Cụ Chun có đôi lời với anh em !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chunjunxo, 22/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3613 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 06:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56226 lượt đọc và 527 bài trả lời
  1. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mùa WORLD CUP đến thì xúc con nào?
    Con nào phân phối TIVI cho cả TT rộng lớn VN !

    Con nào có vốn 80 tỷ mà cổ đông lớn nắm 80%

    Con nào có 8 mảnh đất ở SG và Bình Dương trị giá 800 tỷ
    Con nào trên sàn HO có giá 26 mà ÉP = 5000 - đã kiểm tóan !
    Con nào một thời OTC có giá 160.000 và 1000.000 NĐT đang kẹp OTC giá 100.000 - 160.000 (Y CHANG CON DQC)

    Con nào có giá tham chiếu chào sàn HOSE giá 34.000 giờ còn 26.400

    EM NÓ CHỈ CÓ 1 TRIỆU CP trôi nổi ngòai TT thôi !

    Nào cùng dự đóan !
  2. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần chung thế này mà chiến nha anh em:
    Trong vòng 2 tuần tới - Vì trong này chả có ma nào đâu tư 3 - 6 tháng đâu ! 100%

    VNI thủng 480 xác suất : 10%

    VNI về 420 xác suất: 1%
    VNI lình xình 50x-52x: 60%
    VNI BÙNG qua 550: 20%

    Lý do: 1000 tờ báo giấy lẫn báo mạng đã nhai đi nhai lại rồi, chẳng có chiến tranh thế giới thứ 3, chẳng có khủng khỏang kép, chẳng có tăng LSCB, chẳng có xxx, yyy, zzz như người anh em chim nhợn hù dọa nhau đâu.....


    Túm cái váy lại là khả năng rất lớn VNI đi lên theo hình răng cưa trong biên độ hẹp +/-3-5 điểm/phiên.


    CHỌN MÃ MÀ CHIẾN:

    Chọn em nào be bé, xinh xinh đang bị đè, đang bị gom mà chiến....nhiều thì không dám chứ 30% là chuyện nhỏ !

    ĐỀ CỬ:

    TIE - BTP - BTT - CCI
  3. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cuộc khủng khoảng nào cả chỉ toàn lừa đảo, phỉnh phờ nhau thôi, mấy thằng cá mập bên ÂU, bên Mẽo còn MAFIA gấp ngàn lần mấy cá mập nhà mình....


    HLV Chun vừa rút 12 SIÊU CẦU THỦ DỰ BỊ sau ra sân: VCB - EIB - CTG - BVH - ACB - KLS STB - SSI - PPC - HAG - VNM - MSN. Tạm thời đội UPBANG đang dẫn TÈO BANG 12 - 0 !!! Nếu để các SIÊU DỰ BỊ tiếp tục thi đấu thì HLV Chun e ngại đội mình sẽ dẫn 18 bàn nên phải rút ra sân để lượt về đội bạn còn chịu thi đấu.....

    Cái kiểu VNI tăng 3-4 điểm/phiên sẽ là MÀN TRA TẤN DÃ MAN với anh em cầm tiền....

    Em công nhận là Bulltrap thật sự nhưng Bulltrap khoảng 15 phiên cũng sung sướng lắm.....


    Bà con cảnh giác coi chừng bulltrap, CỰC KỲ CẢNH GIÁC CAO ĐỘ nhé ! Hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn chờ VNI lên 600 có tín hiệu rõ ràng hãy mua vào vẫn chưa muộn, bảo trọng ! Còn tiền là còn cơ hội.

    Cẩn thận bull trap, hồi VNI 300 rồi 350, 400-450, 480 chúng tôi cũng từng cảnh báo các cụ coi chừng Bulltrap, cả cuộc đời này đối với chúng tôi là một chuỗi ngày Bultrap, khi nào VNI lên 1000 thì lúc đấy các cụ hãy múc cật lực vào vẫn chưa muộn !

