Mệnh đề kinh điển cho những người đang chơi chứng.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi peterlynch, 19/08/2010.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4252 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. peterlynch

    peterlynch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Có những cái không tính bằng xèng
    [:D]
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
    Bác nói thế ko đúng rồi, không thể qui hết ra tiền được, người giỏi kinh doanh thì kinh doanh, người giỏi quân sự thì làm quân sự, người giỏi nghệ thuật thì làm nghệ thuật.... nói chung người kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã giỏi, và giỏi chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, nhưng không bao giờ họ đói. :-??
  3. Vip_Brocker

    Vip_Brocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    hay...
  4. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Thế thì bác quá cao thủ rồi, đã vote :-bd
  5. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Bác Ngô Bảo Châu là thiên tài toán học của thế giới, bác nào nói xấu bác Châu là không được đâu nhé.
    Vả lại bác Châu cũng rất có lòng với quê hương.
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.580
    Thì bác ấy nói thế mình cũng phải nói thế.
    Mà bác đã vào được SED chưa ?
  7. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Lỡ sóng rồi bác, sáng nay định vào thì CE rồi, chúc mừng bác [r2)]
  8. peterlynch

    peterlynch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Yeap
    [r2)][r2)]
  9. peterlynch

    peterlynch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    0
  10. vanminh2020

    vanminh2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy GS NBC phát biểu về văn hóa Việt Nam đáng để cho chúng ta suy ngẫm.

    Thực ra thì văn hóa của ta chứa đựng quá nhiều giá trị độc hại. Chính cái chúng ta đang tự hào nâng niu trân trọng, là quốc hồn, quốc túy... thì chính nó lại là nguyên nhân giam hãm chúng ta trong đói nghèo, lạc hậu .....

    Con người Việt Nam không hề tồi, GS NBC là một bằng chứng, và có rất nhiều bằng chứng khác nếu nhìn vào sự thành công của cộng đồng người Việt đang sinh sống ở hải ngọai.

    Thế thì tại sao chúng ta lại đói nghèo lạc hậu đến vậy? lý do dễ thấy nhất là do chiến tranh, do thiên tai, do lãnh đạo .... Thế thì tại sao chúng ta lại gặp những nghịch cảnh như vậy? ,......; thế thì tại sao các dân tộc tiến bộ như Nhật, Anh, Mỹ, họ không vướng vào nghịch cảnh giống như chúng ta? Câu trả lời đó chính là văn hóa. Tâm lý là văn hóa,vì văn hóa quyết định cấu trúc tâm lý, tâm lý quyết định hành động, hành động tạo nên số phận.

    Văn hóa là gì? Đó là các giá trị nền tảng căn bản chúng ta đã lựa chọn để đối xử và ứng xử với con người và môi trường sống của mình. Những giá trị này chúng ta tiếp nhận bởi giáo dục, nếp sống, nếp nghĩ mà cha ông chúng ta truyền lại.

    Văn hóa của các dân tộc tiến bộ là tôn trọng con người nên họ tôn trọng ý kiến và sáng kiến, tôn trọng sự khác biệt về quyền lợi và tư tưởng nên muốn sống hòa bình với nhau họ phải đối thọai với nhau để tìm đồng thuận, họ yêu kinh doanh, quý lợi nhuận, yêu hòa bình, yêu tự do.... hệ quả tất yếu là chủ nghĩa cá nhân tự do,.... nên sáng kiến ý kiến được thương mại hóa để phục vụ cuộc sống con người; và thương mại là động lực chính thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội lòai người. Có thể nói kinh doanh là nguồn gốc của sự giàu có và văn minh. Còn các nền văn hóa phương đông vẫn đang còn phủ nhận sự tự do của con người, chính vì vậy chúng ta từ chối sự giàu có và văn minh.

    Các giá trị trên đều có trong mọi nền văn hóa, nhưng sự khác nhau căn bản nhất nằm ở trọng số. Con sên cũng chuyển động, con ngựa cũng chuyển động nhưng chúng khác nhau ở vận tốc chuyển động nên con ngựa đi được xa còn con sên không thể đi xa được. Trọng số của các giá trị trên trong văn hóa Việt quá nhỏ, và kết quả là chúng ta có những gì ngày hôm nay đang có.

    Tất cả những giá trị trên chúng ta đều biết, nhưng văn hóa hiện tại của chúng ta thay đổi quá ít so với qúa khứ mặc dù chúng ta đã tiếp xúc với các nền văn hóa tiến bộ cách đây khỏang 300 năm.

    Thay đổi văn hóa là thay đổi chính mình, việc này quá khó với đa số người Việt./.

Chia sẻ trang này