MHC: tiềm năng LNST quí 2 hơn 7 tỷ; EPS cả năm cả năm dự kiến EPS > 3200 - Con đường 3x thẳng tiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Maxo, 12/05/2014.

4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 96667 lượt đọc và 2832 bài trả lời
  1. Infinite

    Infinite Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    1.351
    Em cung hi vong vay, thuc ra cầu MHC tốt, neu họ không mua mà MHC break out thi chứng tỏ mhc được thị truong nhận bít rồi
    xoaytit, yeulachet, OnlyU123 người khác thích bài này.
  2. DragonCappital

    DragonCappital Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    218
    ông bạn cứ nhìn cầu MHC là thấy ngay, đều và rất dày, thích bán thì bán, mua không mua cao, đích thị là hành vi của tay to, còn co phai là Quỹ kia mua khong thì đek biết
    OnlyU12thatnhudem thích bài này.
  3. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Vùng giá này là cũng tăng khá rồi. Cụ nào cảm thấy ăn đủ rồi có thể xem xét cơ cấu lại hàng, vẫn còn nhiều con giá thấp ngon lắm và khả năng sinh lời/vốn cao hơn!
    @ Em chân tình thôi, không pr hay dìm hàng đâu mong các cụ ném đá nhẹ tay nhé.
    ThanTuDothatnhudem thích bài này.
  4. ngu_ngon

    ngu_ngon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    1.482
    thực ra quỹ và tay to vào làm em nó hơi dùng dằng khó ở mấy đợt, nếu mà ae nhỏ lẻ thì nó đã bứt phá lâu rồi, nhưng mà quỹ để ý thì tốt nó mới để ý ah...
    ThanTuDothatnhudem thích bài này.
  5. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Có con nào ngon hơn PM em phát bác, cùng chia sẻ thì sẽ vui hơn đấy :-bd
    ThanTuDomonghayday thích bài này.
  6. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Mình có mỗi 2 con TLH và TDC đấy thôi. 2 con này cũng bì bõm đợt vừa rồi suốt mà chưa ngóc lên được hy vọng đợt tới sẽ khả quan hơn khi có một số tin về em nó. Ngoài ra bạn có thể xem xét con SD6 của họ Sông Đà xem, con này tích lũy khá rồi và thường phi sớm khi họ SD có sóng (ngoại trừ hiện nay con SD9 đang được lái kéo lên).
    kientrungbk thích bài này.
  7. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Hàng của bác mang tính đầu cơ hơi cao đấy, nên thận trọng :). SD6 thì lại nợ nhiều quá nên không hợp tiêu chí của em. Ôm MHC vẫn ấm nhất bác ạ, Hải An bước đầu xây cảng bước tiếp theo là làm lớn về mảng logistic và vận tải nội địa với MHC là con át chủ bài.
    thatnhudem, monghaydayThanTuDo thích bài này.
  8. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.292
  9. Mr Tom

    Mr Tom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2014
    Đã được thích:
    836
    nay tôi có vào TDH .bạn thử xem xem thế nào ,đọc NQDHCD xem nhé.
  10. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.292
    Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá tăng 1%
    FICA - Tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày 19/6/2014 từ mức 21.036 VND/USD lên 21.246 VND/USD.
    [​IMG]


    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD dụng cho ngày 19/6/2014 từ mức 21.036 VND/USD lên 21.246 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).
    Với biên độ tỷ giá +/- 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.458 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.034 VND/USD.
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức thấp trong 5 tháng đầu năm và tỷ giá đã duy trì ổn định trong gần một năm qua.
    Việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá lần này nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.
    Theo Ngân hàng Nhà nước, trong những tháng đầu năm 2014, thị trường tiền tệ, ngoại hối diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ vẫn đảm bảo (5 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 1,6 tỷ USD, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư trên 10 tỷ USD), huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn ở mức cao.
    Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, để góp phần hỗ trợ xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá, sau khi điều chỉnh tăng tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chỉnh sách để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối trên mặt bằng giá mới.
    Trước khi cơ quan điều hành công bố điều chỉnh tỷ giá, vào khoảng thời gian từ tháng 5 trở lại đây, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6, sau khi liên tục duy trì sự ổn định trong suốt quý I cũng như tháng 4, thị trường ngoại hối có dấu hiệu nóng lên và đã có những biến động khá mạnh.
    Có những thời điểm, tỷ giá bán tại nhiều ngân hàng thương mại được treo ở mức giá trần 21.246 VND/USD. Cùng với đó, trên thị trường tự do, tỷ giá cũng tăng mạnh, phổ biến ở mức 21.280-21.300 VND/USD mua vào và 21.330-21.350 VND/USD bán ra.
    Theo nhận định của một số người trong ngành, những biến động trên thị trường ngoại hối trước hết là do yếu tố tâm lý khi căng thẳng ở biển Đông bất ngờ nổ ra.
    Tỷ giá biến động trong thời điểm này ngoài yếu tố tâm lý, còn có thể do yếu tố đầu cơ. Bên cạnh đó, một tổ chức đầu tư dẫn nhận định của một số ngân hàng cho rằng, chính nhu cầu mua USD của doanh nghiệp cho việc thanh toán cũng như trả nợ cho các khoản vay USD trước đó tăng lên, trong khi họ lại hạn chế bán USD cũng là yếu tố khiến tỷ giá tăng mạnh.
    Ngoài ra, cũng có thông tin cho biết, vào đầu tháng 6, một số ngân hàng lớn còn chịu áp lực rút USD của một doanh nghiệp lớn để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, từ đó cũng tạo áp lực nhất định lên thị trường ngoại hối.

Chia sẻ trang này