CVN?Kỳ lạ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 25/11/2010.

7873 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 11:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 10864 lượt đọc và 191 bài trả lời
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.295
  2. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    268
    Lãi 300% chưa các bác ???
    Nếu chưa thì vẫn có thể mua vào được
    :)):)):))
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Bác đọc lai BCTC quý 4 và BCTC cả năm mới chuẩn ( cái này có từ trước Tết TA)
    còn 14 tỷ tiền phải thu khách hàng chưa thu nhé
    SANG NĂM 2011 CVN
    VDL 32.5 TỶ
    LỢI NHUÂN KHOẢNG 45 TỶ
    EPS khoảng 14K
    giá 3X vẫn còn rất rất rẻ
    siêu rẻ
    rẻ nhất VNI
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    [r2)][r2)][r2)]:-bd:-bd:-bd\:D/\:D/\:D/
  5. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    US Oil Falls Below $86 After Mubarak Steps Down




    Oil prices fell on Friday as the resignation of Egyptian President Hosni Mubarak eased tensions about a potential supply disruption in the region.
    [​IMG]
    Tony Waltham | Getty Images​
    Suez Canal

    Egypt is not a major oil producer, but the protests had stirred concerns about the possible disruption of oil flows along a strategic pipeline and the Suez Canal, or that the unrest could spread to oil production countries in the Middle East.
    Egyptian Vice President Omar Suleiman said in a televised statement that Mubarak had bowed to pressure from the street and had resigned, handing power to the army.
    "(People) see a lessening of the tension and they're kicking oil out of the safe-haven bet and selling off what they bought earlier," said Peter Beutel, president of Cameron Hanover in New Canaan.

    RELATED LINKS







    Current DateTime: 09:05:47 11 Feb 2011
    LinksList Documentid: 41524852






    U.S. light, sweet crude [CLCV1 85.85 [​IMG] -0.88 (-1.01%)] was last around $85.86 a barrel. Brent crude [LCOCV1 101.00 [​IMG] 0.13 (+0.13%)] pared earlier gains but held above $101 a barrel.
    Brent's premium to U.S. crude, which had blown out to a record above $16 a barrel, supported by concerns about Egypt and high inventories levels in the United States, widened slightly to $14.75 just after 11 am.
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Điều chỉnh tỷ giá: Tốt cho chứng khoán

    Việc Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá USD/VND có tác động tích cực tới cả nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số74/TB-NHNN nâng tỷ giá giữa USD/VND thêm 9.30%, từ 18,932 lên 20,693. Đây là lần nâng tỷ giá USD/VND lần đầu tiên kể từ ngày 18/08/2010 đến nay. Chúng tôi cho rằng việc nâng tỷ giá này có tác động tích cực tới cả nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

    Với sự nâng tỷ giá này, tỷ giá trần USD/VND có thể giao dịch sẽ tăng lên ở mức 21,314 VND/USD. Đây là đợt điều chỉnh đầu tiên trong năm 2011 và là lần thứ 4 kể từ năm 2009 đến nay. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đây là lần điều chỉnh tỷ giá mạnh nhất trong vài năm gần đây với tỷ giá liên ngân hàng được điều chỉnh tăng tới 9.3%.
    Trong những ngày gần đây, tỷ giá thị trường chợ đen đã giao dịch quanh mức 21,500 VND/USD. Trước đó, trong khoảng 2 tháng tỷ giá được giao dịch khá ổn định quanh mức 21,000 VND/USD và cao hơn tỷ giá niêm yết chính thức khoảng 7% - 8%. Việc tỷ giá thị trường chợ đen vượt xa giá niêm yết chính thức kéo dài trong gần 6 tháng thì việc điều chỉnh tỷ giá chính thức là điều không thể tránh khỏi.

    Quyết định điều chỉnh tỷ giá lần này sẽ có tác động tích cực tới nền kinh tế và cả thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, việc ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá chỉ còn là một động thái “hợp thức hóa” các giao dịch trên thị trường. Dưới góc độ kinh tế học thì việc đưa tỷ giá chính thức về gần tỷ giá thị trường chợ đen sẽ làm giảm chi phí giao dịch có nghĩa làm giảm tổn thất vô ích cho toàn bộ nền kinh tế.

