SHI - Cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nghiêm túc và đủ kiên nhẫn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2258 người đang online, trong đó có 903 thành viên. 14:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1123777 lượt đọc và 25249 bài trả lời
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.649
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.004
    "... Đâu đó có hình bóng của PVT năm rồi ..."
    Té ra , @sgnvina2015 trùng máu với tôi nhiều quá xá .
    Năm trước tôi trúng PVT . Đầu tư giá b/q chỉ có 5 . Khi biết em nó đã dọn dẹp sạch sẽ quá khứ tồn đọng. Quyết định đánh lớn (trên 40% tiềm lực) và chờ đợi . Bấy giờ, tôi chỉ nghĩ PVT sẽ dừng lại ở mức sát mệnh nên thiếu kiên nhẫn trong chờ đợi thành quả ...(Hiện thực quanh giá 9) . Ai ngờ nó lại cứ tiếp tục lù lù đi lên .~X(~X(~X(

    Lại một bài học về sự kiên nhẫn...[-([-([-(
    phipham, lylinh91thatnhudem thích bài này.
  3. bossstock

    bossstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2014
    Đã được thích:
    1.461
    Chưa nắm được thông tin gì, ko biết A Minh có không? Nhưng một ngày thị trường thế này mà SHI lên 2 line cũng không tồi. Tự tin nắm giữ. :))
    lylinh91, Vuthanhnguyenthatnhudem thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.004
    Anh MINH là ai vậy bạn ?
  5. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.649
    Nhu cầu nội địa hồi phục, ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2015 lên 6,5%
    (NDH) Trong báo cáo cập nhật kinh tế vừa được công bố, bộ phận nghiên cứu của ngân hàng ANZ Việt Nam (ANZ Research) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời hạ dự báo về lạm phát cho cả năm 2015 và 2016.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Theo bản báo cáo mang tên “Nhu cầu nội địa tại Việt Nam đang quay trở lại”, được phát hành ngày 16/3, ANZ đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2015 lên 6,5% từ mức dự báo trước đó là 6,2%. Ngân hàng này cũng nâng nhẹ dự báo tăng trưởng cho năm 2016 lên 6,5% từ mức 6,4% trước đó.

    [​IMG]

    ANZ cho rằng kinh tế Việt Nam được hỗ trợ nhờ nhu cầu từ bên ngoài tiếp tục mạnh do tác động của giá dầu thấp, trong khi có rất nhiều chỉ báo cho thấy nhu cầu trong nước đang phục hồi.
    Có 4 yếu tố chính được ANZ dẫn chứng. Thứ nhất, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi chỉ số này được điều chỉnh năm 2012. Thứ hai, hoạt động sản xuất nguyên vật liệu liên quan đến xây dựng đang tăng lên, cho thấy các lĩnh vực xây dựng và bất động sản đang cải thiện.
    Thứ ba, doanh số bán lẻ trong 2 tháng đầu năm nay đạt tốc độ tăng trưởng thực tế bình quân nhanh nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm. Thứ tư, doanh số bán ô tô các loại đều tăng, kể cả xe chở khách lẫn xe thương mại, phù hợp với tình trạng cải thiện của hoạt động chế biến chế tạo.
    Trong khi nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế, ANZ cũng điều chỉnh giảm dự báo đối với lạm phát của Việt Nam.
    Ngân hàng này cho rằng lạm phát của Việt Nam sẽ chỉ ở mức 2,6% trong năm 2015 và 3,8% năm 2016, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đây lần lượt là 3% và 4,5%.
    Và với triển vọng lạm phát thấp như vậy, ANZ nhận định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) sẽ có đủ dư địa để nới lỏng thêm chính sách tiền tệ trong năm 2015 vì tăng trưởng vẫn đang dưới mức tiềm năng.