    KÝ TÊN: CTCK NGỌT NGÀO & MAN TRÁ
  4. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0

    Tặng các cụ thích lướt lát !

    [​IMG]
  5. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.295
    TIE đang bị thị trường định giá chỉ bằng 1/3 giá trị thực.
  6. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỏ vàng nào lớn hơn?

    Tác giả: Trần Trọng Thức
    Bài đã được xuất bản.: 10 giờ trước


    Thông tin về việc Công ty OZ của Australia phát hiện mỏ vàng khoảng 8,1 triệu tấn quặng ở một tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam dường như kích thích lòng ham muốn của các nhà điạ chất và doanh nghiệp chúng ta về một mỏ vàng trong mơ ước.
    Người đứng đầu Liên đoàn địa chất xạ hiếm cho biết gần mỏ vàng của Campuchia, trên địa bàn tỉnh Kontum chúng ta cũng phát hiện nhiều khu vực có mỏ vàng, còn các doanh nghiệp chúng ta thì hồ hởi, phấn khởi tính chuyện sang nước bạn tìm cơ hội làm ăn.
    Tất nhiên không phải hễ tìm ra mỏ vàng là sẽ có được nhiều vàng, mà còn phải đánh giá khả năng khai thác thương mãi, hàm lượng vàng ròng chứa trong quặng tạp. Hàm lượng này tùy thuộc vị trí địa lý, tuổi thọ quặng, có mỏ chỉ đạt 0,9gam vàng trong một tấn quặng, cao hơn một chút thì từ 4 đến 6 gam (như mỏ vàng Bồng Miêu của chúng ta), hàm lượng trung bình là từ 8 đến 10 gam và hiếm hoi có mỏ vàng đạt hàm lượng trên dưới 40 gam vàng/tấn quặng như một mỏ vàng ở Philippines. Các thông số khai thác cho thấy để có một lượng vàng bán ra thị trường, người ta phải sử dụng đến 3,3 tấn quặng, 572 kwh điện, hàng tấn chất nổ, 12 mét khối hơi nén để sàng lọc và tinh chế, bởi vàng trong quặng thường ở dạng hạt bụi li ti, hiếm khi thấy vàng khối. Phí tổn khai thác vàng tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng bình quân hiện nay là vào khoảng 430 USD cho một ounce vàng.
    [​IMG]
    Không phải hễ tìm ra mỏ vàng là sẽ có được nhiều vàng, mà còn phải đánh giá khả năng khai thác thương mãi, hàm lượng vàng ròng chứa trong quặng tạp. Trở lại mỏ vàng ở Campuchia, theo đánh giá của Công ty OZ, có hàm lượng 2,3 gam vàng/1tấn quặng, còn Công ty khai khoáng Southern Gold thì đưa ra con số trong mơ là 34 gam/tấn quặng. Số liệu quá chênh lệch ấy thật khó cho nhà đầu tư tính toán. Nếu chỉ căn cứ vào hàm lượng trung bình 10 gam vàng/1tấn quặng, thì 8,1 triệu tấn quặng ở mỏ vàng của Campuchia sẽ cho được 81 triệu gam vàng ròng, tương đương 2.612.903 lượng và giả định giá vàng lên đến 1.500 USD/lượng thì mỏ vàng mới phát hiện ở Campuchia nếu khai thác cho đến cạn kiệt sẽ mang về gần 4 tỷ USD! Con số hoàn toàn không nhỏ này quả là tin vui cho người dân và đất nước chùa tháp. Thế nhưng đối với chúng ta thì khoản tiền ấy chẳng thấm tháp gì so với lượng tiền của hơn ba triệu người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước hàng năm. Khoản kiều hối này - thường được ví von là "mỏ vàng ròng" - bao gồm tiền kiều bào biếu thân nhân để trợ cấp tiêu dùng, tiền người đi xuất khẩu lao động gửi về cho gia đình, tiền Việt kiều chuyển về nước đầu tư... tất cả thông qua con đường chính thức như ngân hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển tiền, cá nhân từ nước ngoài mang về nước có khai báo với hải quan.
    Nhớ lại vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, số kiều hối ít ỏi chỉ khoảng 1 tỷ USD gửi về nước không chỉ giúp cho một bộ phận người dân thoát khỏi khó khăn mà còn tạo thêm sức mạnh cho nền kinh tế trong thời kỳ đầu đổi mới. Từ đó đến nay, những cải tiến về chính sách liên quan đến dòng tiền này đã kích thích kiều hối liên tục tăng trưởng. Năm 2000 là 2 tỷ USD, năm 2003 là 2,6 tỷ, năm 2006 lên 4 tỷ, năm 2008 cao nhất với 7,2 tỷ. Sang năm 2009, ngay từ đầu năm các cơ quan quản lý đã dự kiến lượng kiều hối sẽ giảm mạnh do suy thoái kinh tế, nhưng cuối cùng cũng đạt gần 6,3 tỷ USD qua con đường chính thức. Tình hình kiều hối năm nay đang tăng trưởng khả quan. Theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ riêng tại TP HCM, tính đến cuối tháng 5/2010 nguồn kiều hối chuyển về thông qua các ngân hàng trên địa bàn thành phố này ước đạt 1,709 tỷ USD, tăng 32,13% so với cùng kỳ năm trước.