    Thực tế, ba đợt điều chỉnh tỷ giá gần đây đều đã có tác dụng tích cực, giúp kéo giảm tỷ giá trên thị trường phi chính thức.
    Cải thiện cán cân thương mại. Thâm hụt thương mại hàng hóa 2010 lên tới 12.4 tỷ USD, bằng 17.3% kim ngạch xuất khẩu. Các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ giá, và việc điều chỉnh tỷ giá lần này sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện thâm hụt thương mại.
    Đồng nội tệ giảm giá sẽ làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu gặp nhiều thuận lợi hơn khi hàng hóa sản xuất có sức cạnh tranh hơn, trong khi đó nhập khẩu sẽ giảm đi và cán cân thương mại được cải thiện.
    Dòng vốn gián tiếp tự tin giải ngân: Một tác dụng quan trọng khác là đợt điều chỉnh tỷ giá này sẽ thúc đẩy thu hút thêm các dòng vốn đầu tư gián tiếp, và giúp khối nhà đầu tư nước ngoài tự tin hơn trong việc giải ngân, nhờ sự ổn định tỷ giá có thể tiên đoán được trong thời gian tới.

    Áp lực đối với lạm phát không lớn. Áp lực lên lạm phát là một trong những lo ngại, vì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lên đến trên 150% so với GDP, với nhiều mặt hàng nguyên liệu thiết yếu phải nhập khẩu từ bên ngoài.
    Tuy vậy, thực tế trong thời gian qua các nhà nhập khẩu của Việt Nam đều phải mua USD với tỷ thị trường chợ đen. Vì vậy, việc điều chỉnh lần này trên sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới chi phí thực sự của những nhà nhập khẩu. Giá hàng hóa có thể tăng lên nhưng áp lực sẽ không quá lớn.

    Đối với thị trường chứng khoán: Dường như việc VND bị phá giá đã được các nhà đầu tư dự báo và chiết khấu vào giá cổ phiếu. Tin đồn về VND bị phá giá đã được tung ra trước Tết âm lịch nhưng nhà đầu tư phản ứng một cách khá dè dặt. Trong phiên giao dịch sáng ngày 10/02/211 khác với lần trước phản ứng của thị trường vẫn được xem là tích cực.
    Dù vậy, cũng cần lưu ý là những doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ sẽ chịu tác động rất mạnh bởi việc điều chỉnh tỷ giá này. Trích lập dự phòng rủi ro tỷ giá sẽ tăng lên khiến các doanh nghiệp mất đi một khoản chi phí lớn.
    Chúng tôi cho rằng việc nâng tỷ giá VND ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán về trung hạn. Một số doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được hưởng lợi; dòng vốn đầu tư gián tiếp sẽ mạnh dạn giải ngân hơn. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cũng được hưởng lợi từ do nền kinh tế tích cực lên từ việc nâng tỷ giá này.
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Đầu năm chơi câu đối bằng tiếng Anh
    Cập nhật lúc 11/02/2011 12:18:41 PM (GMT+7)
    Chắc hẳn những câu đối bằng tiếng Trung hay tiếng Việt không xa lạ gì với mọi người nhưng dùng tiếng Anh để làm câu đối thì quả là xưa nay hiếm.
    [​IMG]
    Ngày 5/2 (tức này mùng 3 Tết) vừa qua, trên blog của báo điện tử Sina (Trung Quốc) đã xuất hiện một bức ảnh chụp đôi câu đối bằng tiếng Anh hết sức gãy gọn và đối xứng hoàn chỉnh. Mỗi câu đối gồm có 9 từ tiếng Anh. Câu đối bên phải “Eat Well Sleep Well Have Fun Day by Day”có nghĩa là “Ăn tốt, ngủ tốt và vui vẻ mỗi ngày”, câu đối bên trái “Study Hard Work Hard Make Money More and More” có nghĩa là “Học gắng, làm chăm và kiếm được nhiều tiền”.

    Ngoài ra, phía trên hai câu đối còn có từ “Gelivable” mà một cư dân mạng Trung Quốc sáng tạo ra có nghĩa là “tiếp thêm sức mạnh” hay “cố gắng”. Ở giữa hai câu đối là chữ “Luck” (may mắn) được viết trên tờ giấy đỏ cắt hình quả trám.

