Nơi chia sẽ những cơ hội đầu tư vào DN làm ăn tốt (phần 4)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi t266, 30/10/2017.

5349 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 278289 lượt đọc và 2488 bài trả lời
  1. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.876
    Có BCTC Q4 2017 tức là 20 tháng 1 2018 rồi còn gì :D

    t266 thích bài này.
  2. Kiengreat

    Kiengreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2016
    Đã được thích:
    4.756
    À thế cũng đúng :))
    t266 thích bài này.
  3. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.290
  4. DocViLai

    DocViLai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    4.210
    Riêng quả này lái chạy đâu cho thoát :)):)):))
    t266 thích bài này.
  5. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    Hôm nay update lại bài viết cho hoàn chỉnh sau khi được tiếp xúc và chia sẽ của LĐ DN. Phần update được in nghiêng.


    Về BCTC quý 3 của THG

    Về mảng bê tông
    ,
    NM Mỹ Tho sửa chữa xưởng cọc ống làm giảm sản lượng, nhưng với sự đóng góp của xưởng cọc ống và bê tông tươi của NM Tân Phước, trạm bê tông tươi Bến Tre, doanh thu quý này đã tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do khấu hao tăng mạnh, lãi gộp giảm 12%, đạt 26.7 tỷ.

    Cụ thể, doanh thu bê tông đạt 166 tỷ quý này, 489 tỷ trong 9 tháng. Thời gian tới, xưởng cọc ống Mỹ Tho sửa chữa xong, xưởng cọc ván và phần còn lại NM Tân Phước cũng hoàn thành. Như vậy, doanh thu bê tông có thể đạt hơn 1.000 tỷ/năm trong năm tới.

    TSCĐ từ đầu năm đã tăng thêm 70 tỷ. TSCĐ dỡ dang cũng tăng thêm 36 tỷ. Cộng lại đã đầu tư thêm 106 tỷ, chủ yếu cho SX bê tông, một phần cho Gia Thuận và xây mới VP làm việc TICCO.

    Đầu tư TSCĐ như vậy đã tăng lên thành 480 tỷ từ con số 264 tỷ cuối năm 2015. Như vậy, khoảng gần 200 tỷ đã đầu tư cho NM Tân Phước.

    Các bạn muốn biết thêm về công suất của Tân Phước, hãy xem tài liệu ĐHĐCĐ vừa rồi. Còn trong dự toán ban đầu, sau 3 năm là họ thu hồi vốn đầu tư.

    Lưu ý là hạng mục MMTB của Tân Phước sẽ được khấu hao nhanh trong 5 năm, do vậy, tôi trông chờ vào thu hồi ròng của DA này hơn là LN trong thời gian gần. Bù lại NM cũ Mỹ Tho gần như đã hết khấu hao.

    Về mảng BĐS
    , doanh thu chỉ bằng 52% so cùng kỳ, nhưng lãi gộp đạt 10 tỷ, tăng 39.5%. Biên lãi gộp là 74%. Giá vốn đã hạch toán trong quý 3 là 13.3 tỷ.

    Trong đó, có 2.2 tỷ của Long Thạnh Hưng và 11 tỷ của Trung An. Trong 11 tỷ của Trung An thì 8.5 trích giảm tồn kho và hơn 2 tỷ trích tăng giá vốn ước tính của khu dân cư. Phần tồn kho Trung An hầu như không tăng thêm.

    Tồn kho Trung An hiện còn 27.5 tỷ (x1). Giá vốn dự toán của khu dân cư là 41.6 tỷ (x2).

    Doanh thu BĐS quý này là 23 tỷ (a). So với quý 2, DT chưa thực hiện là 22.3 tỷ (x3), quý trước là 37 tỷ, giảm 14.7 tỷ (b). Người mua trả tiền trước là 21.2 (x4), quý trước là 23.7 tỷ, giảm 2.5 tỷ (c).

    Lấy a-b-c, ta có người mua đã trả thêm 5.8 tỷ.

    Giả sử họ còn trả thêm 6 tỷ (x5) nữa trong thời gian tới cho phần đã bán. Cũng giả sử tồn kho sẽ phải tăng thêm 2 tỷ nữa (x7) (CP dự phòng). Một phần còn lại của DA này sẽ để lại xây văn phòng. Một phần nữa sẽ mở bán đợt cuối, dĩ nhiên là với giá cao hơn trước đây (x6), dự là khoảng 45 tỷ.

    Lấy (x3+x4+x5+x6) – (x1-x2+x7) = 94.5 – (-12.1) = 106.6 tỷ. Đây là con số ước lãi gộp còn lại của Trung An mà THG sẽ hạch toán dần dần. Lưu ý là với mảng BĐS của THG, CP bán hàng và CP quản lý rất ít. Về nguyên tắc, họ sẽ trì hoản việc hạch toán càng lâu càng tốt để chậm phải trả thuế.

    Ngoài ra, 13.9 tỷ tồn kho của Long Thạnh Hưng (DA bán từ năm 2010) cũng có thể đem lại LN khoảng 28 tỷ. Trong khi chờ đợi các DA mới, hai khoản này tổng cộng hơn 130 tỷ LN là đáng kể.