    Thử làm một bài toán đơn giản. Một trong những nguồn thu quan trọng của chúng ta là xuất khẩu. Theo cách tính của các doanh nghiệp xuất khẩu ngành may thì họ phải bỏ ra 100 USD mới có được 1 USD lợi nhuận. Còn nếu tính theo tỷ suất lợi nhuận trung bình lý tưởng nhất là 10%, để có được khoản "lãi ròng" 6,3 tỷ USD, như kiều hối năm 2009, thì phải cần nguồn vốn đầu tư lên đến 63 tỷ USD, nghĩa là tương đương hai phần ba GDP của chúng ta hiện nay!
    Như vậy mới thấy nguồn tiền kiều hối có sức nặng thế nào đối với sự phát triển của kinh tế đất nước. Có thể nói, trong những năm qua nguồn tiền này đã bù đắp gần 50% thâm hụt cán cân thương mại, giúp giảm thiểu rủi ro trong việc huy động vốn cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài, nhất là vốn ODA vay dài hạn mà con cháu chúng ta phải trả sau này. Và cũng không kém quan trọng là kiều hối đã trực tiếp giúp nhiều gia đình có điều kiện vượt khó, làm giảm mức nghèo đói ở nông thôn bởi phần lớn người đi lao động nước ngoài xuất phát từ đây.
    Thế mà lâu nay chúng ta vẫn khá thụ động trước "mỏ vàng kiều hối", có được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Một vài cải tiến như bãi bỏ thuế, không giới hạn số lượng ngoại tệ được chuyển về, cho thân nhân trong nước nhận tiền bằng ngoại tệ và không bắt buộc phải bán lại cho ngân hàng mà chúng ta gọi là tháo gỡ, chẳng qua cũng là chuyện rất bình thường, nhất là trong tình hình nền kinh tế đô la hoá, không có chủ trương kết hối các nguồn ngoại tệ như hiện nay.
    Chính sách tích cực hơn nữa để thu hút ngày càng nhiều lượng kiều hối từ khắp nơi trên thế giới không chỉ dừng lại ở chừng ấy biện pháp. Kinh nghiệm của Ấn Độ cho chúng ta một bài học quý giá.
    [​IMG]Khoản kiều hối của hơn ba triệu người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước hàng năm thường được ví von là "mỏ vàng ròng". Khi quan hệ giữa Ấn kiều và chính phủ còn lạnh nhạt, 20 triệu người Ấn ở nước ngoài, với thu nhập bình quân 160 tỷ USD mỗi năm, chỉ gửi về quê 4 tỷ USD. Nhưng từ khi chính phủ Ấn Độ nỗ lực tiến hành nhiều biện pháp cải thiện mối quan hệ với người Ấn xa xứ, lượng kiều hối đã tăng lên nhanh chóng cùng với sự trở về nước kinh doanh của Ấn kiều: 11 tỷ USD năm 1995, 22 tỷ USD năm 2005 và tăng đến gần 28 tỷ USD vào năm 2007. Đó là chưa kể, từ năm 2005 Ấn kiều cũng đã gửi 32 tỷ USD tiết kiệm vào các ngân hàng Ấn Độ để hưởng lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn này, bằng 23% dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ, đã giúp cân bằng cán cân thương mại đồng thời ngăn chặn lạm phát hiệu quả. Ở nước ta, các thống kê cho thấy lượng tiền kiều hối trở lại hệ thống ngân hàng chỉ 10%, một con số quá thấp mà đúng ra Ngân hàng Nhà nước phải có chính sách ưu đãi nhằm thu hút đồng ngoại tệ quý báu này để tăng thêm dự trữ quốc gia, có điều kiện chủ động trong biện pháp điều hành tiền tệ, đồng thời hạn chế các tiêu cực trong đời sống kinh tế xã hội như buôn lậu, đầu cơ, làm giá... Tại sao lại không nghĩ đến việc huy động những "đồng tiền ngọt ngào" này vào ngân hàng với lãi suất ưu đãi hoặc cho các khoản kiều hối được chuyển đổi với tỷ giá cao hơn giá thị trường, bởi đây là những khoản tiền nền kinh tế có được mà không phải mất một khoản đầu tư nào. Và trên tất cả là những chính sách thông thoáng hơn nữa của chính phủ liên quan đến "một bộ phận không thể tách rời của dân tộc".
    Nhưng cũng xin đừng quên, đối lập với kiều hối là tình trạng "tẩu tán tư bản" đang diễn ra khá phổ biến. Những ai đang gửi tiền ra nước ngoài một cách bất hợp pháp? Chắc chắn không phải là thân nhân của những tấm lòng từ nước ngoài mà phần lớn là những đại gia trong nước đầu tư tương lai cho con cái, những quan tham cần tẩu tán tài sản. Tình trạng chuyển ngân lậu kéo dài sẽ làm cho mỏ vàng kiều hối bị thất thoát. Nhưng hình như các cơ quan chức năng chưa quan tâm bao nhiêu đến vấn đề này.
  7. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
  8. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dàn khoan dầu thứ hai bị lật úp ngoài khơi Louisiana