    Đôi câu đối này nhanh chóng xuất hiện trên các trang báo điện tử của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, từ “Luck” ở giữa không nên dán thẳng mà nên dán ngược lại như chữ “Phúc” để biểu thị ý nghĩa là “May mắn tới”. Nhưng dù sao dùng tiếng Anh để viết câu đối vào ngày Tết cũng là một cách thể hiện sức sáng tạo phong phú của các bạn trẻ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người.

    Sầm Hoa (Theo Xi’anwanbao)
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    Louis Nguyễn: Công ty “kim cương” ở ngay trong nhóm quy mô vừa và nhỏ
    [​IMG]

    Ảnh - SAM​


    Chỉ số MSCI của Morgan Stanley hiện tại không có Việt Nam, chúng tôi cùng với một số quỹ nước ngoài khác đang tìm cách để Việt Nam được vào trong MSCI.



    CafeF đã có cuộc trò chuyện ngắn với vị Tổng Giám đốc điều hành Quỹ nước ngoài cầm tinh con Mèo trong những ngày cuối của năm Canh Dần.
    Ông Nguyễn Thế Lữ - Louis T Nguyen hiện đang là Tổng giám đốc điều hành của Saigon Asset Management (SAM). ​

    Trước khi thành lập SAM ông là người mở đường cho hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG tại Việt Nam, sau đó là Giám đốc điều hành của VinaCapital. ​

    Trong năm Canh Dần 3 yếu tố vĩ mô: rủi ro tỷ giá, lạm phát và biến động lãi suất mạnh, theo ông yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định đầu tư của quỹ?

    Rủi ro tỷ giá là vấn đề số một của các nhà đầu tư nước ngoài hướng đầu tư về Việt Nam. Lạm phát cuối năm đã tăng lên là điều không tốt, nhưng chưa phải tệ lắm. Phần đông các nhà đầu tư nước ngoài luôn quan tâm đến vấn đề rủi ro tỷ giá khi nói về Việt Nam. ​

    Chênh lệch giữa đồng VND với USD, và Euro tiếp tục tăng. Dĩ nhiên, đối với nền kinh tế đang phát triển, chênh lệch giữa đồng nội tệ và ngoại tệ tăng là điều có thể xảy ra, nhưng nếu đồng nội tệ rớt giá nhiều quá trong một năm, chưa xét đến các yếu tố khác, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã mất đi một khoản không nhỏ. ​

    Điều hành tỷ giá là một điều không dễ dàng cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, nhưng chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ có những biện pháp ổn định tỷ giá để nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư vào Việt Nam trong năm 2011.​

    Nhưng năm qua thống kê cho thấy, khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay, vậy tại sao nhà đầu tư NN vẫn quyết định mua dù rủi ro tỷ giá và lạm phát tăng?

    Không thể phủ nhận rằng Việt Nam vẫn là một thị trường mới nổi hết sức hấp dẫn và tiềm năng. Năm 2010, dòng tiền nóng (hot money) đổ vào các thị trường mới nổi rất nhiều. Dòng tiền này vào Việt Nam có thể lớn hơn nữa nếu Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá. ​

    Theo ông, năm 2011 – năm Tân Mão, Chính phủ Việt Nam cần có những điều chỉnh gì trong chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn?

    Một, tạo ra nguồn cung các cổ phiếu có chất lượng cho thị trường và đẩy mạnh mở rộng quy mô thị trường bằng cách giảm tỷ lệ sở hữu và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn hiệu quả.​

    Hai, nên có chính sách ưu đãi khi phát hành hoặc nhượng vốn cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cam kết nắm giữ lâu dài vì đây là nguồn tiền có tính ổn định dài hạn.​

    Ba, tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài.​

    Bốn, bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện Luật Chứng Khoán để gia tăng tính minh bạch; ngăn chặn những tiêu cực trên thị trường; quy chuẩn hóa các hoạt động đầu tư, kêu gọi vốn, vv.. nhằm tạo ra một sân chơi công bằng và minh bạch hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.​

    Và cuốn cùng, mấu chốt nhất vẫn là bình ổn các vấn đề vĩ mô. ​

    Năm 2011 là năm quan trọng mà các vấn đề về hội nhập WTO của Việt Nam được đặt ra như: tiếp tục lộ trình giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng, nhiều ngành tiếp tục mở cửa (ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ) – từ 1/01/2012 công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài được phép thành lập. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam. ​

    So với các nước khác, Việt Nam có sự ổn định trong chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên, vĩ mô chưa ổn định là một cản trở cho sự phát triển của Việt Nam và luồng vốn đầu tư vào Việt Nam (bao gồm FDI, FII, kiều hối). ​

    Giả sử vĩ mô của Việt Nam sẽ ổn định hơn trong năm 2011, ông có dự báo nào cho việc giải ngân của các quỹ đầu tư nước ngoài, cũng như sự gia nhập mới của các quỹ khác trong thời gian tới không?

