Dự báo PGS trong 8 phiên tới và sự kì diệu của dãy số 1-1-2-3-5-8-13...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cafedem, 29/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4519 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 49959 lượt đọc và 1475 bài trả lời
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.294
    Kích hoạt TTCK: Cần quyết sách mới từ Chính phủ


    (30-08-2011)

    [​IMG] "Cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới, một tập đoàn các nhà đầu tư lớn trên thế giới, dẫn đầu là JP Morgan, sẽ vào tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Những nhà đầu tư này sẽ chủ yếu tìm kiếm cơ hội đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua TTCK và thị trường bất động sản.

    Động thái tìm kiếm cơ hội đầu tư của các tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới cho thấy, một mặt, khủng hoảng kinh tế kép - vốn đang được nhiều người lo ngại - hầu như không có khả năng xảy ra. Mặt khác, TTCK Việt Nam đang có cơ hội hồi phục nếu Chính phủ có những biện pháp mạnh và kịp thời, thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư tầm cỡ trên thế giới".

    Đó là nhận định của TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia trong cuộc tọa đàm tại Báo Đầu tư về "Chính sách tiền tệ, thị trường tiền tệ những tháng cuối năm" sáng 27/8.
    Những tín hiệu tích cực

    Theo TS. Nghĩa, kinh tế Việt Nam đã qua giai đoạn khó khăn nhất diễn ra vào quý I/2011 khi lạm phát ở mức trên 2%/tháng, uy tín tài chính trên trường quốc tế của Việt Nam bị giảm sút nghiêm trọng và dự trữ ngoại hối ở mức rất thấp. Bức tranh kinh tế tháng 7 và tháng 8 đang cho thấy những tín hiệu tích cực, khi tốc độ tăng của lạm phát giảm dần, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định, dữ trữ ngoại hối tăng từ 7 tuần nhập khẩu (tháng 7) lên gần 8 tuần nhập khẩu (khoảng 15 tỷ USD, tính đến cuối tháng 8/2011). Mặc dù còn phải đối mặt với các thách thức rất lớn như lãi suất vẫn ở mức cao và nợ công đang tăng nhanh chóng (hiện bằng 58% GDP, trong khi 4 năm trước đó mới ở mức 35% GDP), nhưng ông Nghĩa cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển động tích cực cả về thực lực và cách thức điều hành.

    Cuộc làm việc tuần qua của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ với gần 30 nhà khoa học, tư vấn chính sách - như lời TS. Nguyễn Chí Hiếu - một trong 30 người dự cuộc làm việc này - là đã mở ra một phong cách làm việc mới, khi Chính phủ thực sự lắng nghe những ý kiến phản biện từ dân. Dù rất nhiều ý kiến gai góc, phê phán thẳng thắn những vấn đề đang tồn tại, nhưng thái độ lắng nghe và tiếp thu một cách cầu thị của các lãnh đạo cao nhất trong bộ máy Chính phủ Việt Nam đã mang đến một niềm tin vào khả năng điều hành nền kinh tế vượt qua khó khăn của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Cũng theo ông Hiếu, vẫn biết tình trạng đất nước hiện nay trong cảnh 'cái khó bó cái khôn', nhưng ông cho rằng, việc bộ máy Chính phủ mở một diễn đàn để lắng nghe các ý kiến phản biện, các ý kiến đóng góp điều hành kinh tế đất nước là một tiến trình đáng mừng, đó là một điểm sáng trong khó khăn.

    Trên 'điểm nóng' thị trường tiền tệ, theo TS. Nghĩa, ngay khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình nhậm chức, ông đã đưa ra 3 thông điệp quan trọng là ổn định tỷ giá; ổn định thị trường vàng và giảm lãi suất trên thị trường tiền tệ. Vẫn còn rất nhiều thách thức và ý kiến khác nhau xung quanh những thông điệp này, nhưng rõ ràng, quyết tâm của Thống đốc được thể hiện rất rõ trước người dân và cách thức thực hiện những quyết sách này cũng đang thể hiện một sự đổi mới thực sự.

