.
    Thế ai có lợi thế?
    -Những nền kinh tế có thể xoay trục nhanh chóng
    -Doanh nghiệp có chiến lược mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một đối tác duy nhất
    -Những nhà sản xuất biết tạo ra giá trị thay vì chỉ chạy theo giá rẻ
    Còn những ai chỉ quen gia công giá rẻ, phụ thuộc vào một thị trường duy nhất? Họ sẽ gặp khó. Rất khó.
    CUỘC CHƠI CHẮC CHẮN CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI NHANH NHẤT
    Lịch sử thương mại đã chứng minh: Kẻ thích nghi sẽ sống sót, kẻ chậm chân sẽ bị bỏ lại. Cuộc chiến thuế quan này không phải là trận chiến đầu tiên, và chắc chắn không phải trận cuối cùng. Điều quan trọng là ai biết nắm bắt cơ hội trong cơn bão.
    Các Thánh nghĩ sao? Doanh nghiệp nên làm gì để thích ứng trong bối cảnh này? Em thì em tin người VN không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Thậm trí đây còn là cơ hội để chúng ta phát triển thêm các thị trường như châu Âu, Trung Đông, Nga, Ấn Độ ấy chứ.
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.430
    Cách tính như trên có lẽ chưa đúng.
    Theo tôi thì cách đánh thuế đối ứng của Mỹ như sau.
    Đầu tiên Mỹ xác định mức thuế quan của một nước nào đó đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ.
    Mức thuế quan này gồm : Thuế quan + Yếu tố thao túng tỷ giá + Các hàng rào thương mại khác.
    Sau đó căn cứ mức thuế quan đã được xác định ở trên Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng chiết khấu đối với nước đó.
    Chẳng hạn đối với VN, Mỹ cho rằng hiện VN đang áp mức thuế (bao gồm Thuế quan + Yếu tố thao túng tỷ giá + Các hàng rào thương mại khác) là 90% từ đó tính ra mức thuế đối ứng với VN là 46%
    Tuy nhiên việc xác định mức thuế quan 90% có chính xác hay không thì chỉ có Mỹ mới biết.
    Last edited: 03/04/2025
  7. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    2.010
    Tăng cường nhập hàng thôi
  8. Fanliver

    Fanliver Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2017
    Đã được thích:
    36.835
    Có một số thông tin bị hiểu sai về thuế đối ứng của Mỹ cần phải nói rõ như sau:

    1) Thuế đối ứng không đánh lên tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Trong trang web của Nhà Trắng có nói rõ rằng có 6 nhóm hàng hóa sau đây không phải chịu biểu thuế đối ứng:

    (a) Các sản phẩm thép/nhôm và ô tô/phụ tùng ô tô đã phải chịu thuế quan mục 232;

    (b) Đồng, dược phẩm, chất bán dẫn và các sản phẩm từ gỗ;

    (c) Tất cả các mặt hàng có thể phải chịu thuế quan mục 232 (thép, nhôm, ô tô và phụ tùng ô tô) trong tương lai;

    (d) Vàng thỏi;

    (e) Năng lượng và một số khoáng chất khác không có sẵn ở Hoa Kỳ.

    (f) Các điều khoản tuân theo 50 USC 1702 (b) (các mặt hàng an ninh, quốc phòng);

    Như vậy, với Việt Nam gỗ và đồ gỗ (năm 2024 là 16,25 tỷ USD), chip bán dẫn, vàng, đồng, dược phẩm, năng lượng, khoáng sản quí hiếm không bị đánh thuế theo biểu thuế đối ứng 46% và các hàng hóa có biểu thuế riêng (232) bao gồm: thép, nhôm, ô tô, phụ tùng ô tô.

    (2) Quyết định mức trần thuế cho mỗi quốc gia được tính toán thuần túy toán học, không liên quan đến tình cảm, đến đồng minh, bạn bè, chiến hữu, yêu hay ghét như mọi người tưởng.

    Các cộng sự của Trump tính đơn giản là lấy 1/2 số % thâm hụt thương mại của mỗi quốc gia (của Việt Nam thâm hụt thương mại gần 91% => ½ của 91% là 46%). Điều này có nghĩa rằng chúng ta làm giảm thâm hụt thương mại thì mức trần thuế sẽ tự động giảm.

