Sự thật về Masan thế này ư?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maruno, 20/08/2012.

8551 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4967 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Sáng cứ cơm nắm muối vừng., vừa no bụng lại không lo hoá chất độc hại …..


  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.294
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tuyệt đối không ăn xì dầu Trung Quốc : Bọn nó tuồn hàng quá hạn sang Việt Nam đánh lừa người tiêu dùng ham của rẻ !

    Lạng Sơn: Xì dầu Trung Quốc quá hạn bán tràn lan

    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=86429&ChannelID=9

    Sau khi các cơ quan chức năng phát hiện nước tương Trung Quốc (còn gọi là xì dầu) có chứa chất 3-MCPD có khả năng gây ung thư thì trên thị trường Lạng Sơn vẫn bầy bán rất nhiều sản phẩm này, thậm chí cả nước tương có xuất xứ từ Trung Quốc.
    Một người biết tiếng Trung Quốc khi xem nhãn mác trên bao bì chai nước tương bán ngoài chợ cho biết: Hạn sử dụng ghi ngoài bao bì là 8 tháng, trong khi năm sản xuất của chai xì dầu đó từ năm 2005.
    Nghĩa là sản phẩm quá hạn sử dụng đã lâu. Hiện các lực lượng Quản lý thị trường, ngành y tế tỉnh vẫn chưa có kế hoạch triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hay đưa ra các biện pháp xử lý nào.
    TTXVN



    Người Việt dùng nước mắm Phú Quốc hoặc Nam Ô cho chắc ăn ! :)>-:)>-:)>-
  4. sky2010

    sky2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://laodong.com.vn/Quoc-te/7-nguoi-chet-vi-an-bap-cai-dam-giam-cua-Trung-Quoc/79970.bld


    7 người chết vì ăn bắp cải dầm giấm của Trung Quốc

    Thứ hai 20/08/2012 06:00
    Bắp cải dầm giấm nhập khẩu từ Trung Quốc nhiễm khuẩn E.coli làm chết 7 người Nhật tại thành phố Sapporo và Hokkaido.


    [​IMG]


    Một y tá ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Yokohama (Nhật Bản) đang tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Ảnh: CNA.
    Tổng số 103 người Nhật khác đã bị ngộ độc cũng vì ăn loại bắp cải này.


    M.Y - Theo BBC, AP

    Đã bảo ăn hàng Trung Quốc là tự sát mà ! :-"


  6. thayboihanghieu

    thayboihanghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác, má hai anh này quá già >:)>:)>:)>:)>:)
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Nhật, Indonesia ngưng nhập khẩu táo TQ

    (Tin tuc) - Một số nước đã ngưng nhập khẩu táo từ “thủ đô táo” của Trung Quốc sau khi báo chí địa phương đưa tin nông dân ở tỉnh Sơn Đông dùng túi tẩm thuốc sâu bọc táo.

    Một số nhà nhập khẩu Nhật Bản đã tạm ngừng nhập các lô hàng, gồm cả táo đóng hộp từ thành phố Yên Đài (Sơn Đông), theo người đứng đầu cơ quan nông nghiệp thành phố này.
    Indonesia cũng yêu cầu làm xét nghiệm đối với những lô táo của Trung Quốc bị nghi vấn và dọa sẽ ngừng nhập khẩu nếu thủ tục này không được thực hiện.
    Trong khi đó, số lượng táo Yên Đài tiêu thụ ở miền nam Trung Quốc đã giảm gần 20%. Khoảng 300.000 tấn táo đang tồn kho dù đây là cao điểm tiêu thụ táo.


    [​IMG]



    Những trái táo chín mọng, đẹp mã thế này là nhờ bọc túi có chứa thuốc trừ sâu cực độc
    Hai địa phương trồng táo chủ chốt của Yên Đài là hạt Kỳ Hạ và Tảo Nguyên, với sản lượng 600.000 tấn. Táo Yên Đài được bán trên toàn lãnh thổ Trung Quốc và xuất khẩu.
    Hồi đầu tuần, báo địa phương đưa thông tin gây sốc rằng nông dân đã dùng một số chất cấm như tuzet và thuốc diệt nấm có arsenic để tẩm vào giấy bọc táo nhằm để trái đẹp mã, dễ bán.
    Khoảng 2,2 triệu túi bọc táo tẩm thuốc đã bị thu giữ ở Kỳ Hạ từ tháng 3.


    Trường Thủy (Theo China Daily) (Khampha.vn)

Chia sẻ trang này