Kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 của các doanh nghiệp có gì hay?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchaodabat, 09/07/2022.

3044 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 45834 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    PJICO: Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng năm 2022 đều vượt kế hoạch
    1 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Tin từ Tổng công ty PJICO (mã chứng khoán PGI - HOSE) cho biết, doanh thu lũy kế 6 tháng 2022 đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch HĐQT giao.
    [​IMG]
    Các nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng và là thế mạnh của PJICO đều có doanh thu hoàn thành kế hoạch.

    Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 754,470 tỷ đồng, hoàn thành 51,6% kế hoạch và tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu nghiệp vụ Hàng hải đạt 388,103 tỷ đồng, hoàn thành 66,7% kế hoạch năm và tăng trưởng 36,7% so với cùng kỳ.
    Năm 2022, Tổng công ty tiếp tục thực hiện chính sách khai thác có chọn lọc các tàu tham gia bảo hiểm, cơ bản đàm phán tái tục thành công hầu hết các đội tàu, chủ tàu lớn theo hướng giữ nguyên tổng phí như 2021 hoặc tăng phí phù hợp tùy từng đội tàu, khách hàng. Doanh thu nghiệp vụ Cháy nổ, Tài sản, Hỗn hợp và Hàng không đạt 511,73 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch giao cả năm và tăng trưởng 16,6% so với cùng kỳ 2021.

    Không những tăng trưởng về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 của PJICO cũng vượt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 150,7 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch cả năm.
    Được biết, đầu năm 2022, PJICO đã hoàn thành thủ tục mở room sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ mức 49% lên mức 100% (theo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21/01/2022). Cùng với đó, kế hoạch tăng vốn lên từ 887 tỷ đồng lên 1.108 tỷ đồng đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh vào ngày 8/6/2022.

    Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp tăng cường năng lực tài chính và tăng sức mạnh cạnh tranh hiện tại của PJICO khi tham gia các dự án đấu thầu lớn trên thị trường.




    Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 8/7, cổ phiếu PGI đứng giá tham chiếu 27.200 đồng, thanh khoản thấp, chỉ 19.200 đơn vị.
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.541
  3. leaf2016

    leaf2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Đã được thích:
    160
    PVT ngon mà sao dạo này thị trường cứ yếu tý là bị sàn
  4. ngochai1996

    ngochai1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2020
    Đã được thích:
    569
    Con này đánh hãm tài lắm, vận tài chả ra vận tải dầu khí cũng chẳng ra dầu khí :(
  5. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Lãi công ty mẹ Haxaco quý II gấp gần 13 lần cùng kỳ, hàng tồn kho giảm mạnh
    THỨ 2, 11/07/2022, 16:34
    [​IMG]
    Haxaco ( HoSE: HAX ) công bố BCTC công ty mẹ quý II với doanh thu 1.475 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước.


    Biên lợi nhuận gộp đạt 8,6%, cải thiện so với mức 6,4 lần quý I và 3,54% cùng kỳ năm trước; doanh thu tài chính tăng mạnh từ hơn 100 triệu đồng lên 11,8 tỷ đồng; hoạt động khác tăng lãi từ 6 tỷ lên 9 tỷ đồng là các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận công ty phân phối Mercedes-Benz.

    Kết quả kinh doanh Haxaco giảm sâu trong quý II và III năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là quý III hoạt động kinh doanh gần như bị đóng băng.

    Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 3.080 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23,5%; lãi sau thuế 138 tỷ đồng, tăng 34%.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng



    Haxaco cho biết việc giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô có hiệu lực đến tháng 5 là đòn bẩy giúp công ty gia tăng cơ hội bán hàng, tăng biên lợi nhuận. Việc thiếu chip toàn cầu của ngành xe hơi làm hạn chế nguồn cung trong khi nhu cầu xe sang tăng mạnh sau dịch bệnh thúc đẩy biên lợi nhuận nhà phân phối Mercedes-Benz.

    Theo SSI Research, tình trạng khan hiếm chip trầm trọng hơn trong năm 2022 và 2023 có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh thu của Haxaco. Song, biên lợi nhuận của công ty được cải thiện đáng kể do biên lợi nhuận mỗi xe tăng cao trong giai đoạn khan hiếm xe sang khi khách hàng liên tục đặt giá cao hơn hoặc mua thêm một số gói phụ kiện bảo dưỡng khác từ đại lý để có thể nhận xe sớm hơn.