    Về các dự án mới, Gia Thuận 1 có XDCB dỡ dang là 21.1 tỷ, tăng 3.8 tỷ. Nguyễn Trãi có tồn kho 25.8 tỷ, tăng 11.9 tỷ so với cuối quý 2. Vậy là họ đã đầu tư cho hai dự án này là 47 tỷ. Gia Thuận 1 đang chờ thông qua ĐTM, cát và VLXD đã tập kết sẵn để làm. Hy vọng đến quý 3/2018 hay quý 4 sẽ có doanh thu. Gia Thuận 1 dự kiến là sẽ xây luôn nhà xưởng, cho nên mảng XD và mảng bê tông tiếp tục có thêm doanh thu.

    Gia Thuận 2
    đã được quy hoạch và Nguyễn Trọng Dân đã trúng thầu. Vốn ĐT của các DA này ước tính khoảng gần 600 tỷ. Đó chỉ là các DA ở Gò Công. Chắc chắn là họ còn các DA ở Mỹ Tho và Gò Công nữa, như họ đã chia sẽ trong ĐHĐCĐ. Ở Gò Công, nếu thuận lợi, sẽ có thêm DA ngàn tỉ. Ở Mỹ Tho, chỉ một DA trong số đó, là DA ngàn tỉ. Với cung cách đầu tư thận trọng của họ, chỉ khi Gia Thuận 1 và Nguyễn Trãi mở bán thu tiền, các DA này mới được lộ diện.

    So với quy mô vốn chủ sở hữu của họ, tiềm năng về riêng mảng BĐS của họ không thua kém DN BĐS nào trên sàn.


    Mảng XD giảm rất mạnh cả về doanh thu và lãi gộp. Doanh thu giảm 2/3, lãi gộp chỉ đạt 1.8 tỷ, giảm 84%. Đây là lý do chính làm LN giảm so cùng kỳ. Giải trình của họ cũng đã nói. Trong mảng XD thực ra là có XD dân dụng-công nghiệp và XD thủy lợi. XD dân dụng không còn bn do Trung An đã xong, còn các DA khác chỉ mới đền bù. Mảng XD thủy lợi sẽ không được chú trọng trong thời gian tới, dù là ngành nghề truyền thống, do LN mang lại không cao.

    Cũng lưu ý là trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nội bộ khá nhiều.

    Bê tông -> bê tông, XD, XD thủy lợi, BĐS

    XD -> BĐS, bê tông

    Về quản trị tài chính
    , tính từ đầu năm tiền của họ có 185 tỷ, chỉ giảm đi 10 tỷ so với đầu năm. Vốn vay của họ là 322 tỷ, tăng mạnh 181 tỷ. Trong đó, đã chi 48 tỷ trả cổ tức cho cổ đông (40%), 47 tỷ tăng tồn kho và phải thu, 106 tỷ tăng TSCĐ. Vừa phải đầu tư mạnh, vừa lo cho cổ đông tốt, vậy là mất cân bằng so với hồi đầu năm.



    Đây là phân tích của tôi, có thể đúng, có thể sai. Phản biện đa chiều là cần thiết.

    Chuyện giá cổ ngắn hạn của THG do TT quyết định, hay nói cách khác, do các đợt vào-ra hàng của chính các bạn. Còn cổ đông lớn, cổ đông nội bộ gần như không bán. Anh Huân-TGĐ mới mua thêm gần đây ở mức giá 51-53. Tôi cũng mới gặp 1 anh CĐ lớn, tôi đoán là phải nắm khoảng 10% THG hay hơn. Anh ấy chỉ mua thêm THG từ khi mới niêm yết đến giờ, và không chơi CK. Còn tôi mua và báo cho ace từ 08/9/2015 giá 18.0.
    --- Gộp bài viết, 10/11/2017, Bài cũ: 10/11/2017 ---
    Sáng anh đặt mua 100 SJC 15.0 mà chả ma nào bán, là sao? :))
    t266 đã loan bài này
  6. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    5.156
    Chuyển sang HCC đi anh?
    Ai cutloss cũng xong rồi, giờ chỉ có lên mà thôi (vol bán còn 6K)
    t266 thích bài này.
  7. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    :)) Để đó thôi em. Kệ!
    --- Gộp bài viết, 10/11/2017, Bài cũ: 10/11/2017 ---
    Hế hế, các chú đạp hay đẩy SJC thì làm đi chứ :))! Để nó nằm im thế à? :))

    Mua HAS 7.21 mà bán tận 8.98 :)). Lãi khủng!
    sttsg, woodfishyoshioka thích bài này.
  8. yoshioka

    yoshioka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    3.184
    Hôm nay tự nhiên có cầu mua trần.
    Anh lướt kinh quá
    sttsgt266 thích bài này.
  9. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.792
    Hế hế, 100-200 cổ :)).
    yoshioka thích bài này.
  10. yoshioka

    yoshioka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Đã được thích:
    3.184
    Em vẫn còn giữ 1 lô giá 8 từ thời xa lắc.
    sttsgt266 thích bài này.

Chia sẻ trang này