    Nếu giả sử của bạn là đúng thì các quỹ nước ngoài sẻ giải ngân mạnh vào Việt Nam trong năm nay. Riêng SAM, chúng tôi đang trong tiến trình thành lập 1 quỹ mới. Vấn đề vĩ mô càng sớm rõ ràng sẽ càng giúp quá trình huy động vốn thành lập quỹ của chúng tôi thuận lợi và theo đúng lộ trình thời gian. ​

    Vậy quỹ mới của ông sẽ tập trung vào những ngành nào?

    Chúng tôi tiếp tục theo đuổi ngành bất động sản vì tôi cho rằng bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Bên cạnh đó, ngành năng lượng bao gồm cả năng lượng sạch cũng là lĩnh vực mà SAM và các nhà đầu tư của SAM hết sức quan tâm.​

    Ngoài ra, bất cứ ngành nào có tăng trường tốt, cổ phiếu ở mức giá hợp lý cũng là mối quan tâm của chúng tôi khi cơ hội đầu tư xuất hiện. Mặc dù VN-Index kết thúc vào ngày 31/12/2010 dưới 500 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư hơi thất vọng, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác đây là cơ hội cho sự phát triển trong năm 2011. ​

    Thêm vào đó, dòng tiền từ các nước Mỹ, Âu Châu, Nhật cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các nước phát triển như Việt Nam. 1%-2% số tiền này vào Việt Nam là một số tiền quá lớn với thị trường. Cầu thị trường sẽ tăng lên rất mạnh. ​

    Vấn đề room nước ngoài của Việt Nam có thể xem là một hạn chế. Chỉ số MSCI của Morgan Stanley hiện tại không có Việt Nam, chúng tôi cùng với một số quỹ nước ngoài khác đang tìm cách để Việt Nam được vào trong MSCI. Rất nhiều quỹ đầu tư khổng lồ dành một phần tiền đầu tư vào MSCI. Một khi Việt Nam nằm trong chỉ số MSCI cơ hội sẽ rất lớn. ​

    Chiến lược của quỹ trong năm 2011 vẫn theo đuổi các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (small and mid Cap)?

    Vâng, chúng tôi vẫn tập trung vào nhóm Small and Mid–cap bởi theo chúng tôi, nhóm này chứa đựng các công ty “kim cương” chưa được nhiều người biết đến, room chưa đầy, không dễ dàng tìm thấy mà cần phải nghiên cứu và trao đổi rất nhiều với doanh nghiệp để sàng lọc và tìm ra họ.

    Nhà đầu tư nước ngoài thường đầu tư theo danh mục mà các công ty chứng khoán giới thiệu cho họ. Trong khi đó, một công ty quản lý quỹ phải vượt qua chỉ số VN-Index để chứng tỏ được khả năng quản lý đầu tư của mình. Tôi hy vọng SAM sẽ làm được điều đó bằng chiến lược tự mình tìm kiếm các công ty “kim cương” mà chúng tôi tin chắc họ đang ở đâu đó ngoài kia. ​

    Chân thành cám ơn ông!


    T. Sam

  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    CVN là một siêu KIMCƯƠNG\:D/\:D/\:D/
    Chiến lược của quỹ trong năm 2011 vẫn theo đuổi các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (small and mid Cap)?

    Vâng, chúng tôi vẫn tập trung vào nhóm Small and Mid–cap bởi theo chúng tôi, nhóm này chứa đựng các công ty “kim cương” chưa được nhiều người biết đến, room chưa đầy, không dễ dàng tìm thấy mà cần phải nghiên cứu và trao đổi rất nhiều với doanh nghiệp để sàng lọc và tìm ra họ.​
  10. Manu68

    Manu68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này sau khi phát hiện CVN chưa chén xong đã phát hiện thêm SVI nhỉ, SVI không biết có ăn đươc như CVN không để em ké 1 ít theo bác kiếm tý lộc [};-

Chia sẻ trang này