    (Dân trí) - Các quan chức Mỹ cho hay một dàn khoan dầu di động đã bị lật úp ngoài khơi bang Louisiana. Vụ việc này xảy ra giữa lúc Mỹ đang vật lộn với thảm họa tràn dầu tại Vịnh Mexico sau khi một dàn khoan bốc cháy và chìm xuống biển.
    >> Mỹ: Lượng dầu loang lớn gấp 5 lần
    Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, dàn khoan dầu nội địa di động loại nhỏ bị lật trên kênh Charenton gần thành phổ Morgan, bang Louisiana. Không có ai bị thương trong sự cố này.
    Dàn khoan có thể chở được khoảng 7.600 lít dầu diesel nhưng các quan chức của Lực lượng bờ biển Mỹ cho biết họ không biết chính xác có bao nhiêu nhiên liệu trên dàn. Hiện tại các nhân viên điều tra chưa phát hiện sự rò rỉ nào từ dàn khoan bị lật.
    Để phòng ngừa, một phao quây dài 150m đã được thiết lập xung quanh dàn khoan để “giữ chân” dầu nếu xảy ra rò rỉ.
    Tina Moore, giám đốc công ty T. Moore Services sở hữu dàn khoan, cho hay dàn khoan này gặp sự cố khi được đặt trên chiếc xà lan và đang trên đường tới một bãi phế liệu để phá hủy.
    Đây là vụ chìm dàn khoan thứ 2 tại Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày qua. Hôm 22/4, dàn khoan Deepwater Horizon ngoài khơi bang Louisiana cũng bị chìm sau 36 giờ bốc cháy dữ dội.
    Dầu loang đã lan tới bờ