    Tại thời điểm cuối quý II, công ty mẹ Haxaco có 189 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm mạnh so với mức 554 tỷ đồng đầu năm và mức 288 tỷ cuối quý I; khoản phải thu giảm từ 277 tỷ về 182 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng vọt lên 623 tỷ đồng.

    Công ty phát sinh khoản nợ vay trái phiếu chuyển đổi 180 tỷ đồng và nợ vay ngắn hạn giảm từ 196 tỷ xuống 99 tỷ đồng.

    Theo Tường Như
    caothuck2021, TepRankgallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  6. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Ngân hàng đầu tiên báo lãi quý II tăng 180% so với cùng kỳ
    07:12 | 12/07/2022
    Chia sẻ
    Lợi nhuận trước thuế quý II của SeABank đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm.


    Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

    Tổng thu thuần đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi đạt 1.736 tỷ đồng, tăng đến 226% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3% so với mức 38,3% cùng kỳ năm 2021.

    Tính đến hết 30/6/2022, tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,6% tại thời điểm 30/6/2022.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ: SeABank.

    Trong 6 tháng đầu năm, SeABank đã phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

    Thông qua hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 3.211 tỷ đồng, từ 16.598 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SeABank cũng được Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) - cơ quan độc lập của Chính phủ Mỹ cấp khoản vay lên tới 200 triệu USD.

    Mới đây, Hội đồng Quản trị ngân hàng cũng đã ban hành quyết định về việc bà Lê Thu Thủy thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ 5 năm và tiếp tục tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

    Đồng thời ban hành quyết định cử ông Faussier Loic Michel Marc - Phó Tổng Giám đốc cao cấp làm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành hoạt động của SeABank trong thời gian trình Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng Giám đốc.
    TepRank, gallant10, Kimtham1 người khác thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.289
    Tôi nghĩ LNTT 2806 tỷ là của 6 tháng 2022 chứ không phải của riêng quý 2/2022.
    Và kết quả 6 tháng 2022 tăng 80% chứ không phải 180% so với cùng kỳ 2021.
    Báo với chả chí.
  8. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Nhiều ngân hàng lãi lớn trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ
    THỨ 3, 12/07/2022, 15:10
    Ngân hàng nào có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "nóng" nhất năm 2022?
    MB, TPBank, SeABank, Eximbank, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tăng hàng chục, hàng trăm % so với cùng kỳ năm trước.
    [​IMG]
    Bí quyết giữ mắt vẫn sáng, nhìn rõ dù đã bước qua tuổi 80
    thoaihoadiemvang.vn Tài trợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số ngân hàng mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

    SeABank cho biết lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.806 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 115% kế hoạch nửa đầu năm năm 2022.

    Tại MB, lãnh đạo ngân hàng cho biết doanh thu toàn tập đoàn trong 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 29,9 nghìn tỷ đồng với lợi nhuận 11.920 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng doanh thu đạt gần 17,8 nghìn tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận đạt 10.666 tỷ đồng; các công ty thành viên đạt doanh thu gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 42% và đóng góp 13% lợi nhuận toàn tập đoàn.

    Trước đó, TPBank cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt trội. Sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận quý II đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ, tương ứng tăng gần 34% so với quý I đã đưa lợi nhuận lũy kế đến 30/6/2022 của TPBank đạt 3.788 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

    Lãnh đạo Eximbank ước tính, ngân hàng đạt khoảng 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Riêng lợi nhuận trước thuế trong quý II/2022 của ngân hàng này tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái
    Tuy chưa chính thức công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nhưng cập nhật đến hết tháng 5/2022, lãnh đạo Vietcombank cho biết tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đã đạt mức 30% và dự báo tiếp tục có mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá sau 2 năm chia sẻ lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

    Theo giới chuyên môn, ngân hàng vẫn ''kiếm đậm'' trong 2 quý vừa qua nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng toàn nền kinh tế tính đến hết ngày 30/6 đạt 11,4 triệu tỷ, tăng 9,35% so với cuối năm 2021 và cao hơn nhiều so cùng kỳ năm trước (6,9%).

    Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho hay, hết tháng 4, tín dụng Vietcombank đã tăng trưởng ở mức "đáng kinh ngạc" - trên 9%, tương đương tăng ròng khoảng 100.000 tỷ đồng. Theo ông Cường, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp sau 2 năm Covid giống như ''cơn khát sau trận hạn hán'' nên tăng lên rất nhanh. Với ''room'' tín dụng hiện nay, chắn chắc sẽ không đáp ứng đủ. Vì vậy, đại diện Vietcombank đề nghị NHNN nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng một cách phù hợp để tham gia hỗ trợ khách hàng.