    Chúng ta cần thật bình tĩnh, tìm hiểu thật kỹ thông tin, chớ nên hấp tấp, phán bừa.

    Nguồn: FB ông Đỗ Cao Bảo FPT.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.586
    * MỤC TIÊU CỤ THỂ
    • Thặng dư thương mại với Mỹ năm 2024: 123 tỷ USD (top 3 thế giới).
    • Đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ.
    • 75% kim ngạch thương mại của Việt Nam đến từ xuất khẩu – trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng lớn.
    10 mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Mỹ chịu ảnh hưởng trực tiếp:
    1 Dệt may 18 tỷ USD 46%
    2 Da giày 9 tỷ USD 46%
    3 Gỗ và sản phẩm gỗ 8 tỷ USD 46%
    4 Điện tử - linh kiện 16 tỷ USD 46%
    5 Máy móc thiết bị 5 tỷ USD 46%
    6 Thủy sản 2,5 tỷ USD 46%
    7 Hạt điều 1 tỷ USD 46%
    8 Cà phê 0,9 tỷ USD 46%
    9 Xe đạp & linh kiện 0,8 tỷ USD 46%
    10 Đồ gia dụng & nội thất 3 tỷ USD 46%
    * PHẢN ỨNG LINH HOẠT VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM
    Ngay từ đầu năm, Việt Nam không bị động. Phiên họp Chính phủ ngày 5/2/2025 đã kích hoạt các kịch bản đối phó, với thông điệp rõ ràng: chủ động đối thoại – điều chỉnh chính sách – mở rộng hợp tác – bảo vệ lợi ích quốc gia.
    Các động thái chiến lược của Việt Nam:
    Chính sách nhượng bộ hợp lý (win-win):
    • Giảm thuế nhập khẩu LNG từ Mỹ từ 5% → 2%
    • Giảm thuế ô tô Mỹ từ 45–64% → còn 32%
    • Giảm thuế ethanol từ 10% → còn 5%
    • Tăng nhập khẩu nông sản Mỹ: đậu tương, bắp, thịt bò…
    Tăng cường kiểm soát gian lận xuất xứ (origin fraud):
    • Siết chặt hàng chuyển tải từ Trung Quốc qua Việt Nam.
    Cử đoàn đàm phán cấp cao:
    • Ngày 6/4/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ dẫn đầu phái đoàn sang Washington.
    • Dự kiến trình bày “gói giải pháp song phương” nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
    Thiện chí chiến lược:
    • Cho phép Starlink (SpaceX) hoạt động tại Việt Nam.
    • Cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, không thao túng tiền tệ.
    • Tăng mua hàng quốc phòng công nghệ cao từ Mỹ.
    * DỰ BÁO MỨC THUẾ SAU ĐÀM PHÁN (THEO NGÀNH)
    Ngành hàng Mức thuế sau đàm phán (dự kiến) Ghi chú chiến lược
    (*) Dệt may ~18% (Biện pháp : Cam kết nâng tiêu chuẩn lao động)
    (*) Da giày ~20% (Biện pháp Tăng nội địa hóa sản phẩm
    (*) Gỗ & nội thất ~15% (Biện pháp Tuân thủ nguồn gốc FSC)
    (*) Điện tử – linh kiện ~10% (Biện pháp Liên doanh với công ty Mỹ)
    (*) Máy móc thiết bị ~12% (Biện pháp Chuyển giao công nghệ)
    (*) Thủy sản ~14% (Biện pháp Kiểm soát kháng sinh & truy xuất nguồn gốc)
    (*)Hạt điều, cà phê ~5–8% (Biện pháp Đẩy mạnh thương hiệu Việt)
    (*) Xe đạp, đồ gia dụng ~10% (Biện pháp Ký FTA phụ lục về công nghiệp nhẹ)
    Mức thuế trung bình sau đàm phán kỳ vọng: từ 46% → còn ~13–18%.
  10. mypinksea

    mypinksea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2021
    Đã được thích:
    207
    Sao mình không dùng biện pháp trả đũa mạnh tay hơn đối với ngài Chăm nhỉ? Chẳng hạn tăng thuế với hàng hoá nhập từ Mỹ lên 200% luôn, cho nước Mỹ khỏi bán hàng sang ta luôn. hê..hề. Ngài Chăm hãy chờ đó nhé !

Chia sẻ trang này