    [​IMG]
    Ảnh chụp từ vệ tinh vệt dầu loang ở bờ biển Louisiana.
    Hôm 30/4, vệt dầu loang khổng lồ từ một giếng dầu tại dàn khoan Deepwater Horizon tại Vịnh Mexico đã bị gió đẩy vào bờ biển Louisiana, đe dọa gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái.
    Các quan chức Mỹ đã đẩy nhanh chiến dịch nhằm khắc phục sự cố tràn dầu. Các máy bay của Không quân Mỹ đang chuẩn bị phun hóa chất làm phân hủy dầu ở ngoài khoai bờ biển Louisiana
    Các chuyên gia về biển cho biết dầu loang cũng có thể lan tới một số khu vực của Mississippi, Alabama, Florida và Texas, trong đó có một số khu vực đánh bắt cá cũng như các hệ sinh thái quý được bảo vệ.
    Các tổ chức cứu trợ động vật dọc bờ biển Louisiana đã bắt đầu nhận được những “bệnh nhân” đầu tiên - những con chim biển người bị dính một lớp đầu dầy và đen kịt. Trung tâm thời tiết quốc gia Mỹ cho hay gió mạnh có thể đẩy vệt dầu loang vào các vịnh nhỏ, các ao hồ ở đông nam Louisiana vào cuối tuần này.
    Thời tiết không thuận lợi đang đe dọa cản trở chiến dịch kiểm soát vệt dầu loang. Biển động đang đẩy dầu tràn qua các phao quây, vốn được dùng để cô lập vệt dầu. Hải quân Mỹ đã huy động thêm phao quây và các phương tiện khác tới khu vực.
    Vùng ngập mặn ngoài khơi bờ biển Louisiana là nơi sinh sống của nhiều động vật hoang dã. Đây cũng là một ngư trường quan trọng của ngành công nghiệp cá.
    Ước tính có tới khoảng 5.000 thùng dầu đang tràn ra biển mỗi ngày sau khi dàn khoan Deepwater Horizon do Công ty dầu BP của Anh vận hành bị chìm hồi tuần trước sau một vụ nổ. Chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ, vốn làm 11 công nhân mất tích và được cho là đã chết.

    [​IMG]
    Con chim này nằm trong số những "nạn nhân" đầu tiên của của vụ tràn dầu.
    Khoảng 1.900 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và 300 tàu và máy bay đang được điều động tới khu vực. Hai chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules được trang bị hệ thống phun từ trên cao đang chuẩn bị cất cánh từ Lake Charles, Louisiana. Các máy bay quân sự sẽ phối hợp cùng máy bay dân sự để phun hàng nghìn lít hóa chất nhằm làm tan dầu trên mặt biển.
    Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/4 đã yêu cầu Bộ trưởng nội vụ Ken Salazar mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ nổ dàn khoan dẫn tới vụ tràn dầu khổng lồ và trong 30 ngày phải trình báo cáo về các biện pháp nhằm tránh xảy ra vụ việc tương tự.
    Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã cử các quan cao cấp như Bộ trưởng nội vụ Ken Salazar, Bộ trưởng an ninh nội địa Janet Napolitano và giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lisa Jackson đến Louisiana để giám sát nỗ lực dọn dẹp dầu tràn.
    Thống đốc các bang Louisiana, Florida và Alabama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì vụ tràn dầu.
    An Bình
    Theo AP, BBC
  9. nhungmuahoabolai.

    nhungmuahoabolai. Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2010
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có cuộc khủng khoảng nào cả chỉ toàn lừa đảo, phỉnh phờ nhau thôi, mấy thằng cá mập bên ÂU, bên Mẽo còn MAFIA gấp ngàn lần mấy cá mập nhà mình....