    Chia sẻ với giới phân tích và nhà đầu tư, ban lãnh đạo MB cũng tỏ ra rất lạc quan về tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trong năm 2022. Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái cho biết MB được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tạm thời là 15% nhưng đến cuối tháng 3 đã tăng trưởng 10%, tương đối nhanh so với hạn mức được cấp. Năm 2022, MB có kế hoạch tăng trưởng tín dụng 20% và chuẩn bị cho các kịch bản tăng trưởng đột biến. Trước đó, tăng trưởng tín dụng ngân hàng đạt 25% trong năm 2021.

    Bên cạnh thu nhập lãi thuần, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận những khoản thu đột biến trong 6 tháng đầu năm đến từ phí bảo hiểm trả trước và thu hồi nợ xấu như VPBank, ACB, Vietinbank và Sacombank.


    Riêng trong quý II/2022, Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo, lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ của 27 ngân hàng niêm yết có khả năng tăng tới 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Yuanta ước tính thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng quý II/2022 sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021 (mức tăng thấp hơn quý I/2022 do trong quý vừa qua hầu hết các ngân hàng đều đã cạn room tín dụng). Thêm vào đó, thu nhập phí quý II/2022 ước tính tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, doanh thu bancassurance có thể thấp do hoạt động cho vay kém sôi động. Ngoài ra, chi phí hoạt động ước tăng khoảng 15%.

    Dù vậy, lợi nhuận kỳ vọng giảm so với quý I chủ yếu là do nền so sánh khá cao khi quý trước có đóng góp từ những khoản thu nhập ngoài lãi bất thường, đáng chú ý là khoản
    thu nhập ngoài lãi bất thường, đáng chú ý là khoản phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền trị giá khoảng hơn 5.000 tỷ đồng của VPBank. Ngoài ra, tín dụng chỉ tăng trưởng nhẹ so với quý trước cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngành ngân hàng quý II.

    Trong khi đó, Báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố gần đây cho thấy, các TCTD đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý II/2022 có tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý I/2022

    Trong quý II/2022, các TCTD tiếp tục đánh giá các nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước. Theo các TCTD, trong số các nhân tố khách quan, "Sự cạnh tranh từ các TCTD khác" tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng làm "suy giảm" tình hình kinh doanh của TCTD trong quý II/2022 và dự kiến cả năm 2022, trong khi đó, "Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị" cùng với "Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng" được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp "cải thiện" tình hình kinh doanh của TCTD.

    Lợi nhuận ngân hàng sẽ kém sắc hơn trong nửa cuối năm?
    Quốc Thụy
    --- Gộp bài viết, 13/07/2022, Bài cũ: 13/07/2022 ---
    Nó viết nhầm cmnr
    --- Gộp bài viết, 13/07/2022 ---
    [​IMG]
    trabac, thatnhudem, TepRank3 người khác thích bài này.
  9. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Chỉ số Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ giao dịch ở mức 1130,78 điểm vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích. Về phía trước, chúng tôi ước tính nó sẽ giao dịch ở mức 1017,40 trong thời gian 12 tháng. Trong lịch sử, Chỉ số Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1536,45 vào tháng 1 năm 2022. Chỉ số Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - dữ liệu, dự báo, biểu đồ lịch sử - được cập nhật lần cuối vào tháng 7 năm 2022.
    [​IMG]
    trabac thích bài này.
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Giá vật tư tăng chậm hơn dự kiến, Bia Sài Gòn - Miền Trung lãi quý II tăng 47%
    HoSE: SMB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu 399,2 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 374,8 tỷ đồng, tăng 24,7%, doanh thu cung cấp dịch vụ là 21,6 tỷ đồng, tăng 5%. Giá vốn hàng bán tăng 20,5% lên 276,1 tỷ đồng giúp biên lãi gộp cải thiện từ 29,1% lên 30,8%.

    Doanh thu từ hoạt động tăng 332% nhờ phát sinh lãi tiền gửi và cho vay là 5,2 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động của doanh nghiệp như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 134,7%, 10,2% và 8,6%. Kết quả, doanh nghiệp thu về 72,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 47,3% so với quý II/2021. EPS tăng từ 1.650 đồng lên 2.432 đồng.

    Lũy kế 6 tháng, Bia Sài Gòn - Miền Trung ghi nhận doanh thu 682,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 109 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% và 40,3% so với cùng kỳ 2021.

    [​IMG]
    Đơn vị: Tỷ đồng.
    trabacTepRank thích bài này.

Chia sẻ trang này