    Nhu cầu trong nước đang hồi phục

    Trong báo cáo chi tiết của mình, ANZ cho biết tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt mức 14,2% nếu loại trừ yếu tố mùa vụ do tác động của ngày nghỉ Tết. Mức tăng này cao hơn nhiều so với mức 5,6% của cùng kỳ năm 2014, và là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012.
    Hoạt động chế biến chế tạo, chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng công nghiệp, đã tăng tốc kể từ tháng 10/2014. Sản xuất đồ điện tử tăng trưởng 16,6% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn này. Điều này phù hợp với tốc độ tăng trưởng mạnh của xuất khẩu được kỳ vọng cho năm 2015 do dòng vốn FDI từ các nhà sản xuất đồ điện tử thế giới tiếp tục mạnh.
    Đầu tư trong nước cũng đang dần lấy lại đà tăng. Hoạt động sản xuất nguyên vật liệu liên quan đến xây dựng trong 2 tháng đầu năm tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi số liệu này được tổng hợp. Sản xuất nguyên vật liệu xây dựng như gạch men, xi măng, bê tông đều tăng trưởng ở mức hai con số, cho thấy tâm lý ngành bất động sản đang cải thiện.
    Dựa trên số liệu GDP, ANZ ước tính ngành xây dựng đã tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4, đưa mức tăng trưởng cả năm 2014 lên 6,3% - tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2011.
    Doanh số bán lẻ cũng có dấu hiệu cải thiện khi đạt tốc độ tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm trước trong 2 tháng đầu năm 2015.
    Tuy nhiên, do lạm phát thấp trong vài tháng qua, nên tốc độ tăng trưởng thực của doanh số bán lẻ chỉ đạt bình quân 13,7%. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong 5 năm qua.
    Doanh số bán ô tô, một chỉ báo khác về nhu cầu trong nước, đã tăng đều đặn trong hơn 1 năm qua. Doanh số bán ô tô đạt 137.845 chiếc trong tháng 1, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm trước.
    Doanh số bán xe chở khách tăng đáng kể, cho thấy tâm lý của các hộ gia đình đang cải thiện. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe tải tăng lên cũng phản ánh sự tăng trưởng của ngành công nghiệp.
    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) của ANZ tăng mạnh trong tháng 2 lên 142,3 điểm, vượt xa mức trung bình của năm 2014 là 133,3 điểm. Số người nói rằng đây là thời điểm tốt để mua các vật dụng chính trong gia đình tiếp tục tăng lên, cho thấy nhu cầu nội địa đang mạnh lên.
    Giải thích về việc hạ dự báo lạm phát, ANZ cho rằng chỉ số CPI tổng quát tính theo tháng của Việt Nam đã giảm 4 tháng liên tiếp do giá vận tải và nhà ở giảm theo giá xăng dầu, trong khi giá lương thực, thực phẩm vẫn được kiểm soát, kể cả trong dịp Tết Nguyên Đán. Lạm phát trong tháng 2 đứng ở mức thấp nhất kể từ cuối năm 2001.
    Đối với việc tăng giá điện 7,5% từ ngày 16/3, ANZ cho rằng động thái này sẽ làm tăng mức lạm phát trong tháng 3, vì điện chiếm 10% tỷ trọng của rổ hàng hóa tính chỉ số CPI.

    Nhu cầu của thế giới vẫn cao

    ANZ cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng mức thặng dư thương mại có thể sẽ thu hẹp trong năm 2015.
    Bỏ qua tác động của yếu tố mùa vụ, mức thâm hụt thương mại của Việt Nam đã giảm xuống 61 triệu USD trong tháng 2 do xuất khẩu chỉ tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm trước trong khi nhập khẩu tăng tới 15,1%.
    Xuất khẩu dầu thô giảm xuống 604 triệu USD từ mức 1,105 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu xăng dầu và nhựa cũng giảm xuống 1,38 tỷ USD từ mức 2,185 tỷ USD.

    [​IMG]

    ANZ cho rằng Việt Nam vẫn là điểm thu hút vốn FDI. Tính đến tháng 2/2015, vốn FDI đăng ký mới đạt 712 triệu USD, trong đó 600 triệu USD được rót vào ngành chế biến chế tạo. Dù vốn FDI đăng ký mới có thể sẽ giảm trong trung hạn, nhưng việc dòng vốn tiếp tục đổ vào ngành chế biến chế tạo dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng trong nước trong dài hạn.
    Ngoài vốn mới, các dự án FDI hiện tại cũng tăng vốn bổ sung thêm 480,5 triệu USD, đưa tổng mức FDI vào Việt Nam lên 1,193 tỷ USD.
    ANZ kết luận, sau khi kìm hãm tăng trưởng chung trong vài năm qua, giờ đây nhu cầu nội địa đang trở lại còn đường phục hồi. Ngoài ra, do Việt Nam vẫn là một điểm thu hút FDI, nên ANZ nhận định thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành

    [​IMG]

    http://ndh.vn/nhu-cau-noi-dia-hoi-p...m-2015-len-6-5--2015031602355247p145c152.news
    Last edited: 16/03/2015
    VuthanhnguyenThoidaimoi123 thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.004
    ANZ rất chuẩn . Rất khách quan .
    Có một yếu tố gì đó cản trở . Có lẽ là vấn đề niềm tin . Bỡi theo tôi, với kết quả kinh tế vĩ mô khi kết thúc 2014 và tín hiệu đầu năm nay , nếu TTCK là hàn thử biểu thực sự , thì VNI đã và đang ngự trị ở mức 650 tại thời điểm này .
    Rất khó hiểu ??? !!!:-w:-w:-o:-o:-o
    Nhưng, như vậy mới là cơ hội cho những người nhìn được sự sai lệch của hàn thử biểu ...
    Ha... Ha... trời mát mẻ như ri mà lại chỉ vào chỗ 38 độ c ???:-j:-j:-j
    thatnhudem thích bài này.
  7. bossstock

    bossstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2014
    Đã được thích:
    1.461
    Anh Minh là nick sgnvina2015 đấy bạn, trưởng phòng môi giới hay trưởng phòng gì đó của VN Direct, cổ đông lớn của SCL đó. :))
    --- Gộp bài viết, 16/03/2015, Bài cũ: 16/03/2015 ---
    Sori anh Minh nhé, tại chắc anh em ko biết, em cứ nghĩ anh em biết anh rồi nên nói thôi.
    thatnhudemVuthanhnguyen thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.004
    À ra thế .
    Té ra trong Pic này nhiều cao thủ nhỉ ? (*)
    Hôm nay anh Minh nhà ta đi đâu biệt tăm nhỉ ?
    @sgnvina2015 ới... ời....<:-P<:-P<:-P
  9. Ngoclam714

    Ngoclam714 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Đã được thích:
    3.061
    cho e vao với nhé a Minh,nick skype em là nguyenhoangday
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.004
    @Ngoclam714 ! Nguyenhoangday ? Sao giống như nguyenhoangday ở SSI Vũng Tàu vậy ? Có đúng không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này