    Đầu tiên, về quan điểm, Thống đốc cho rằng, thị trường tiền tệ sẽ chủ yếu thực hiện chức năng huy động và cung ứng vốn ngắn hạn, chức năng dẫn vốn vốn trung và dài hạn không phải là của hệ thống ngân hàng mà là của TTCK. Theo ông Nghĩa, quan niệm như vậy là hoàn toàn đúng với bản chất của hệ thống ngân hàng thương mại. Việc tách bạch rõ ràng vai trò của hệ thống ngân hàng và vai trò của TTCK sẽ tạo điều kiện để TTCK phát triển, các DN sẽ dần dần biết cách điều tiết nguồn vốn của mình giữa 2 thị trường. Đây là một điểm mới - một sự đổi mới về mặt nhận thức quan trọng liên quan đến TTCK Việt Nam, bởi trong suốt nhiều năm qua, vai trò dẫn vốn luôn là của hệ thống ngân hàng với cả vốn ngắn, trung và dài hạn, còn vai trò của TTCK Việt Nam thì quá mờ nhạt trong con mắt công chúng và cả hệ thống công quyền.

    TTCK: Chờ quyết sách mới ở tầm vĩ mô

    Với tư cách Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, ông Nghĩa cho rằng, vai trò điều hành TTCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) là còn mờ nhạt khi cơ quan này thiếu những sáng kiến, những hành động mạnh mẽ để khẳng định vai trò của TTCK và kích hoạt sự phát triển của TTCK Việt Nam. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn TTCK Việt Nam đến tình trạng suy giảm trầm trọng, niềm tin bị xói mòn và dòng vốn vào thị trường ngày càng cạn kiệt, mà giải pháp cho nó, có lẽ phải trông chờ những quyết sách mới từ Chính phủ thì mới mong tạo ra một không khí đầu tư mới vào thị trường này.

    Đến thời điểm này, sau 11 năm hoạt động, dư luận hầu như vẫn chưa coi TTCK là một thị trường có vai trò quyết định với việc huy động vốn dài hạn, cũng chưa ý thức được rằng, 11 năm qua, dù gặp nhiều sóng gió, nhưng TTCK đã huy động được lượng vốn khổng lồ cho các DN, trong đó có các ngân hàng và các ngành khác. Không có TTCK sẽ không thể có những ngân hàng quy mô vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Hầu hết các ngân hàng của thập niên 90 có vốn chỉ vài chục tỷ đồng, nhưng chính nhờ có TTCK, vốn của ngân hàng đã được tăng đến hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc hơn cho hệ thống ngân hàng. Vai trò TTCK còn mờ nhạt, thậm chí bị coi như một cái chợ cóc, như cờ bạc cộng với việc hàng hóa trên thị trường có chất lượng chưa cao là nguyên nhân chính khiến kênh đầu tư chứng khoán ngày càng mất đi sự hấp dẫn.

    Để kích hoạt TTCK Việt Nam, ông Nghĩa cho biết, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ một bản đề xuất các giải pháp cho TTCK nước nhà. Theo đó, kiến nghị đầu tiên là cần tạo nên một không khí đầu tư mới vào TTCK Việt Nam, bằng việc mở room cho các mã chứng khoán tốt, kể cả room của cổ đông chiến lược để thu hút những dòng vốn lớn, những dòng vốn chiến lược. Sự kiện một tập đoàn các nhà đầu tư quốc tế sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Việt Nam tháng 9 tới cho thấy sự quan tâm của họ đến TTCK Việt Nam không phải nhỏ, nhưng đáp lại sự quan tâm này, Việt Nam cần có những hàng hóa xứng với tầm vóc của các nhà tài phiệt quốc tế. Trên quan điểm như vậy, ông Nghĩa cho rằng, Chính phủ cần đẩy mạnh cổ phần hóa các DN lớn trong các ngành tiềm năng như viễn thông, hàng không, khoáng sản…, đồng thời cần cải tổ thị trường trái phiếu để thu hút các nhà đầu tư trụ cột, làm nền tảng ổn định TTCK và nâng tầm TTCK Việt Nam trên trường quốc tế.