    HLV Chun vừa rút 12 SIÊU CẦU THỦ DỰ BỊ sau ra sân: VCB - EIB - CTG - BVH - ACB - KLS STB - SSI - PPC - HAG - VNM - MSN. Tạm thời đội UPBANG đang dẫn TÈO BANG 12 - 0 !!! Nếu để các SIÊU DỰ BỊ tiếp tục thi đấu thì HLV Chun e ngại đội mình sẽ dẫn 18 bàn nên phải rút ra sân để lượt về đội bạn còn chịu thi đấu.....

    Cái kiểu VNI tăng 3-4 điểm/phiên sẽ là MÀN TRA TẤN DÃ MAN với anh em cầm tiền....

    Em công nhận là Bulltrap thật sự nhưng Bulltrap khoảng 15 phiên cũng sung sướng lắm.....


    Bà con cảnh giác coi chừng bulltrap, CỰC KỲ CẢNH GIÁC CAO ĐỘ nhé ! Hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn chờ VNI lên 600 có tín hiệu rõ ràng hãy mua vào vẫn chưa muộn, bảo trọng ! Còn tiền là còn cơ hội.

    Cẩn thận bull trap, hồi VNI 300 rồi 350, 400-450, 480 chúng tôi cũng từng cảnh báo các cụ coi chừng Bulltrap, cả cuộc đời này đối với chúng tôi là một chuỗi ngày Bultrap, khi nào VNI lên 1000 thì lúc đấy các cụ hãy múc cật lực vào vẫn chưa muộn !

    KÝ TÊN: CTCK NGỌT NGÀO & MAN TRÁ

    Anh em TÈO BANG nên nhớ một điều, mấy hôm nay HLV CHUNJUNXO của đội UPBANG chưa tung 12 SIÊU CẦU THỦ DỰ BỊ sau ra sân nhé: VCB - EIB - CTG - BVH - ACB - KLS STB - SSI - PPC - HAG - VNM - MSN. Vậy mà đã dẫn trước các cụ 3-0 rồi nhé !

    VNI muốn thủng 480 (giờ thì phải chỉnh lại là 500) phải bước qua xác mấy ông kẹ này: STB-ACB-CTG-VCB-EXB-MSN, mà ai đang nắm giữ mấy ông nội này, đừng nói là nhỏ lẻ nha.....em là em dỗi hờn vu vơ đới...Thời gian qua mấy ông kẹ này có tăng đâu mà bắt tụi nó giảm......Chưa đến lúc HLV phải tung các siêu dự bị ra sân.....

    Dạo này HLV Chun dùng quân RẤT CÁO GIÀ, lúc nào cần tung SIÊU DỰ BỊ RA SÂN, LÚC NÀO CẦN RÚT.....rất nhịp nhàng, rất nghệ thuật...

    HA: Cứ PVX - VCG thay nhau ra sân
    HO: STB-SSI-VCB-PVF-BVH-CTG-VNM-MSN....

    Còn nhiều bài lắm....gừ chưa hiểu nổi đâu....

    Hôm nay tiền đạo cắm PVF của ội UPBANG ghi liền 3 bàn thắng trong vòng...5 phút cuối trận ấu...HLV Chun quết định tặng thưởng tền đạo PVF 1 em nách dài tới chân.....trong vòng 1 đêm.....​


    90% nhỏ lẻ gào thét như cha chết TT sập, chiến tranh thế giới thứ 3, nhân loại về thời kỳ đồ đá....>>>> NHỎ LẺ ĐANG CẦM TIỀN>>>TAY TO, TỔ CHỨC ĐANG CẦM CỔ, À', CÒN NGƯỜI ANH EM TÂY LÔNG nữa...khú khú....phen này thì CÁC ANH chết với nhỏ lẻ tụi em nhé....
  10. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mẽo mỏ nó cứ BullTraps hoài... mấy chú VN cứ đua theo đuôi thoai... mai lại khóc thảm rùi.. huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này