    Bên cạnh đó, các quy định về cho vay đối với chứng khoán, bất động sản phải rà soát lại, phải mở ra một cửa tín dụng cho 2 mảng thị trường này, chứ không nên cấm hay hạn chế bằng biện pháp hành chính như hiện nay. Một yêu cầu không thể thiếu với TTCK là phải tăng cường tính minh bạch và chất lượng quản trị DN đại chúng. Vấn đề này, theo ông Nghĩa, UBCK đang có những nỗ lực để thực hiện, nhưng cần làm mạnh hơn nữa, cần có chế tài quyết liệt hơn nữa mới có thể giữ được uy tín của TTCK Việt Nam.

    Dư luận đang rất chờ đợi những quyết sách mạnh mẽ từ phía Chính phủ để kích hoạt TTCK Việt Nam - một thị trường mà gần 2 năm qua, hầu như luôn chìm trong sắc đỏ.

    Tường Vi
    Theo ĐTCK



    [​IMG]
    Nguồn:


    http://cophieu68.com/news_detail.php?newsid=60336
  2. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Với EPS thế này liệu PGS có chia cổ tức 40% không các bác? Nghị quyết DHCD chỉ chia 23% (13% TM, 10% cp)
  3. breakfocus

    breakfocus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    525
    Lệnh cho bác trong 10 phiên giao dịch tới phải đưa PGS chạm 30 ná [r24)]
  4. cafedem

    cafedem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    307
    Em là newbee nên đang tập tành ptkt để xác định đúng thời điểm ra vào. Mong các bác thiên về PA chỉ giáo>:D:D:D<
  5. tantrangbk

    tantrangbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2011
    Đã được thích:
    0
    PGS lắc mạnh rồi, chạy mau không chết cả lũ ;)
  6. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    PGS có tin cực hay sang lễ em sẽ báo cho các bác biết. Thông tin chính thức thì phải tầm tháng 10 mới ra. Đến tháng 10 thông tin ra thì PGS sẽ phi kinh khủng luôn. Thông tin này chưa ai đưa lên diễn đàn để mọi người có thể kiểm chứng một cách rõ ràng.
  7. casauchua

    casauchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Đã được thích:
    138
    tăng mạnh rồi thế thì phải bán thôi
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.392
    Lại up mở hả bác. [:p]
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.294
    EPS được tính theo lượng CPLH bình quân bác ạ. Bởi vậy EPS đến hết quý 2 này của PGS là 11,9K
    Cứ cho rằng tính theo lượng CPLH hiện tại là 38 triệu CP thì với mức LN ròng quý 3 và quý 4 ~ 110 - 120 tỷ/quý (Từ quý 3 bắt đầu cung ứng khí CNG cho Thép Nam Kim với mức 20 triệu m3/năm, triển khai dự án cấp khí cho hệ thống xe buýt, ....nên kết quả sẽ tốt hơn quý 2) => Tổng LN ròng ~ 360 - 380 tỷ => EPS ~ 9,5 - 10K.
    Trong thời buổi khó khăn này mà EPS không pha loãng ~ 10K như thế chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi bác ạ
    Mà quan trọng hơn không chỉ ở con số hiện tại, mà là tiềm năng của PGS. Tôi nghĩ với sự độc quyền về sản phẩm siêu lợi nhuận CNG, LNG thì chỉ 5 năm nữa thôi, PGS sẽ có lợi nhuận vượt DPM đấy (CNG có biên lợi nhuận 55%, hiện PGS mới chỉ đáp ứng được 5 -7% nhu cầu của cả nước)
  10. ACL8x

    ACL8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Em hứa sẽ báo tin vào ngày 2/9 để các bác có thời gian kiểm chứng, phân tích trước khi quyết định vào thứ 2 tuần sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này